Việt Nam - Ba Lan tăng cường giao lưu nghị viện và hợp tác trên các lĩnh vực

Tiếp tục chương trình hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tại Ba Lan, ngày 28/3 (theo giờ địa phương), tại Trụ sở Quốc hội Ba Lan, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã hội đàm với Phó Chủ tịch Thượng viện Ba Lan Michal Kaminski.

Việt Nam và Ba Lan thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1950, có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt trong hơn 70 năm qua. Về hợp tác kinh tế, Ba Lan hiện là bạn hàng số một của Việt Nam tại Trung Đông Âu, Việt Nam là bạn hàng thứ 3 của Ba Lan ở Đông Nam Á. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị song phương hai nước được thành lập và có nhiều đóng góp tích cực vào quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Cám ơn sự đón tiếp trọng thị và nồng hậu của Thượng viện Ba Lan, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định, Việt Nam mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ với Ba Lan, đồng thời chia sẻ thông tin tại buổi hội đàm với Phó Chủ tịch Hạ viện trước đó, hai bên đã trao đổi về quan hệ song phương và các biện pháp nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Thượng viện Ba Lan Michal Kaminski chào đón Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đến thăm và làm việc tại Ba Lan

Về hợp tác giữa Quốc hội hai nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng, thời gian qua, quan hệ giữa hai Quốc hội không ngừng phát triển. Quốc hội khóa XV đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị do Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp làm Chủ tịch Nhóm. Còn về phía Ba Lan, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Ba Lan - Việt Nam mới được thành lập tại Thượng viện và Hạ viện Ba Lan.

Phó Chủ tịch Thượng viện Ba Lan Michal Kaminski chào đón Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đến thăm và làm việc tại Ba Lan

Trao đổi với Phó Chủ tịch Thượng viện Michal Kaminski tại buổi hội đàm, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi Đoàn cấp cao của Lãnh đạo Quốc hội, các Cơ quan của Quốc hội, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị trong thời gian tới; phối hợp giám sát và thúc đẩy thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ, các bộ ngành và địa phương hai nước; cùng hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý thuận lợi, tạo điều kiện để Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước tăng cường giao lưu, hợp tác trên cơ sở cùng có lợi. Bên cạnh đó, duy trì tiếp xúc, tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương cũng như trong các vấn đề của khu vực và thế giới mà hai bên cùng quan tâm.

Phó Chủ tịch Thượng viện Ba Lan Michal Kaminski hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

Về phần mình, Phó Chủ tịch Thượng viện Ba Lan Michal Kaminski đánh giá cao các hoạt động ngoại giao nghị viện của Quốc hội Việt Nam; tin tưởng các cuộc làm việc của Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tại Ba Lan sẽ dành được những kết quả tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Cũng tại cuộc hội đàm, hai bên đã trao đổi các nội dung cùng quan tâm trên nhiều lĩnh vực như: kinh tế - thương mại - đầu tư; giáo dục - đào tạo; văn hóa - du lịch; khoa học- công nghệ; hợp tác lao động…

Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Phó Chủ tịch Thượng viện Ba Lan

Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan hiện có khoảng 35.000 người. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị phía Ba Lan tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan ổn định cuộc sống, có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Ba Lan cũng như quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc.

Hải Đăng/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/viet-nam-ba-lan-tang-cuong-giao-luu-nghi-vien-va-hop-tac-tren-cac-linh-vuc-post1085707.vov