VFF và bài học bồi thường cho HLV người Pháp

Cách đây 22 năm, VFF đã thất bại trong cuộc chiến pháp lý với HLV Christian Letard khi đơn phương sa thải HLV người Pháp này khiến phải bồi thường hợp đồng hơn 200.000 USD.

Ngay trước trận lượt về tiếp Indonesia ở vòng loại thứ hai World Cup 2026, một bộ phận giới hâm mộ tuyển Việt Nam (VN) không kiên nhẫn với HLV Troussier đã không ngần ngại kêu gọi VFF chấm dứt hợp đồng với ông. Cần biết hợp đồng của ông thầy người Pháp có thời hạn đến tháng 7-2026 và việc đơn phương sa thải ông không đơn giản chút nào. VFF vẫn bình tĩnh chưa trả lời và cũng chưa có động tĩnh gì vì còn hai trận đấu nữa với Iraq, Philippines thì vòng loại thứ hai World Cup 2026 mới khép lại. Và cũng cần nhớ một lần với HLV người Pháp đã cho bóng đá VN một bài học lớn.

Bài học đắt giá của VFF

Đầu năm 2002, VFF chọn ký hợp đồng với ông Letard có thời hạn hai năm, mục tiêu là giúp đội tuyển U-23 VN đăng quang SEA Games vào cuối năm 2003 tổ chức trên sân nhà. Tuy nhiên, chỉ cầm quân bốn tháng, ông thầy người Pháp bị thanh lý hợp đồng, buộc ông khởi kiện lên tòa án FIFA đòi bồi thường.

Lý do VFF chấm dứt hợp đồng với ông Letard trước thời hạn là vì ông không đáp ứng được kỳ vọng chuyên môn và gây ảnh hưởng danh tiếng của VFF sau thất bại ở giải giao hữu LG Cup 2002. Tháng 8-2002, VFF đề nghị thanh toán ba tháng lương bồi thường nhưng ông Letard từ chối và quyết định kiện VFF vì cho rằng việc sa thải ông đã vi phạm các điều khoản trong hợp đồng.

Tháng 10-2002, ông Letard chính thức khiếu nại lên FIFA. Dù ban đầu FIFA gửi thông báo cho VFF chỉ cần bồi thường khoảng 35.000 USD nhưng ông Letard không chấp nhận và tiếp tục đưa vụ việc ra Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS). Gần hai năm sau, ngày 30-9-2004, CAS phán quyết VFF thua kiện và phải bồi thường 197.800 USD cùng 2.500 USD chi phí phụ cho ông Letard (khoảng 3,150 tỉ đồng).

HLV Letard đến với bóng đá Việt Nam năm 2002 và chỉ sau bốn tháng thì VFF chấm dứt hợp đồng và bị kiện bồi thường lớn. Ảnh: Tư liệu

CAS khi ấy cũng cảnh báo VFF nếu không bồi thường cho HLV Letard trước ngày 10-1-2005, bóng đá VN sẽ bị cấm thi đấu quốc tế trong hai năm. Cuối cùng VFF phải xin ngân sách để bồi thường hơn 200.000 USD cho ông thầy người Pháp. Tổng thư ký VFF lúc đó là ông Phạm Ngọc Viễn, người ký hợp đồng với ông Letard, xin từ chức dù người trong cuộc biết lỗi chính không phải ở ông. Việc ông từ chức vì sức ép quá lớn của dư luận và cả vì bị chỉ đạo phải từ chức. Vụ việc này gây tổn hại lớn về vật chất và danh tiếng của bóng đá VN trên trường quốc tế.

Mức lương của HLV Troussier và thời hạn hợp đồng còn lại

Bóng đá Hàn Quốc vừa phải bồi thường số tiền lớn cho HLV Klinsmann, khoảng 8 triệu USD (hơn 187 tỉ đồng) cho việc sa thải ông thầy người Đức khi hợp đồng vẫn còn hơn hai năm, bao gồm tiền lương và các chi phí khác.

HLV Troussier và các tuyển thủ Việt Nam vẫn còn cả một hành trình sau hai trận gặp Indonesia. Ảnh: ANH THỎA

HLV Klinsmann cam kết giúp tuyển Hàn Quốc giành vé chơi vòng chung kết World Cup 2026 nhưng sau thất bại ở Asian Cup diễn ra hồi tháng 1, ông bị mất ghế. Điều này có nghĩa là Hàn Quốc phải ngậm đắng nuốt cay bồi thường đủ tiền cho thầy ngoại vì không thể kiên nhẫn bởi áp lực dữ dội từ người hâm mộ, đồng thời chấp nhận vi phạm hợp đồng vì mục tiêu thỏa thuận với HLV Klinsmann ở cúp thế giới, không phải cúp châu Á.

Trường hợp của HLV Troussier với bóng đá VN gần giống với bài học ở Hàn Quốc. Theo tiết lộ của Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ, ông thầy người Pháp có đến hai mục tiêu là dẫn dắt tuyển VN vô địch ASEAN Cup (tên mới của AFF Cup 2024) và vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2026.

Hiện tại, HLV Troussier mới cùng học trò tham dự trận đấu thứ tư ở cúp thế giới và vẫn còn hai trận cuối vào tháng 6 gặp lại Philippines, Iraq. Nghĩa là thầy trò HLV Troussier vẫn còn cả một hành trình và chưa đến thời hạn thực hiện chỉ tiêu. Đó là chưa kể đến cuối năm nay mới góp mặt tại ASEAN Cup.

Dù muốn hay không, VFF vẫn phải chờ đợi cho đến sau hai giải đấu quốc tế này mới có thể nói chuyện hợp đồng với HLV Troussier hoặc phải có sự đồng thuận với nhau về diễn biến phát sinh. Cần biết ông Troussier vẫn còn hợp đồng trong hai năm bốn tháng nữa. Mức lương tháng của HLV Troussier được đồn đoán là cao hơn người tiền nhiệm Park Hang-seo, khoảng 60.000 USD/tháng, nhân lên 28 tháng cộng thêm các khoản phụ phí sẽ cho ra con số khổng lồ.•

ĐĂNG HUY - ANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/vff-va-bai-hoc-boi-thuong-cho-hlv-nguoi-phap-post782328.html