Trao Giải thưởng Sách Chạm lần 1

Ngày 20/4, tại Phố sách 19/12 (Hà Nội) đã diễn ra lễ trao Giải thưởng Sách Chạm lần thứ 1/2018. Theo đó, trong 3 hạng mục giải thì chỉ có một giải thưởng chính, còn lại là hai giải phụ.

Trao giải cho 2 tác giả Rosita Nguyen và Lê Vũ Trường Giang.

Cụ thể, Rosita Nguyen (tác giả cuốn “Trời xanh ngập nắng”), Lê Vũ Trường Giang (tác giả cuốn “Đi như là ở lại”) đồng giải Trạm Đọc bình chọn với trị giá giải thưởng là 10 triệu đồng/giải. Giải phụ thứ hai - giải Hội đồng bình chọn thuộc về tác giả Trương Anh Ngọc (hiện là Thư ký Tòa soạn báo Thể thao & Văn hóa - TTXVN) với cuốn sách “Nghìn ngày nước Ý, nghìn ngày yêu”.

Giải thưởng quan trọng nhất - giải Cuốn sách truyền cảm hứng nhất đã thuộc về “Ông giáo làng trên tầng gác mái” của Nguyễn Thế Vinh (nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà chấp bút). Tuân theo đặc trưng của thể loại tự truyện, với “Ông giáo làng trên tầng gác mái” bạn đọc sẽ có dịp khám phá và hiểu hơn những điều sâu kín về cuộc đời cũng như những góc khuất trong tâm hồn của Nguyễn Thế Vinh. Tất cả hiện lên như một dòng chảy, từ lúc anh còn thơ ấu đến lúc vào Sài Gòn học đại học, ra trường rồi đi làm. Cuộc đời của Nguyễn Thế Vinh được khắc họa đầy sống động và chân thật, trong mối quan hệ với gia đình, bạn bè, học trò hay trong tình yêu.

Chính vì vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, tác phẩm này nhận được 28.025 bình chọn. Được biết, tác giả Nguyễn Thế Vinh sẽ dành tặng toàn bộ số tiền 100 triệu đồng nhận từ giải thưởng cho Trung tâm bảo trợ xã hội nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật Hướng Dương do anh sáng lập.

BTC cho biết, thông qua giải thưởng này, Trạm Đọc hy vọng sẽ tạo ra tiền đề cho hoạt động bình chọn sách thường niên, phấn đấu trở thành một giải thưởng uy tín tại Việt Nam và có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng người yêu sách…

T.Minh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/giai-tri/trao-giai-thuong-sach-cham-lan-1-tintuc401602