Vì sao người đi bộ phải đi dưới lòng đường?

Chiều 19-1 trên phố Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội, đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Thông tin ban đầu, vào khoảng 15g30 ngày 19-1 tại trước số nhà 168 đường Ngọc Khánh thuộc địa bàn phường Giảng Võ, quận Ba Đình xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô BKS 29U-0115 do ông Trần Việt Thắng, SN 1969, trú tại số 6 Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, điều khiển đi trên đường Ngọc Khánh theo hướng Giảng Võ- Kim Mã va chạm với 1 xe ô tô và 3 xe mô tô, 2 xe đạp và 1 người đi bộ.

Cụ thể, mô tô BKS 29Y1-044.07 do anh Trần Hoài Nam, SN 1990, trú tại Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội, điều khiển; xe đạp do ông Vũ Văn Tài, SN 1970, trú tại huyện Nam Trực, Hà Nội, điều khiển; xe mô tô BKS 29S4- 6175 do anh Lê Văn Hương, SN 1997, trú tại tỉnh Nghệ An; người đi bộ là cụ bà Nguyễn Thị Liên, SN 1938, trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa; xe đạp do ông Thomas, quốc tịch Úc, trú tại Láng Hạ, quận Ba Đình; xe mô tô BKS 29G1-641.25 do Đinh Thị Thanh Huyền, SN 1987, trú tại TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; xe ô tô BKS 30E-976.84 do anh Đinh Thiện Anh, SN 1993, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội, điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hậu quả, khiến 1 người chết tại chỗ và 1 người bị thương phải đi đi cấp cứu. Cụ thể, người chết tại chỗ là cụ bà Nguyễn Thị Liên. Anh Trần Hoài Nam bị thương phải đi cấp cứu và các phương tiện hư hỏng.

Nạn nhân tử vong gặp nạn khi đang đi trên vỉa hè. Qua clip trích xuất từ camera trên đường, nhiều người đặt câu hỏi vì sao người phụ nữ phải đi bộ ở giữa đường thế? Có thể thấy trực tiếp, vỉa hè bị các hộ kinh doanh lấn chiếm, dựng bảng hiệu, làm chỗ đậu xe, không còn vỉa hè cho người đi bộ. Vấn đề này cơ quan chức năng khu vực không giải quyết được triệt để thì tai nạn tương tự sẽ vẫn còn xảy ra!

C.T

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/vi-sao-nguoi-di-bo-phai-di-duoi-long-duong-134766.html