Trả lời thấu đáo, minh bạch kiến nghị của cử tri

Tiếp tục chuẩn bị cho đợt giám sát tại UBND tỉnh về việc giải quyết các kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND tỉnh khóa VII đến nay (dự kiến vào cuối tháng 5), sáng 16/5, ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh đã làm việc với UBND TP.Bà Rịa, UBND huyện Châu Đức và các sở, ngành liên quan về tình hình, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, sau những lần tiếp xúc cử tri (TXCT), UBND tỉnh đã giải quyết được 52% kiến nghị của cử tri, còn 48% (53 kiến nghị) cần giải quyết và báo cáo cử tri tại kỳ họp thường kỳ giữa năm 2023 của HĐND tỉnh (dự kiến tổ chức vào đầu tháng 7). Trong 53 vấn đề kiến nghị, cử tri TP.Bà Rịa kiến nghị 6 vấn đề, cử tri huyện Châu Đức kiến nghị 5 vấn đề.

Tại buổi khảo sát, lãnh đạo UBND TP. Bà Rịa, UBND huyện Châu Đức và các sở, ngành liên quan đã báo cáo, giải trình việc giải quyết các vấn đề kiến nghị của cử tri. Theo đó, 4 vấn đề kiến nghị của cử tri TP.Bà Rịa đã có kết quả giải quyết, 2 vấn đề đang giải quyết; 3 vấn đề kiến nghị của cử tri huyện Châu Đức đã có kết quả giải quyết, 2 vấn đề đang giải quyết.

Phát biểu tại buổi khảo sát, ông Mai Ngọc Thuận mong muốn lãnh đạo các địa phương, sở, ngành dành thời gian lắng nghe ý kiến của người dân trong các buổi TXCT và cầu thị tiếp thu. Những nội dung mà người dân đặt vấn đề với lý do họ chưa hiểu pháp luật thì lãnh đạo các địa phương, sở, ngành liên quan phải có trách nhiệm tuyên truyền, giải thích.

Qua giải thích pháp luật tại kỳ TXCT, các sở, ngành, địa phương có thêm nhiều nội dung cho công việc sắp tới, đây cũng là thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Do đó, từng đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương khi tham gia TXCT cần có thái độ nghiêm túc, chuẩn mực trước người dân và trả lời thấu đáo, rõ ràng, minh bạch các nội dung người dân quan tâm.

* Theo chương trình, ngày 17/5, Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh tiếp tục làm việc với UBND các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc và TP.Vũng Tàu, các sở, ngành liên quan về tình hình, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND tỉnh khóa VII đến nay trên địa bàn từng địa phương.

Tin, ảnh: PHÚC LƯU

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202305/tra-loi-thau-dao-minh-bach-kien-nghi-cua-cu-tri-978991/