TP.HCM: Giải 'bài toán' nguồn nhân lực cấp xã, phường

Theo Chủ tịch các xã, phường ở TP.HCM hiện nay các cấp cơ sở đang thiếu công chức, viên chức, người lao động để giải quyết công việc mà UBND TP.HCM giao.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại hội nghị.

Ngày 26/2, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND TP với Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn năm 2021.

Cuộc đối thoại này nhằm lắng nghe, giải quyết, tháo gỡ các khó khăn và vướng mắc đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND TP.HCM, chủ tịch UBND TP trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Qua đó, đưa chính quyền cơ sở tiếp tục gần dân hơn để các chủ trương, chính sách đi vào thực tiễn cuộc sống

Tại Hội nghị, các lãnh đạo cấp xã, phường đã nêu ra tỉnh trạng khó khăn về nguồn nhân lực làm việc tại các cấp cơ sở.

Cụ thể, ông Nguyễn Thế Dũng, Chủ tịch UBND phường 4, quận Gò Vấp cho biết, cấp thẩm quyền của cấp phường/xã tuy thấp nhưng lượng công việc rất nhiều.

Số lượng công chức, viên chức, người lao động ít, nhưng lượng công việc ngày càng nhiều. Đặc biệt chiếm thời gian rất lớn trong công việc là người lao động của phường thường xuyên phải gác lại công việc chuyên môn để tham gia cùng các đoàn cấp quận…và các Sở với vai trò chỉ là người chứng kiến.

Quang cảnh buổi Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND TP với Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn năm 2021.

Cũng theo ông Dũng, tình trạng hiện nay vẫn còn là người lao động không chuyên trách thực hiện khối lượng công việc cũng như người lao động chuyên trách nhưng về quyền lợi lại bị thiệt thòi hơn.

Cũng có ý kiến tương tự ông Dũng, ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch phường 2, quận Bình Thạnh kiến nghị UBDN quận, TP quan tâm mở các lớp tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng trật tự đô thị và tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí để cơ sở tự tuyển dụng người lao động theo hình thức tự ký hợp đồng lao động.

Ý kiến của ông Dũng, ông Quang cũng là ý kiến chung mà các chủ tịch xã, phường nêu ra và kiến nghị tại hội nghị sáng nay.

Trước những ý kiến của các chủ tịch xã, phường, ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các quận khảo sát ghi nhận ý kiến và kiến nghị cụ thể của các xã, phường thuộc cấp quản lý rồi trình lên UBND TP để sớm giải quyết.

Bên cạnh đó, ông Hoan đề nghị các cấp cơ sở cần phải tăng cường công tác phối hợp trên địa bàn, tránh sự rời rạc. Chủ tịch các xã, phường nên mạnh dạn chỉ ra nội dung gì Thành phố, quận giao chưa hợp lý, hướng giải quyết thế nào để phù hợp với thực tiễn. Không nhất thiết bổ sung thêm lực lượng nhưng vẫn giải quyết được công việc.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và người lao động đã đồng lòng, chung sức cùng chính quyền TP nỗ lực vượt qua tất cả mọi khó khăn để đạt được những thắng lợi quan trọng trong năm qua.

Đồng thời ông đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn.

Trước những khó khăn và thách thức do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, cũng như số lượng công chức và người hoạt động không chuyên cấp xã bị cắt giảm theo Nghị định số 34 của Chính phủ nhưng chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn đã bám sát chương trình, kế hoạch năm để chủ động trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Dịp này UBND TP.HCM tặng bằng khen cho 24 cá nhân xuất sắc, tiêu biểu.

XUÂN TRƯỜNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tphcm-giai-bai-toan-nguon-nhan-luc-cap-xa-phuong-20210226123734045.htm