Tránh vướng vòng lao lý vì phá hoại tài sản người khác

Thời gian gần đây, chỉ vì những mâu thuẫn, tranh chấp trong cuộc sống mà nhiều người đã bất chấp quy định pháp luật có hành vi hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác.

Cơ quan chức năng H.Trảng Bom dựng lại hiện trường vụ hủy hoại 1,6 ngàn cây trồng do Lê Quốc Tuấn gây nên. Ảnh: T.Tâm

Điều này không chỉ gây ra nhiều hệ lụy, mất mát, hư hỏng tài sản của bị hại mà người có hành vi phạm pháp phải vướng vòng lao lý với mức án nghiêm khắc.

* Vướng lao lý vì phá hoại tài sản

Tình trạng hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản là hành vi xâm phạm quyền sở hữu của người khác. Hành vi này không chỉ làm tăng mức độ nghiêm trọng mâu thuẫn giữa đôi bên mà người vi phạm còn bị pháp luật xử lý nghiêm.

Trong đó có những vụ án tranh chấp đất đai mà đôi khi để lại hậu quả rất lớn cho đôi bên. Đơn cử như mới đây, Viện KSND H.Trảng Bom đã truy tố bị can Lê Quốc Tuấn (44 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom) về tội hủy hoại tài sản.

Theo cáo trạng của Viện KSND H.Trảng Bom, 2 thửa đất số: 20, 26, tờ bản đồ số 9 (xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom) của gia đình bà Đỗ Thị Trúc Mai đứng tên chủ sở hữu. Đến tháng 10-2020, bà Mai cho anh Nguyễn Thanh Minh (37 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TPHCM) thuê đất để trồng cây. Đến tháng 3-2021, anh Minh đã trồng tổng cộng 750 cây bàng Đài Loan, 750 cây giáng hương, 500 cây lộc vừng trên thửa đất trên.

Do giữa bà Mai và Tuấn có tranh chấp đất nên Tuấn nảy sinh ý định phá hủy toàn bộ số cây trồng trên đất bà Mai. Vào ngày 11-8-2022, Tuấn thuê người điều khiển xe máy đào đến ủi hết toàn bộ số cây anh Minh đã trồng. Biết sự việc, anh Minh đã trình báo cơ quan công an và Tuấn bị bắt giữ. Tài sản bị hủy hoại là 1,6 ngàn cây các loại (bàng, giáng hương, lộc vừng) với tổng thiệt hại gần 185 triệu đồng.

Trong khi đó, vì mâu thuẫn mà một số đối tượng lại chọn cách phá hoại phương tiện hoặc tài sản của đối phương, đến khi bị bắt giữ thì hối hận cũng đã muộn. Điển hình, do có mâu thuẫn từ trước nên ngày 7-5, Lê Mắc Kel (26 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) và Châu Thái Sang (23 tuổi, quê tỉnh Bến Tre) đã dùng tuýp sắt, gậy… xông vào quán cà phê The View (khu Văn Hải, TT.Long Thành, H.Long Thành) đập phá gây hư hỏng nhiều tài sản như: máy pha cà phê, tivi, bàn ghế, vật dụng của quán. Các đối tượng ngay sau đó đã bị Công an H.Long Thành bắt giữ để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Ngoài ra, một số đối tượng chỉ vì đùa vui đã phá hoại tài sản của người khác, tự đẩy bản thân vào vòng lao lý. Đơn cử, vào ngày 28-10-2022, Nguyễn Trung Hậu (27 tuổi, ngụ P.Tân Vạn, TP.Biên Hòa) và Lê Minh Khang (28 tuổi, ngụ P.Tân Vạn) sau khi đi chơi về đã rủ nhau nhặt gạch ném vào các xe ô tô đậu bên đường Đặng Văn Trơn (P.Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) và đường Đặng Đại Độ (P.Hiệp Hòa), làm bể kính chắn gió phía trước và phía sau 2 xe ô tô đậu trên 2 tuyến đường nói trên. Với hành vi sai phạm này, Hậu và Khang vừa bị Viện KSND TP.Biên Hòa truy tố về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

* Giận quá, mất khôn

Theo Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2017, nếu người phạm tội có hành vi hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản với giá trị thiệt hại từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng (thuộc các trường hợp được pháp luật hình sự quy định) thì sẽ bị xem xét xử lý hình sự.

Theo đại diện Viện KSND tỉnh, thực tế cho thấy, đa số việc liên quan đến hành vi hủy hoại tài sản hay cố ý làm hư hỏng tài sản thường không phải do mâu thuẫn kéo dài mà chủ yếu là trong phút nóng giận nhất thời. Thậm chí, có những trường hợp do đòi nợ “tín dụng đen” đã có hành vi phá hoại tài sản của người khác nhằm dằn mặt, ra oai… Khi các đối tượng nhận ra sai lầm của bản thân thì đã quá muộn.

Nguyên nhân được các cơ quan chức năng xác định chủ yếu là do nóng giận khi sử dụng rượu, bia không làm chủ được hành vi, mâu thuẫn trong sinh hoạt hoặc do trò đùa ác ý của một bộ phận thanh, thiếu niên thiếu hiểu biết… Cũng trong một số trường hợp, nhiều đối tượng nghĩ đơn giản, làm hư hỏng tài sản của người khác thì chỉ cần thỏa thuận, đền bù thiệt hại là xong. Thế nhưng, tùy theo tính chất, mức độ, hành vi vi phạm, việc hủy hoại hoặc làm hư hỏng tài sản của người khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

“Đây là loại tội phạm xâm hại trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của công dân và gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Do đó, khi xảy ra sự việc, ngoài việc đối tượng phải bồi thường thiệt hại, cơ quan chức năng cũng sẽ xử lý nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung” - vị đại diện Viện KSND tỉnh phân tích.

Theo các cơ quan chức năng, mỗi cá nhân phải luôn cẩn trọng, tránh trường hợp “giận quá mất khôn” để tự đẩy mình vào chốn lao tù. Đối với những mâu thuẫn không thể bình tĩnh để giải quyết thì cần nhờ chính quyền địa phương hoặc cơ quan chuyên môn giúp hóa giải mâu thuẫn. Tránh để lại những hậu quả đáng tiếc xảy ra vì phút nóng giận nhất thời.

Luật sư Trần Thanh Tùng, Đoàn Luật sư Đồng Nai cho hay, thời gian qua, mặc dù các cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo, tuyên truyền về hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác để mỗi người dân nâng cao ý thức và biết kiềm chế bản thân trước những mâu thuẫn bộc phát, nhất thời, nhưng vẫn có nhiều trường hợp vì thiếu hiểu biết đã phải chịu cái kết “đắng”.

“Người nào có hành vi hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác sẽ bị phạt tiền từ 2-50 triệu đồng, bồi thường thiệt hại hoặc có thể bị phạt tù tối đa lên đến 20 năm tù, tùy vào mức độ hành vi và thiệt hại về tài sản” - luật sư Trần Thanh Tùng cho biết.

Tố Tâm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202307/tranh-vuong-vong-lao-ly-vi-pha-hoai-tai-san-nguoi-khac-3172205/