Trung Quốc đặt mục tiêu đến 2050 trở thành quốc gia hiện đại

Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tích cực làm việc để đến giai đoạn 2020-2035 đất nước đạt trình độ hiện đại hóa, và tới giữa thế kỷ xây dựng một nhà nước dân chủ XHCN hùng mạnh.

Ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 18/10 tuyên bố Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tích cực làm việc để đến giai đoạn 2020-2035 đất nước đạt trình độ hiện đại hóa, và tới giữa thế kỷ xây dựng một Nhà nước dân chủ XHCN hùng mạnh.

Trung Quốc đặt tiêu đến 2050 trở thành quốc gia hiện đại.

"Trong giai đoạn đầu tiên 2020-2035, chúng ta sẽ mở rộng cơ sở của cộng đồng xã hội trung lưu và nhờ thêm 15 năm làm việc tích cực nữa nói chung sẽ vươn tới trình độ hiện đại hóa", ông Tập Cận Bình tuyên bố trong bài phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội lần thứ 19 của đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trong giai đoạn thứ hai, như ông Tập cho biết, từ năm 2035 đến giữa thế kỷ XXI, "Đảng sẽ làm việc cần mẫn thêm 15 năm nữa để biến Trung Quốc thành một đất nước hùng mạnh, dân chủ, hài hòa, một quốc gia XHCN văn minh thịnh vượng".

Chính quyền Trung Quốc đặt ra cho mình hai mục tiêu phấn đấu tới hai mốc kỷ niệm chẵn trăm năm sắp tới: một thế kỷ của đảng Cộng sản Trung Quốc và một thế kỷ của nước CHND Trung Hoa.

Đại hội lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khai mạc vào ngày 9 giờ sáng nay (18/10). Sự kiện chính trị quan trọng này thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân Trung Quốc và dư luận quốc tế. Tham gia đại hội có tổng cộng có 2.287 đại biểu, thay mặt cho hơn 89 triệu đảng viên và 4,5 triệu tổ chức đảng cơ sở.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/trung-quoc-dat-muc-tieu-den-2050-tro-thanh-quoc-gia-hien-dai-d110753.html