Nga chưa ghi nhận bất kỳ sai phạm nào tại cuộc bầu cử địa phương

Bộ Nội Vụ Nga cho biết, chưa ghi nhận bất kỳ vi phạm nào có thể ảnh hưởng đến kết quả của ngày bỏ phiếu thống nhất.

Ngày 13/9, tại 83 khu vực của Nga đã diễn ra ngày bỏ phiếu thống nhất và cũng là ngày bỏ phiếu chính trong 3 ngày từ 11-13/9 để lựa chọn các đại biểu Duma (tức Hạ Viện Nga), các thống đốc và những người đứng đầu chính quyền các thành phố. Chủ tịch Ủy ban bầu cử Trung ương Nga Ella Pamfilova đánh giá, cuộc bầu cử đã diễn ra công khai và cạnh tranh.

Cử tri đi bỏ phiếu. Nguồn: Rianovosti

Tối qua, vào lúc 21h, ngày bỏ phiếu thống nhất tại Nga đã kết thúc. Chủ tịch Ủy ban bầu cử Trung ương Nga Ella Pamfilova lưu ý rằng, việc sử dụng các công nghệ bầu cử mới giúp các cuộc bầu cử hiện nay diễn ra công khai, minh bạch và cạnh tranh nhất có thể.

Trước đó, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Nội Vụ Nga Alexander Gorovoy đã tuyên bố rằng, Bộ này chưa ghi nhận bất kỳ vi phạm nào có thể ảnh hưởng đến kết quả của ngày bỏ phiếu thống nhất.

Ngày 13/9 là ngày bỏ phiếu chính trong cuộc bầu cử địa phương năm nay ở Nga đã diễn ra ở 83 khu vực (chỉ trừ Cộng hòa Kabardino-Balkaria và thành phố St. Petersburg). Do đại dịch Covid-19, nên Ủy ban bầu cử Trung ương Nga đã cho phép tiến hành bầu cử sớm trong hai ngày 11-12/9, ở 41/83 khu vực.

Cũng theo Ủy ban này, hơn 56.000 điểm bỏ phiếu đã mở cửa trên toàn nước Nga. Hơn 9.000 chiến dịch tranh cử ở mọi cấp đã diễn ra. Theo kết quả của quá trình bầu cử, hơn 78.000 ghế đại biểu và các chức vụ bầu cử sẽ được thay thế. Các cuộc bầu cử quan chức cấp cao được tổ chức ở 20 khu vực, trong đó 18 khu vực là bầu cử trực tiếp, đại biểu của các cơ quan lập pháp được bầu ở 11 chủ thể. Tại 4 khu vực một ủy nhiệm gồm Tatarstan, Penza, Kursk và Yaroslavl đã bầu bổ sung các đại biểu Duma.

Theo Ủy ban bầu cử Trung ương Nga, 171.000 ứng cử viên đã được đề cử, trong đó hơn 130.000 người thuộc 36 đảng phái chính trị, và khoảng 40.000 người tự ứng cử. Gần 160.000 ứng viên, hay 93% tổng số ứng viên, đã đăng ký, hơn 8.000, hay khoảng 5% ứng viên, đã bị từ chối.

Trong diễn biến liên quan, phát biểu trong một cuộc họp diễn ra hôm qua, Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev đã coi việc tham gia của đảng trong các cuộc bầu cử này là thành công. Ông tuyên bố, dựa trên kết quả khảo sát ngoài vòng bỏ phiếu được tiến hành ở hàng loạt khu vực đối với các cuộc bầu cử khác nhau, đã cho thấy một kết quả tốt-đảng Nước Nga Thống đứng đầu ở tất cả các nơi tổ chức các cuộc bầu cử vào các hội đồng lập pháp, cũng như về tổng số các ghế cả ở các trung tâm hành chính của các chủ thể của Liên bang Nga. Ông Medvedev đã chúc mừng đảng với kết quả sơ bộ này. Đồng thời, ông cảm ơn tất cả cử tri đã tham gia cuộc bầu cử và lưu ý rằng công tác chuẩn bị cũng như việc bỏ phiếu diễn ra trong điều kiện khó khăn do đại dịch, tuy nhiên, đã được thực hiện thành công./.

Anh Tú/VOV-Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-chua-ghi-nhan-bat-ky-sai-pham-nao-tai-cuoc-bau-cu-dia-phuong-778594.vov