Trang trại phòng dịch nghiêm ngặt cho vụ sản xuất cuối năm

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay cả nước phát sinh 343 ổ dịch tại 38 tỉnh, thành phố; tổng số lợn bị tiêu hủy hơn 34.000 con. Và, hiện vẫn còn nhiều ổ dịch chưa qua 21 ngày. Các trang trại trên địa bàn Hà Nội đang nỗ lực phòng dịch nghiêm ngặt, đảm bảo cung ứng đủ sản lượng cho vụ cuối năm.

Trang trại lợn của ông Hoàng Văn Minh tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên mỗi năm xuất chuồng hơn 1.000 con lợn thịt thương phẩm ra thị trường. Trải qua bao sóng gió với nghề, ông là người may mắn nhưng cũng rất linh hoạt ứng phó trước những biến động mạnh như dịch bệnh và giá cả vật nuôi xuống thấp. Ông chia sẻ, hiện đàn lợn phục vụ cuối năm của trang trại đã được triển khai đúng kế hoạch đề ra. Trong đó, ưu tiên kiểm soát dịch bệnh từ ngoài xâm nhiễm vào chuồng nuôi là ưu tiên số một.

Các trang trại chăn nuôi thuộc nhóm doanh nghiệp lớn cũng cho cho biết, đang bám sát các kế hoạch sản xuất và cung ứng sản phẩm cuối năm. Công tác đảm bảo an toàn dịch bệnh cũng được đặt lên hàng đầu. Đồng thời, cam kết thực hiện các kế hoạch bình ổn giá, giúp ổn định thị trường tiêu dùng dịp cuối năm.

Thống kê từ Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số ổ dịch dịch tả lợn Châu Phi chủ yếu xảy ra đối với quy mô nông hộ, có đàn vật nuôi nhỏ. Nguyên nhân là do bà con chủ quan, hoặc do tập quán chăn nuôi khó đảm bảo trong khâu phòng dịch. Đây cũng là khó khăn và khiến dịch bệnh phát tán âm ỉ. Việc ngăn chặn dịch bệnh và các sản phẩm nhập lậu, hiện cũng được các doanh nghiệp và Bộ Nông nghiệp rất quan tâm.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/trang-trai-phong-dich-nghiem-ngat-cho-vu-san-xuat-cuoi-nam-202078.htm