U23 Indonesia mất hậu vệ chủ lực

HLV Shin Tae Yong kỳ vọng, những cầu thủ thi đấu ở nước ngoài sẽ là bộ khung cho U23 Indonesia tại SEA Games 31. Tuy nhiên, ông thầy người Hàn Quốc này đã bắt đầu lo lắng khi một hậu vệ đang thi đấu ở Nhật Bản xác nhận không thể góp mặt.

Hôm qua, U23 Indonesia đã kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc để trở về Indonesia trước khi sang Việt Nam để tham dự SEA Games 31. Trong hành trình hướng đến sân chơi này, HLV Shin Tae Yong chưa có được lực lượng đầy đủ nhất khi 5 cầu thủ được gọi triệu tập để đang thi đấu ở nước ngoài. Đây là lực lượng được ông thầy người Hàn Quốc kỳ vọng sẽ tạo nên sức bật mạnh mẽ cho tham vọng giành HCV của U23 Indonesia. SEA Games 31 không phải là sân chơi nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA nên các CLB có quyền không “nhả” cầu thủ nên trong thời gian qua, ông Shin Tae Yong không tránh khỏi tình cảnh trông ngóng trong sự hồi hộp.

Và bước đầu, vị chiến lược gia này đã đón nhận tin không vui khi Pratama Arhan thông báo anh sẽ không thể góp mặt ở SEA Games 31 sau khi đã trao đổi với HLV trưởng của CLB Tokyo Verdy. Đây là đội bóng đang thi đấu ở J.League 2. Lý do, Tokyo Verdy không muốn “nhả” cầu thủ vào thời điểm này. Sau khi có cuộc trao đổi trực tiếp qua cuộc gọi video với Arhan, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia Mochamad Iriawan cũng khẳng định, hậu vệ trái này không thể khoác áo U23 Indonesia, đồng thời, chia sẻ với báo giới: “Chúng ta biết trong những ngày tới, chúng ta sẽ tham dự SEA Games 31 và U23 Indonesia cần Arhan. Tuy nhiên, Arhan đã quyết định ở lại để tập trung cho CLB cũng như cố gắng hết sức để phát triển khả năng của mình”.

Pratama Arhan (phải) không thể góp mặt tại SEA Games 31 Ảnh: CTV

Trước Pratama Arhan, trung vệ đang khoác áo Ipwich Town Elkan Baggott cũng không thể góp mặt cùng U23 Indonesia nên không có trong danh sách triệu tập. Ngoài ra, HLV Shin Tae Yong cũng đang đứng ngồi không yên khi Ansan Greeners FC (hạng Hai Hàn Quốc) chưa đưa ra quyết định liệu có cho phép Asnawi Mangkualam trở về khoác áo U23 Indonesia hay không. Riêng Saddil Ramdani được CLB Sabah FC (Malaysia) cho phép đến Việt Nam nhưng chỉ được thi đấu trận gặp U23 Việt Nam (6/5) và vòng đấu loại trực tiếp nếu như đội bóng này vượt qua vòng đấu bảng. Dù sao, ông Shin Tae Yong cũng có chút an ủi khi Egy Maulana và Witan Sulaeman (Senica, Slovakia)được phép trở về để chơi cho U23 Indonesia.

Nhân sự vẫn chưa ổn định, công việc ông Shin Tae Yong có vẻ chưa như ý sau những trận giao hữu vừa qua. Theo đó, U23 Indonesia có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc với kết quả thắng 4-2 trước một đội bóng của trường đại học và thua 2 trận còn lại với các tỷ số 0-2 và 2-3 lần lượt trước các đối thủ Pohang Steelers và Daejon Citizen. Đây là 2 đội bóng mạnh của Hàn Quốc. Như để úy lạo tinh thần thầy trò ông Shin Tae Yong, giới chuyên môn Indonesia cho rằng 2 thất bại trên của U23 Indonesia chỉ là “vấn đề kinh nghiệm” khi các cầu thủ trẻ của đội bóng xứ Vạn đảo chưa có nhiều cơ hội để thi đấu quốc tế trong lúc các 2 “quân xanh” đều là những đội bóng có đẳng cấp. Và U23 Indonesia sẽ thể hiện hình ảnh khác một khi có sự góp mặt của các cầu thủ đangchơi bóng ở nước ngoài.

“U23 Indonesia đủ sức để đánh bại U23 Việt Nam”

HLV người Malaysia Raja Isa vốn gắn bó với nhiều CLB Indonesia cho rằng, U23 Indonesia đủ sức để đánh bại U23 Việt Nam trong trận mở màn. “Với sự từng trải và với những gì đã thể hiện trước các đội bóng của Việt Nam, HLV Shin Tae Yong biết cách để giúp U23 Indonesia đánh bại U23 Việt Nam. Tuy nhiên, U23 Indonesia cũng đừng tự tin thái quá khi gặp các đối thủ sau đó”, HLV Raja Sa quả quyết.

U23 Indonesia tăng cường tiền vệgốc Hà Lan cho SEA Games 31

HLV Shin Tae Yong quyết định điền tên tiền vệ Marc Klok là 1 trong 3 cầu thủ quá tuổi lên U23 Indonesia. Phát biểu với truyền thông Indonesia, tiền vệ gốc Hà Lan sinh năm 1993 này cho biết: “Tôi rất tự hào khi trở thành viên của đội bóng và cảm thấy rất tự tin cũng như sẵn sàng cho chiến dịch giành HCV SEA Games 31”. Marc Klok cho hay.

U23 Indonesia vừa có chuyến tập huấn rất bổ ích tại Hàn Quốc.

Theo Hồng Quảng/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/u23-indonesia-mat-hau-ve-chu-luc/20220430125741163