Về nơi mía ngọt lời Then mua sản phẩm đặc trưng ngày Tết

Huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng không chỉ nổi tiếng với nhiều cảnh quan du lịch, tiếng đàn tính, điệu hát Then... mà còn hấp dẫn du khách bởi các loại sản phẩm đặc trưng ngày Tết như măng trúc, miến dong, măng sặt và đặc biệt là những cây mía vàng ngọt sắc.

Sản phẩm đặc trưng ngày Tết của huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng không chỉ là cảnh quan Phja Oắc, Phja Đén, Di tích Quốc gia đặc biệt Rừng Trần Hưng Đạo hay các bản du lịch của người Dao, người Tày,... mà còn hấp dẫn du khách bởi các loại đặc sản như măng trúc, miến dong, măng sặt…,nhưng đặc biệt là những dóng mía vàng với vị ngọt sắc khó quên.

Năm nay, giá vật tư nông nghiệp tăng cao nên giá bán mía cũng cao hơn, nhất là những ngày cận Tết Nguyên đán

Những ngày cuối năm khi Tết đến Xuân về, du khách có dịp ghé thăm các vùng Hòa An, Nguyên Bình hay TP. Cao Bằng dễ dàng bắt gặp hình ảnh vác mía nguyên cây, để cả lá không bóc bẹ khô được bày bán quanh các chợ phiên. Nhanh tay chặt từng khúc mía, bó lại cho khách mua về làm quà, bà Hoàng Thị Hằng (xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình) cho biết đã trồng mía vài chục năm. Giá mía tăng cao nên những ngày giáp Tết, cứ rảnh rỗi là bà mang mía đến chợ Nguyên Bình bán.

“Tôi tự mình trồng được 2.000 gốc mía, không có ai giúp vì con cái đều có công việc riêng, chỉ những người già trồng mía để có thêm thu nhập. Khi mía vào vụ thu hoạch, tôi vác mía đi chợ, có hôm sẽ dùng xe rùa, hôm nào bán được nhiều phải thuê xe công nông để chở. Mỗi ngày bán mía được 200.000 đồng, có ngày nhiều khách bán được đến 2 triệu đồng”, bà Hằng cho biết.

Huyện Nguyên Bình hiện có hơn 25ha trồng mía và diện tích này đều được mở rộng mỗi năm với giống mía vàng chiếm phần lớn. Đây là giống mía có vỏ màu vàng, dóng dài, mềm, nhiều nước và có vị ngọt đậm... được nhiều người yêu thích.

Đi chợ phiên từ sáng sớm, ông Lãnh Văn Tân (Bản Chuồng, xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc) ghé mua mấy bó mía về làm quà cho các cháu. Ngắm nghía, chọn được 2 cây mía to, thẳng để bày ban thờ, ông Tân cho biết, mua mía bày ban thờ tổ tiên là tục lệ lâu đời ở Cao Bằng những ngày Tết.

“Từ đời xưa đến nay các cụ vẫn theo tục lệ cũ. Đến tháng Giêng, giáp Tết Nguyên Đán nhà nào cũng đi chợ mua 2 cây mía dựng hai bên bàn thờ. Hai cây mía này còn đủ cả ngọn và gốc nên lá mía được quấn gọn lại, không dùng lạt hay bất cứ loại dây nào để buộc. Tôi thấy tục lệ này mang nhiều ý nghĩa tâm linh”, ông Tân bày tỏ.

Mua mía thờ tổ tiên là tục lệ lâu đời của người Tày ở Cao Bằng mỗi khi Tết đến xuân về

Chị Chu Thị Yến, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình cho biết, cây mía vàng cũng là loại cây mang lại thu nhập cho các hộ nông dân. Thông thường, bà con lựa chọn, thu gom ngọn mía của vụ trước rồi đem trồng sang vụ sau. Dù vậy, việc tìm đầu ra và thị trường ổn định cho cây mía vẫn gặp nhiều khó khăn. Hiện người dân đa phần chỉ bán nhỏ lẻ tại các chợ hoặc tự kết nối với các tiểu thương thu mua tại ruộng.

“Trong dịp cận Tết Nguyên đán, mía của bà con được một số thương lái đến mua với giá cả khá cao. Một số hội viên có điều kiện mang mía đi các huyện khác để tiêu thụ. Tết Nguyên đán bà con bán được những cây mía thẳng đẹp dùng để thắp hương bàn thờ. Nếu như có công ty nào thu mua theo giá các thương lái sẽ khiến bà con sẽ yên tâm hơn”, chị Yến đề cập.

Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 đã chạm ngõ. Nếu có dịp đến Nguyên Bình, khách phương xa hãy ghé chân mua vài vác mía, thưởng thức vị ngọt đậm đà khó quên của giống mía vàng và cùng cảm nhận sự mộc mạc, chất phác của con người nơi đây.

Hoàng Hiền/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/ve-noi-mia-ngot-loi-then-mua-san-pham-dac-trung-ngay-tet-post1073889.vov