Ứng phó với triều cường khu vực hạ nguồn sông Cửu Long và TP Hồ Chí Minh

Ðể chủ động ứng phó với rủi ro ngập lụt do triều cường, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống thiên tai (PCTT) đã có thông báo số 515 gửi Ban Chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) các tỉnh hạ nguồn sông Cửu Long và TP Hồ Chí Minh.

Người dân quận 8, TP Hồ Chí Minh chủ động xây tường, đắp bờ bao để ứng phó với triều cường. Ảnh: TỰ SANG

Theo đó, đề nghị các địa phương tăng cường thông tin truyền thông cho người dân biết; đồng thời triển khai biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, phòng, chống điện giật, đuối nước, tổ chức hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các đoạn đường bị ngập...

* Trước diễn biến đợt triều cường cuối tháng 10 có thể lên cao, dự báo vượt mức đỉnh hơn 1,7 m (vượt báo động 3 hơn 0,2 m), Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN TP Hồ Chí Minh đề nghị UBND các quận huyện, nhất là các quận 7, 8, 12, Thủ Ðức, Bình Thạnh, Gò Vấp, Bình Tân và các huyện Nhà Bè, Củ Chi, Bình Chánh và Hóc Môn thông báo thường xuyên về diễn biến đợt triều cường và ngày, giờ đỉnh triều xuất hiện cho nhân dân biết để chủ động ứng phó. Ðồng thời tăng cường tổ chức kiểm tra, rà soát bờ bao, cống, cửa van ngăn triều xung yếu và chuẩn bị vật tư để kịp thời xử lý khi có sự cố...

* Không khí lạnh gây mưa vừa, mưa to tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ chiều và đêm 28-10 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trời rét về đêm và sáng sớm. Từ sáng 29-10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét: cấp 1.

* Ðể chủ động phòng, chống đói, rét cho vật nuôi trong mùa đông, ngành nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân cần gia cố, tu sửa cho chuồng trại sạch sẽ, khô ráo và bảo quản và dự trữ thức ăn thô, trồng thức ăn xanh bảo đảm đủ số lượng và chất lượng. Tuyên Quang hiện có gần 133 nghìn con trâu, bò; gần 500 nghìn con lợn và hơn 5,6 triệu con gia cầm.

* Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Nghệ An, đến nay, tỉnh đã huy động hơn 130 nghìn người tham gia làm thủy lợi với tổng giá trị ngày công hơn 20 tỷ đồng. Tại xã Nghi Liên, TP Vinh (Nghệ An), sáng 26-10, hàng trăm đoàn viên, thanh niên, nhân dân đã tham gia lễ phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi năm 2019 do thành phố phát động.

Trước đó, tại huyện Ðô Lương, nông dân các xã đồng loạt ra quân đào đắp đường giao thông, nạo vét các tuyến kênh mương. Ðến nay, Ðô Lương huy động được 3.790 người tham gia làm thủy lợi, nạo vét kênh mương; đắp, tu bổ bờ kênh, bờ vùng, bờ thửa, phát quang, cắt cỏ, vớt rong, bèo.

* Gần cuối tháng 10 nhưng không khí thu hoạch mía tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang khá trầm lắng. Ðến nay mới có hơn 100 ha mía được thu mua. Theo thống kê, toàn huyện có hơn 6.400 ha mía nhưng đến nay mới thu hoạch được hơn 1.400 ha. Ðáng lo ngại là trong 5.000 ha mía chưa thu hoạch, có hơn 2.000 ha mía giống ROC16 đã quá lứa, bị ngập nước. Khoảng hai tuần nữa, nếu nhà máy không kịp thu mua, số mía này có thể sẽ bị chết.

* Tại Quảng Ngãi, tính đến giữa tháng 10, đã xảy ra 62 vụ cháy rừng với tổng diện rừng bị cháy là 211 ha. Nắng hạn cũng đã làm thiệt hại 1.309 ha rừng. Ngành nông nghiệp tỉnh đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ các chủ rừng khoảng 17,1 tỷ đồng để khôi phục sản xuất.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/42038002-ung-pho-voi-trieu-cuong-khu-vuc-ha-nguon-song-cuu-long-va-tp-ho-chi-minh.html