Trước thềm Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh

Qua nhiệm kỳ 5 năm, vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn tiếp tục được khẳng định, đặc biệt là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên. Các tổ chức công đoàn tiếp tục đặt nhiều kỳ vọng, tin tưởng Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (diễn ra 19-20/6/2023), sẽ tìm ra những cá nhân tâm huyết, năng động, đổi mới.

Chỗ dựa tin cậy

Là một trong những đơn vị công đoàn có nhiều đoàn viên nhất với 112 đoàn viên và 8 tổ công đoàn trực thuộc, nhiệm kỳ qua Công đoàn Cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận đã giữ vững tinh thần đoàn kết, có nhiều đổi mới, sáng tạo, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra. Đồng thời, đây là một trong những công đoàn đạt rất nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Một trong những hoạt động của BCH Công đoàn Công ty Xổ số Kiến thiết Bình Thuận.

Xác định tầm quan trọng của công tác quy chế dân chủ ở cơ sở, những năm qua, Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn của công ty đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng chỉ đạo, tham gia với chính quyền triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ trong đơn vị theo quy định của pháp luật. “Để hoạt động công đoàn thực sự thu hút được đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia và thực sự là chỗ dựa tin cậy, là cầu nối giữa người lao động với Đảng, những năm qua, BCH Công đoàn luôn xác định công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn là một hoạt động rất quan trọng và cần thiết. Việc thực hiện các hoạt động này không chỉ đảm bảo quyền lợi và nhu cầu cơ bản của đoàn viên, mà còn là cách để tạo sự đoàn kết, gắn bó trong đoàn viên công đoàn. Qua đó, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh doanh và thực hiện thắng lợi các kế hoạch của công ty”, chị Nguyễn Vũ Thiên Đẩu - Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết.

Sinh hoạt nữ công tại công ty nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Cùng với việc đoàn viên, người lao động được chăm lo, bảo vệ, thì mỗi đoàn viên, người lao động trong công ty đã phát huy tinh thần “Tương thân, tương ái - Sẻ chia yêu thương” từ tiết kiệm thu nhập của mình. Trong nhiệm kỳ qua, BCH Công đoàn đã hỗ trợ xây dựng 9 căn nhà “Mái ấm công đoàn” cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, với số tiền là 464 triệu đồng, đóng góp các quỹ khác 184 triệu đồng và ủng hộ, hỗ trợ khác với số tiền là 120 triệu đồng…

Với kết quả đó, Chủ tịch Công đoàn Công ty Xổ số kiến thiết kỳ vọng: “Trước thềm đại hội, tôi mong rằng Ban Chấp hành khóa mới tiếp tục phát huy những kết quả Ban Chấp hành khóa cũ đã đạt được; đoàn kết, năng động, sáng tạo có sự đổi mới trong hoạt động công đoàn. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy và nâng cao năng lực hoạt động, xây dựng CĐCS vững mạnh ngang tầm với nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Chủ tịch Công đoàn Sở KHĐT (giữa) trao giấy khen cho các cá nhân trong Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm 2016 - 2020.

Quan tâm người lao động, cán bộ nữ

Trong nhiệm kỳ qua, CĐCS Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng là một trong những công đoàn có nhiều thành tích xuất sắc, thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ đoàn viên, lao động. Nhận được sự quan tâm, hỗ trợ sâu sát của Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan, CĐCS đã tạo điều kiện thuận lợi tổ chức những hoạt động nâng cao tinh thần và đời sống cho cán bộ, nhất là đối với cán bộ nữ như: trang bị đồng phục cho nữ công như áo dài, váy, áo… Quan tâm đến sức khỏe, tạo điều kiện để cán bộ nữ được tham gia đào tạo. Tổ chức tọa đàm, các buổi nói chuyện chia sẻ kinh nghiệm trong nuôi dạy con cái, giữ gìn hạnh phúc gia đình. Thường xuyên tổ chức tham quan, giao lưu, du lịch cho nữ công cũng như đoàn viên công đoàn… Bên cạnh đó, BCH Công đoàn tích cực tham mưu cho lãnh đạo cơ quan tổ chức phong trào “góp vốn xoay vòng không tính lãi” tạo điều kiện cho đoàn viên có vốn trước để phát triển kinh tế gia đình. Các chế độ, chính sách cho lao động nữ được thực hiện nghiêm túc theo quy định của Nhà nước, như đau ốm, thai sản, nuôi con nhỏ và các chế độ bảo hiểm khác...

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6B/NQ-BCH đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Trong nhiệm kỳ qua CĐCS Sở KHĐT còn tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6B/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Triển khai tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm 2016 - 2020. Đây là 2 nội dung rất ít CĐCS khác tổ chức. Đặc biệt, CĐCS còn được bằng khen của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021...

Chủ tịch Công đoàn Sở KHĐT – Trần Thị Thanh Vân cho biết: “Tiếp tục phát huy vai trò của công đoàn, tôi mong muốn BCH Công đoàn Viên chức tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028 quan tâm hơn nữa công tác giáo dục, đào tạo bồi dưỡng và phát triển cho người lao động cả số lượng và chất lượng. Qua đó, giúp lực lượng công nhân, viên chức, lao động, đặc biệt là lao động nữ nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, tác phong… Bên cạnh đó, tôi hy vọng công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện. Ngoài ra, cần đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả. Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công, góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức nữ trong nhiệm kỳ mới và những năm tiếp theo”.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/truoc-them-dai-hoi-cong-doan-vien-chuc-tinh-109705.html