Vụ bắn nhau trước quán karaoke XO: Triều 'điên' lĩnh án tử hình

Chiều 25/3, TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thanh Triều (Triều 'điên', SN 1989, ngụ xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang về) tội 'Giết người', 21 bị cáo còn lại bị phạt từ 3 năm 6 tháng đến 10 năm tù về tội 'Cố ý gây thương tích' và 'Gây rối trật tự công cộng'.

HĐXX tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thanh Triều về tội "Giết người"

Theo cáo trạng, ngày 16/3/2021, Lê Công Danh (Danh Ngáo, SN 2001, ngụ Phường 8, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), xảy ra mâu thuẫn với Thạch Trung Nghĩa (SN 1997, ngụ Phường 9, TP. Mỹ Tho). Để giảng hòa mâu thuẫn, Danh nhờ Dương Minh Nhựt tìm gặp Nghĩa nhưng không thành.

Nhựt điện thoại cho Nghĩa, nhưng Nghĩa có lời lẽ thách thức, hẹn đến quán karaoke XO, nằm trên đường Nguyễn Minh Đường, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để giải quyết mẫu thuẫn riêng với Nhựt.

Khoảng 00 giờ 30 phút ngày 17/3/2021, Thạch Trung Nghĩa cùng với Nguyễn Thanh Triều, Thạch Minh Quân, Lương Văn Hòa, Trần Quang Quốc Bảo, Huỳnh Ngọc Định và Nguyễn Hải An ở phòng vip 6, lầu 1 của quán karaoke XO vui chơi.

Cùng thời điểm này nhóm Dương Minh Nhựt cùng Nguyễn Thanh Hải (Hải Bạch), Nguyễn Tấn Anh Quốc, Nguyễn Thành Quốc, Nguyễn Thành Sang, Trần Hồng Hải, Bùi Văn Tâm, Đinh Tuấn Kiệt đi đến. Sau đó giữa hai bên xảy ra hỗn chiến bằng súng và hung khí, gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng.

Sau cuộc hỗn chiến, Hải “Bạch” bị Triều “điên” dùng súng bắn trúng vào vùng ngực, gục ngã xuống đường và được đưa đến Bệnh viện K120 để cấp cứu và sau đó được chuyển sang Bệnh viện đa khoa Trung tâm Tiền Giang thì tử vong.

Còn 3 người khác bị thương, tỷ lệ thương tật là: Nguyễn Tấn Anh Quốc 15%; Đinh Tuấn Kiệt 23%; Thạch Trung Nghĩa là 20%.

Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án

Trong vụ án này bị cáo Nguyễn Thanh Triều phạm tội “Giết người”. Bị cáo Trần Quang Quốc Bảo phạm tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng” .

Các bị cáo Lê Đức Phú, Nguyễn Thanh Hải, Hồ Tấn Phát, Trần Kim Tùng, Nguyễn Lê Thành An, Nguyễn Liêm Thanh, Đoàn Thanh Lâm, Phan Bảo Toàn, Trần Phạm Thái Huy và Lê Thanh Hoàng phạm tội “Cố ý gây thương tích”.

Các bị cáo Thạch Minh Quân, Thạch Trung Nghĩa, Lương Văn Hòa, Bùi Văn Tâm, Nguyễn Tấn Anh Quốc, Dương Minh Nhựt, Nguyễn Thành Sang, Nguyễn Thành Quốc, Đinh Tuấn Kiệt và Trần Hồng Hải phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình và khắc phục bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân.

HĐXX nhận định, bị cáo Nguyễn Thanh Triều đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội, đã bồi thường 1 phần thiệt hại, khắc phục hậu quả, sau khi phạm tội đã ra đầu thú. Trước đó, Triều đã có tiền án về tội “Gây rối trật tự công cộng và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” chưa được xóa án tích được xác định là tái phạm, HĐXX đã tuyên án tử hình Nguyễn Thanh Triều về tội “Giết người”.

HĐXX cũng tuyên phạt bị cáo Trần Quang Quốc Bảo (Bảo em) 5 tù về tội “Cố ý gây thương tích” và 5 tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của hai tội là 10 năm tù.

Bị cáo Thạch Minh Quân (đầu bự) bị tuyên phạt 6 năm tù. Tổng hợp với bản án số 35/2023/HS-PT, ngày 27/3/2023, của TAND tỉnh Tiền Giang xử phạt 3 năm 6 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. Buộc bị cáo Thạch Minh Quân phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 9 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Thạch Trung Nghĩa bị tuyên phạt 5 năm tù. Tổng hợp với bản án số 189/2022/HS-PT, ngày 27/8/2022, của TAND tỉnh Tiền Giang xử phạt 3 năm tù giam về tội “Đánh bạc”. Buộc bị cáo Thạch Trung Nghĩa phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 8 năm tù.

Các bị cáo còn lại bị xử phạt 3 năm 6 tháng đến 6 năm tù.

Thái Đoàn

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/vu-ban-nhau-truoc-quan-karaoke-xo-trieu-dien-linh-an-tu-hinh-423046.html