Tuyển thủ Nhật Bản Junya Ito kiện ngược lại 'nạn nhân', đòi đền bù 32 tỷ đồng

Tuyển thủ Nhật Bản, Junya Ito, đã đệ đơn kiện đòi bồi thường 200 triệu yên đối với hai phụ nữ. Đây là những người từng đệ đơn khiếu nại hình sự nhắm đến anh hồi tháng 1/2023.

2 phụ nữ này từng tố cáo Junya Ito đã dở trò đồi bại, tấn công tình dục với họ trong thời gian Ito ở Osaka vào tháng 6 năm ngoái.

Khi ấy, Ito được cho là đã đi chơi với bạn bè sau khi tham dự trận giao hữu của ĐT Nhật Bản gặp Peru. 1 trong 2 cô gái tự xưng là nạn nhân cho rằng sau trận đấu, cô đã được bạn bè dẫn đi gặp Ito và họ về một khách sạn tại Osaka.

Cô tố cáo Ito cho mình uống thuốc ngủ để đêm đó cưỡng hiếp cô. Một phụ nữ khác cũng chung tình cảnh với cô gái này. “Anh ta đã quan hệ với chúng tôi mà không nhận được sự đồng ý”, cô nhấn mạnh. Cô gái cũng cho rằng mình đã bị phía Ito gây sức ép để không đưa vụ việc ra ánh sáng.

Ito đã bị "cách ly" khỏi ĐT Nhật Bản vì cáo buộc hiếp dâm

Kể từ cáo buộc trên, Ito đã không thể tập trung thi đấu. Anh bị loại khỏi danh sách ĐT Nhật Bản ở 2 trận cuối cùng tại Asian Cup 2023.

Nhưng cuộc điều tra từ phía cảnh sát cho thấy 2 cô gái có lời khai bất nhất. Họ đưa ra những chi tiết không hề giống nhau, chưa kể một trong hai người mắc chứng PTSD (do rối loạn tâm thần sau chấn thương).

Về việc này, Ito đã đệ đơn kiện lên tòa án quận Osaka vào hôm qua, ngày 19/2. Trong đơn, anh yêu cầu 2 người phụ nữ bồi thường 200 triệu yên (32 tỷ đồng). Ito nhấn mạnh rằng những cáo buộc vừa qua là "vô căn cứ và sai sự thật, gây tổn hại đến danh tiếng của anh". Đồng thời, nó cũng khiến các hợp đồng tài trợ của anh bị chấm dứt.

Con số 32 tỷ đồng tương đương với tổn hại tài chính mà Ito phải nhận. Đồng thời, anh cũng muốn 2 phụ nữ công khai xin lỗi mình để bù đắp cho những tổn hại tinh thần phải chịu đựng.

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tuyen-thu-nhat-ban-junya-ito-kien-nguoc-lai-nan-nhan-doi-den-bu-32-ty-dong-post1613442.tpo