Vẫn còn nguy cơ bùng phát dịch Covid-19

Thời gian gần đây, khi cả nước bước vào giai đoạn mới trong phòng, chống dịch Covid-19, khá nhiều người dân đã chủ quan trong việc thực hiện các biện pháp về phòng dịch như: không đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, không rửa tay sát khuẩn…

Rửa ta thường xuyên đề phòng bệnh Covid-19. Ảnh: H.Hồng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn phòng, chống dịch mới, vừa thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời khôi phục và tiếp tục phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh và ổn định xã hội. Một số hạn chế đã được nới lỏng hơn như: dỡ bỏ giãn cách và giới hạn số chỗ trên phương tiện giao thông công cộng (xe khách, tàu hỏa…); đồng ý cho mở lại và bỏ quy định giãn cách với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ... Nhưng cũng từ đây đã xuất hiện việc người dân chủ quan khi không tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng dịch, đe dọa việc đảm bảo an toàn cho sức khỏe cộng đồng.

Tại Đồng Nai, không khó để bắt gặp tình trạng người dân không đeo khẩu trang, vệ sinh sát khuẩn tay… đặc biệt là tại các khu chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh. Chợ dân sinh là nơi tiếp xúc của rất nhiều người, nguy cơ lây nhiễm rất cao, tuy nhiên, nhiều người chưa có ý thức việc bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. Thực tế này đang trở thành nỗi lo lắng cho cộng đồng, gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ khi nguy cơ bùng phát dịch vẫn còn hiện hữu.

Trên thực tế đến thời điểm này, Việt Nam không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng, song vẫn có thể có những người mang virus sống trong cộng đồng mà chưa phát hiện ra được. Do chưa có vaccine, thuốc đặc trị, nên khả năng bùng phát dịch trở lại là hoàn toàn có khả năng. Chính vì vậy, chúng ta không được lơ là, chủ quan trong bất cứ tình huống nào.

Để phòng bệnh hiệu quả, duy trì thành quả phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam, chúng ta cần thực hiện các biện pháp sau:

- Luôn đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, đến các nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, trên các phương tiện giao thông.

- Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy hoặc rửa tay bằng dung dịch rửa tay có cồn, nhất là sau khi ho hay hắt hơi; trước, trong và sau khi chế biến thực phẩm; trước khi ăn; sau khi đi vệ sinh; khi chăm sóc người bệnh… bất cứ khi nào tay bẩn.

- Che miệng, mũi khi ho, hắt hơi bằng khăn giấy hoặc khuỷu tay áo; tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng.

- Thường xuyên vệ sinh, giữ thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc.

- Thường xuyên súc miệng bằng nước muối hoặc nước súc miệng; giữ ấm vùng ngực cổ, uống nước ấm. Thay quần áo khi về nhà và quần áo thay ra cần được ngâm với xà phòng.

- Ăn uống đủ chất, ăn chín, uống chín, tập luyện thể thao phù hợp, sinh hoạt lành mạnh. Hạn chế tiếp xúc với các vật nuôi, động vật hoang dã.

- Thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe hằng ngày, giữ liên hệ thường xuyên với cán bộ y tế, cơ sở y tế…

Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ: Được phép bỏ quy định giãn cách với yêu cầu thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay; riêng đối với các cơ sở dịch vụ như nhà hàng, quán ăn thì chỉ yêu cầu sát khuẩn tay.

Các hoạt động thể dục thể thao có tập trung đông người: Được phép tổ chức với điều kiện phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay.

Tại các trường học: Không bắt buộc giãn cách, không bắt buộc đeo khẩu trang. Nhà trường tăng cường thực hiện các biện pháp lau khử khuẩn bề mặt, vệ sinh phòng, lớp học, nhà vệ sinh, bảo đảm phòng, lớp học thông thoáng, học sinh giữ gìn vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay sát khuẩn.

Hiện nay, nguy cơ dịch bệnh vẫn còn xung quanh chúng ta. Hãy đề cao cảnh giác, thận trọng trong mọi hoạt động, chấp hành các quy định về phòng dịch cho đến khi chính thức tuyên bố không còn dịch Covid-19 trên toàn quốc.

BS Hồ Thị Hồng (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/202006/van-con-nguy-co-bung-phat-dich-covid-19-3007299/