Vụ cướp gần 4 tỷ đồng tại ngân hàng Sacombank: Các đối tượng từng sử dụng tiền giả

Sau khi bắt 3 đối tượng cướp tại ngân hàng Sacombank, qua đấu tranh, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện thêm tình tiết mới là nhóm cướp này từng dùng tiền giả để mua hàng ở nhiều nơi nhằm lấy lại tiền thừa là tiền thật của các quán.

Ngày 27/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án hình sự “Cướp tài sản” xảy ra ngày 24/10/2023, tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) địa chỉ số 2/4A Nguyễn Văn Bứa, ấp 6, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TPHCM, do Nguyễn Ngọc Mỹ cùng đồng bọn thực hiện.

Qua điều tra, thu thập chứng cứ, lấy lời khai các đối tượng, hiện vụ án phát sinh một số tình tiết mới nên đơn vị đang thông báo tìm nạn nhân, chủ phương tiện và một số cá nhân có liên quan để điều tra làm rõ vụ án, xử lý triệt để, đúng người, đúng tội. Trong số tình tiết mới đáng lưu ý là việc các đối tượng có hành vi lưu hành tiền giả trước khi tham gia vụ cướp ngân hàng.

Trở lại với vụ án, có thể nói đây là một vụ án cướp ngân hàng được nhóm thủ phạm lên kế hoạch công phu, thực hiện hành vi rất táo tợn, nhưng chỉ 22 giờ sau khi vụ cướp xảy ra, bằng nhiều nỗ lực, cùng sự tinh thông nghiệp vụ, Công an TPHCM đã nhanh chóng bắt gọn cả 3 đối tượng, thu nhiều vật chứng, giấy tờ quan trọng để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Như CAO đã đưa tin, khoảng 10 giờ ngày 24/10/2023, có 02 nam thanh niên chạy xe máy đến trước Chi nhánh ngân hàng Sacombank nằm trên đường Nguyễn Văn Bứa thuộc xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Sau khi bước vào, 01 trong 02 nam thanh niên bất ngờ rút từ trong người ra một vật có hình dạng giống như súng khống chế bảo vệ, đồng thời tiến vào bên trong quầy cướp đi số tiền mặt rất lớn rồi tẩu thoát. Vụ việc diễn ra chớp nhoáng, các đối tượng lại có vũ khí nguy hiểm nên không ai dám phản ứng.

Nhận tin báo, đánh giá vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Ban giám đốc Công an TP.HCM lập tức chỉ đạo các Phòng Cảnh sát Hình sự, Kỹ thuật hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an huyện Hóc Môn khẩn trương tiến hành các bước nghiệp vụ cần thiết, triển khai cấp tốc phương án điều tra, truy bắt thủ phạm. Với sự nhập cuộc đầy tinh thần trách nhiệm, chỉ sau 22 giờ vụ án nghiêm trọng xảy ra Công an TP.HCM đã truy bắt được 3 đối tượng gây ra vụ cướp gồm: Nguyễn Ngọc Mỹ (SN 1993, ngụ tỉnh Bình Dương), Lâm Phúc Lợi (2000, quê Vĩnh Long) và Nguyễn Thị Bích Tuyền (2001, thường trú Bến Tre).

Nguyễn Ngọc Mỹ

Nguyễn Thị Bích Tuyền

Lâm Phúc Lợi

Cầm đầu nhóm là Nguyễn Ngọc Mỹ. Bước đầu nhóm này khai đã mua khẩu súng nhựa và súng công cụ hỗ trợ trên mạng xã hội để thực hiện cướp tài sản tại ngân hàng. Các đối tượng quen nhau qua mạng xã hội Facebook rồi hẹn nhau đi cướp. Khi thực hiện hành vi cướp tại ngân hàng Sacombank, nhóm của Mỹ lấy được gần 4 tỷ đồng. Với sự điều tra nhanh, Công an kịp thu hồi được 3,6 tỉ đồng.

Mỹ và Tuyền cùng tang vật công an thu được

Điểm đáng nói trong số vật chứng thu giữ của nhóm Nguyễn Ngọc Mỹ, Cơ quan Công an có thu giữ một số tiền mặt thuộc sở hữu cá nhân, qua giám định có một số tờ mệnh giá 200.000 đồng và 500.000 đồng là tiền giả. Qua đấu tranh, nhóm Mỹ khai nhận trước đó đi xe ô tô biển số 71A-030.68 dùng tiền giả mệnh giá 200.000 đồng và 500.000 đồng lưu hành bằng hình thức mua cà phê, nước ngọt, bánh pía và bò cuốn lá lốt tại khu vực xã Tân Thành, huyện Gò Công và địa bàn tỉnh Tây Ninh vào khoảng ngày 12/10/2023 và ngày 13/10/2023. Khi mua hàng hóa, các đối tượng đưa tiền giả nhằm mục đích để người bán thối lại tiền thật.

Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT cũng thu giữ 1 xe máy bị cháy toàn bộ, không rõ đặc điểm, số khung: RLGAU12AD9D100120; số máy: VMKADAD100120, biển số 55P4-1791. Kế quả xác minh, xe do bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt (SN 1969, cư trú 173/23/95 Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP.HCM) đứng tên chủ sở hữu. Hiện bà Nguyệt ở đâu không rõ.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT còn thu giữ thêm các giấy tờ gồm: 01 thẻ Căn cước công dân số 080098000126 mang tên Phạm Minh Trường (SN 2001, cư trú 245A/13 Ba Đình, Phường 8, Quận 8); 01 thẻ CCCD số 079201022068 và giấy phép lái xe hạng A1 số 790227005679 cùng mang tên Nguyễn Hồ Anh Trọng (SN 2001, cư trú 18/2 Đường 14, Khu phố 6, phường Bình Trưng Tây, TP. Thủ Đức, TP.HCM). Hiện các anh Trường và Trọng ở đâu không rõ.

Để điều tra, xử lý dứt điểm vụ án, cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị các anh chị có liên quan gồm: Nguyệt, Trường và Trọng, cùng các nạn nhân bị các đối tượng Mỹ, Tuyền và Lợi dùng tiền giả để mua hàng, đến Phòng Cảnh sát Hình sự (Đội 3) tại số 459 đường Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, Q1, TP.HCM, gặp điều tra viên Bùi Thanh Hải, số điện thoại 0913700809 để phối hợp làm việc.

Quang Đăng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/nhom-doi-tuong-co-hanh-vi-luu-hanh-tien-gia-truoc-khi-gay-an_157215.html