Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT

Sông Mã là huyện biên giới có 4 xã, 17 bản biên giới, tiếp giáp với nước CHDCND Lào. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn cơ bản được giữ vững ổn định, song còn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định về an ninh trật tự. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an huyện đã tích cực tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc', trọng tâm là là xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình quần chúng tự quản theo hướng 'Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải' về an ninh, trật tự ở cơ sở.

Công an huyện Sông Mã tuyên truyền về tác hại của ma túy chongười dân xã Nậm Mằn.

Ta Lát là bản đặc biệt khó khăn của xã Mường Cai, nằm cáchtrung tâm xã 7 km; bản có 56 hộ với 270 nhân khẩu, 100% dân tộc Mông cùng sinhsống. Nhiều năm về trước, Ta Lát là điểm nóng về an ninh trật tự, tình trạngngười nghiện, buôn bán trái phép chất ma túy diễn biến phức tạp và luôn có chiêùhướng gia tăng. Trước thực trạng đó, tháng 10/2020, Công an xã Mường Cai đã chủđộng tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và Công an huyện thành lập môhình “Tổ cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỡ hòa nhập cộng đồng” tại bản TaLát.

Thiếu tá Lò Đức Thiệp, Trưởng Công an xã Mường Cai, cho biết:“Tổ cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỡ hòa nhập cộng đồng” được thành lậpdo Trưởng bản làm tổ trưởng, thành viên là cán bộ Ban Công tác mặt trận, Côngan viên, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ và trưởng nhóm của 2 nhóm liên gia tự quảntrong bản. Sau khi thành lập, Tổ đã xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệmvụ cho từng thành viên. Nhiệm vụ trọng tâm là tập trung tuyên truyền, vận độngđể thay đổi nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của những người lầm lỡ.

Sau hơn 1 năm triển khai, những người chấp hành xong án phạttù trở về địa phương, không có biểu hiện tái phạm tội. Bản Ta Lát hiện có 1 ngươìsau khi cai nghiện bắt buộc về địa phương không tái nghiện, 1 người giáo dục tạixã không tái nghiện, 1 người quản lý sau khi chấp hành án phạt tù trở về địaphương. Toàn xã Mường Cai hiện đang quản lý 23 đối tượng nghiện ma túy, quản lý3 người sau cai nghiện, 12 người sau chấp hành án phạt tù trở về địa phương, thơìgian tới xã sẽ nhân rộng mô hình “Tổ cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỡhòa nhập cộng đồng” tới các bản để triển khai thực hiện.

Ta Lát giờ bình yên, bản không còn người nghiện, ông Sộng ADê, Trưởng bản Ta Lát, phấn khởi: Mô hình “Tổ cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ ngươìlàm lỡ hòa nhập cộng đồng” đã giúp đỡ người nghiện sau cai về trở lại với cuộcsống thường ngày, người dân trong bản phấn khởi lắm. Đều đặn tuần một lần, Tổ đếngặp gỡ, động viên người sau cai nghiện, người hoàn thành án phạt tù chấp hànhnghiêm pháp luật, tránh xa tệ nạn xã hội, vận động tham gia phát triển kinh tế.Bây giờ, người dân trong bản yên tâm lao động sản xuất, cùng nhau xây dựng bảnlàng.

Nhắc lại những ngày mắc vào nghiện ma túy, anh Sộng A Phó, bảnTa Lát vẫn cảm thấy rất ân hận, nói: Trước đây, chỉ vì sa vào con đường nghiệnma túy theo nhóm bạn xấu, cuộc sống vô cùng khó khăn. Đến năm 2018, được cấp ủy,chính quyền địa phương và công an xã tuyên truyền, vận động, tôi quyết tâm đicai để trở về hòa nhập cộng đồng. Được Tổ cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầmlỡ hòa nhập cộng đồng của bản thường xuyên động viên đã giúp tôi quyết tâm từ bỏma túy. Giờ đây tôi ngày ngày cùng vợ con lên nương để sản xuất, cuộc sống vợchồng dần ổn định để chăm lo cho các con ăn học đến nơi đến chốn.

Thượng tá Vừ A Ka, Phó Trưởng Công an huyện Sông Mã, cho biết:Mô hình “Tổ cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỡ hòa nhập cộng đồng” tại bảnTa Lát triển khai hơn năm qua đã cho thấy hiệu quả tích cực. Thời gian tới,Công an huyện sẽ tổ chức đánh giá hiệu quả mô hình, trên cơ sở đó nhân rộng racác bản, xã khác trên địa bàn.

Có thể nói, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”trên địa bàn huyện Sông Mã ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả,phát huy được tính chủ động, sáng tạo, tự giác của nhân dân trong tham gia đâútranh phòng chống các loại tội phạm, góp phần tích cực vào việc bảo đảm an ninhchính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội ở địaphương.

Duy Tùng

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/tu-phong-tu-quan-tu-bao-ve-tu-hoa-giai-ve-antt-46095