TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI NGUYỄN HẠNH PHÚC LÀM VIỆC VỚI TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI LÀO

Chiều ngày 07/01 tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã có buổi làm việc với Tổng Thư ký Quốc hội nước CHDCND Lào Suansavanh Vignaket.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc và Tổng Thư ký Quốc hội nước CHDCND Lào Suansavanh Vignaket.

Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo các đơn vị của Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội Lào.

Tổng Thư ký Quốc hội Lào Suansavanh Vignaket chân thành cảm ơn Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đón tiếp trọng thị, chu đáo ngay từ khi Đoàn vừa đến Việt Nam. Đồng thời cho biết chuyến thăm và làm việc lần này của Đoàn nhằm chuẩn bị việc trao Huân, Huy chương cao quý của Quốc hội Lào tặng cho các đồng chí lãnh đạo Quốc hội Việt Nam; triển khai những nội dung trong Bản ghi nhớ giữa Văn phòng Quốc hội Lào và Văn phòng Quốc hội Việt Nam đã được ký tháng 7/2019 tại tỉnh Xiêng Khoảng (Lào).

Tổng Thư ký Quốc hội Lào Suansavanh Vignaket Lào bày tỏ mong muốn, Văn phòng Quốc hội Lào và Văn phòng Quốc hội Việt Nam sẽ tổ chức các cuộc làm việc giữa Vụ, đơn vị Văn phòng Quốc hội hai nước nhằm thảo luận cụ thể để triển khai chuẩn bị thật tốt cho cuộc trao tặng Huân, Huy chương sắp tới diễn ra trang trọng.

Quang cảnh buổi làm việc

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, cuộc trao tặng Huân, Huy chương tới đây là sự kiện quan trọng ngày đầu năm mới của Quốc hội Việt Nam; đồng thời diễn ra vào dịp kỷ niệm 74 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2020). Do đó, Việt Nam sẽ thông tin để các các cơ quan thông tấn báo chí của Việt Nam tuyên truyền sự kiện này.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu tại buổi làm việc

Về việc triển khai các nội dung trong biên bản ghi nhớ đã ký tháng 7/2019 tại tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) vừa qua giữa Văn phòng Quốc hội Lào và Văn phòng Quốc hội Việt Nam, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng, thời gian tới, Văn phòng Quốc hội Việt Nam sẽ tích cực, chủ động thực hiện các chương trình hợp tác với Văn phòng Quốc hội Lào dưới nhiều hình thức; hỗ trợ Văn phòng Quốc hội Lào các chương trình cụ thể như tăng cường năng lực thông tin, nghiên cứu, tăng cường năng lực nhật báo của Quốc hội Lào, tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn, dạy tiếng Việt, đào tạo cán bộ quản lý, đào tạo sau đại học cho cán bộ Văn phòng Quốc hội Lào.

Theo Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, sang năm 2021, Quốc hội Việt Nam sẽ bầu khóa mới cho nên hai Bên cần nhanh chóng triển khai hợp tác sớm các nội dung đã ký ngay trong năm 2020.

Tổng Thư ký Quốc hội Lào Suansavanh Vignaket vui mừng nhận thấy, thời gian qua, Văn phòng Quốc hội hai nước đã phối hợp tốt trong mọi hoạt động, đặc biệt trong việc phối hợp triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào, Thỏa thuận hợp tác giữa hai Văn phòng Quốc hội.

Đánh giá cao những kiến nghị của Tổng Thư ký Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội Lào vui mừng nhận thấy, thời gian qua, Văn phòng Quốc hội hai nước đã phối hợp tốt trong mọi hoạt động, đặc biệt trong việc phối hợp triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào, Thỏa thuận hợp tác giữa hai Văn phòng Quốc hội.

Để thực hiện Biên bản ghi nhớ, Tổng Thư ký Quốc hội Lào, mong muốn thời gian tới Việt Nam nghiên cứu việc tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền tại Lào, có thể xem xét cử chuyên gia sang đào tạo tập huấn tại Lào để có nhiều cán bộ Lào có thể tham gia tập huấn, qua đó chất lượng đào tạo đạt kết quả tốt hơn./.

Trọng Quỳnh

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-van-phong-quoc-hoi.aspx?itemid=43725