Triều Tiên khan hiếm lương thực, 10 triệu người bị ảnh hưởng

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) lại đưa Triều Tiên vào danh sách các nước thiếu lương thực, cần cứu trợ từ nước ngoài.

Cơ quan này cũng có dự báo không lạc quan về an ninh lương thực ở Triều Tiên.

Trong báo cáo mới nhất công bố ngày 4/12, FAO đưa Triều Tiên vào danh sách 42 nước cần viện trợ từ bên ngoài về lương thực, theo Korea Times.

Triều Tiên được dự đoán sẽ khan hiếm lương thực và suy thoái kinh tế, và nước này sẽ cần phải nhập 1,58 triệu tấn lương thực.

Sản lượng lương thực năm tới sẽ thấp hơn trung bình 5 năm trở lại đây, do nạn thiếu nước tưới và lượng mưa giảm đầu năm nay, cũng như thiệt hại do lũ lụt vào tháng 8, đầu tháng 9, theo FAO.

Cánh đồng lúa ở làng Gijungdong, Triều Tiên, trong bức ảnh tư liệu chụp gần làng Bàn Môn Điếm, ở khu phi quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên, ngày 11/4/2018. Ảnh: Reuters.

Cánh đồng lúa ở làng Gijungdong, Triều Tiên, trong bức ảnh tư liệu chụp gần làng Bàn Môn Điếm, ở khu phi quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên, ngày 11/4/2018. Ảnh: Reuters.

Các nước cần viện trợ lương thực từ bên ngoài bao gồm 32 nước châu Phi và 8 nước châu Á, bao gồm Afghanistan, Bangladesh và Myanmar.

Trong một đánh giá về an ninh lương thực ở Triều Tiên từ tháng 3-4, FAO và Chương trình Lương thực Thế giới cho biết có khoảng 10,1 triệu người (40% dân số) cần hỗ trợ lương thực ngay lập tức, do sản lượng thu hoạch thấp nhất 10 năm nay.

Ảnh tư liệu về một nông dân Triều Tiên đi trong một ngôi làng bị lũ lụt tàn phá năm 2011. Ảnh: Reuters.

Trọng Thuấn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/trieu-tien-khan-hiem-luong-thuc-10-trieu-nguoi-bi-anh-huong-post1022409.html