Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng ở Phú Yên: Xóa 'điểm đen' giao thông

Tuyến ĐT 643 đoạn qua xã An Mỹ, huyện Tuy An, nơi vừa xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng ở Phú Yên khiến 4 người tử vong và 5 người bị thương, được xác định như một 'điểm đen' tai nạn giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Ngày 4/4, Thượng tá Phạm Việt Công, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã kiểm tra thực địa vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra trên tuyến ĐT 643 đoạn qua xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên khiến 4 người tử vong và 5 người bị thương.

Thượng tá Phạm Việt Công cũng làm việc với lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên và Sở Giao thông Vận tải để bàn giải pháp xóa “điểm đen” giao thông tại vị trí xảy ra vụ tai nạn.

Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Thái Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, thông tin hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đang tích cực hỗ trợ Công an huyện Tuy An điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên và triển khai các biện pháp xử lý theo quy định.

Qua điều tra ban đầu, nhiều người phát hiện xe tải gây tai nạn có dấu hiệu mất phanh, tài xế hoảng loạn trước khi va vào vách núi.

Khu vực này được xác định như một “điểm đen” tai nạn giao thông. Vì vậy, cần xây dựng một đường lánh nạn và thực hiện các giải pháp khác nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Thượng tá Nguyễn Tâm Niệm, Phó Trưởng Công an huyện Tuy An, cho biết thêm vào cuối năm 2022, trên tuyến đường ĐT 643 cách vị trí xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này khoảng 100m cũng đã xảy ra một vụ tai nạn lật xe tải gây chết người.

Lực lượng chức năng huyện Tuy An đã gắn gờ giảm tốc độ đồng thời thường xuyên ra quân xử lý vi phạm trên tuyến đường này nhưng tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vẫn xảy ra.

Đây là đoạn đường đủ điều kiện đưa vào danh sách “điểm đen” tai nạn giao thông để triển khai các giải pháp khắc phục như bổ sung thêm gờ giảm tốc, sơn sửa lại các biển báo, xây dựng thêm các biển giới hạn tốc độ...

Sau khi kiểm tra thực địa và làm việc với Cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên, Thượng tá Phạm Việt Công, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cho biết theo quy định, khi có các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cùng một vị trí, đoạn đường, cơ quan chức năng sẽ rà soát tổng thể để có thể đưa vào danh sách “điểm đen” tai nạn giao thông và triển khai các giải pháp khắc phục.

Bộ Giao thông Vận tải có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan bố trí vốn để nâng cấp, cải tạo lại tuyến đường; quá trình thực hiện phải đảm bảo các quy định chung và phù hợp thực tiễn, tránh các tai nạn tiếp tục xảy ra.

Thượng tá Phạm Việt Công, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong, người bị thương trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.

Sáng 3/4, theo ghi nhận của phóng viên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã được người nhà đưa về quê lo hậu sự.

Một số nạn nhân bị thương nhẹ ở tỉnh Bình Định cũng được chuyển viện về gần nhà điều trị. Một số bệnh nhân nặng và ở xa vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Anh Nguyễn Long Giang (sinh năm 1990, trú tỉnh Quảng Bình, một trong hai tài xế xe tải bị thương nhẹ, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, cho biết tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, anh đang ngủ ở dãy sau cabin.

Xe đang chạy bình thường thì mất phanh ngay tại vị trí xuống dốc liên tục. Khi nghe nhiều người hô hoán, anh cùng tài xế đang điều khiển xe là anh Hoàng Ngọc Anh (sinh năm 1991, trú tỉnh Quảng Bình) cố gắng điều khiển phương tiện đi một đoạn đường trong thời gian khoảng 2 phút để tìm đường lánh nạn nhưng không có. Do đó, xe đã va vào vách núi. Nếu như đoạn đường này có đường lánh nạn thì số người thương vong sẽ giảm.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 3/4, tại km 03+600 ĐT 643 (thuộc thôn Phú Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên), xe tải biển kiểm soát 73H-009.42 đang lưu hành theo hướng Tây-Nam đổ dốc thì va vào vách núi gây tai nạn khiến 4 người tử vong và 5 người khác bị thương.

Các nạn nhân trú tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bình Định. đi thu mua dưa hấu tại tỉnh Phú Yên, trên đường về thì gặp nạn./.

Tường Quân (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/vu-tai-nan-dac-biet-nghiem-trong-o-phu-yen-xoa-diem-den-giao-thong/855220.vnp