Tranh triệu đô của Picasso lộ diện sau 9 năm bị đánh cắp

Một bức tranh của danh họa Pablo Picasso từng bị đánh cắp khỏi một gallery ở Hy Lạp năm 2021 vừa được tìm thấy tại Athens.

Tác phẩm 'Woman's Head' của Picasso (trái) và tác phẩm của họa sĩ Piet Mondrian vừa được tìm thấy.

Ngày 28/6, cảnh sát ở Athens cho hay họ đã tìm thấy bức tranh Woman's Head của Picasso cùng tác phẩm Stammer Windmill của họa sĩ Piet Mondrian. Chúng từng bị đánh cắp tại bảo tàng quốc gia Athens năm 2012.

Kẻ gian đã tháo các bức tranh này khỏi khung và nhanh chóng tẩu tán chỉ sau vài phút. Cảnh sát đã mất giấu chúng từ đó đến nay nhưng vẫn kiên trì điều tra. Theo Reuters, một người đàn ông Hy Lạp đã bị bắt giữ. Các bức tranh này được tìm thấy tại một hầm mộ ở Keratea, một thị trấn ở phía đông Attica của Hy Lạp.

Woman's Head của Picasso là bức tranh trừu tượng về người đàn bà nhắm nghiền đôi mắt. Tác phẩm này từng được đấu giá với 3,3 triệu USD trong phiên đấu giá năm 2001 tại Paris, Pháp.

Quỳnh An

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/di-san-my-thuat-san-khau/tranh-trieu-do-cua-picasso-lo-dien-sau-9-nam-bi-danh-cap-751129.html