Vui hội người Dao

Vừa qua, cộng đồng người Dao ở thị xã Sa Pa nói riêng, người Dao của tỉnh Lào Cai và các tỉnh miền núi phía Bắc nói chung đã có dịp hội ngộ, giao lưu gặp gỡ tại Ngày hội khám phá các di sản văn hóa dân tộc Dao ở xã Tả Phìn (thị xã Sa Pa). Ngày hội không chỉ là dịp để tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của người Dao mà còn góp phần quảng bá văn hóa dân tộc Dao đến du khách trong nước và quốc tế.

Ngày hội khám phá di sản văn hóa dân tộc Dao được tổ chức tại xã Tả Phìn (thị xã Sa Pa).

Người Dao đỏ là 1 trong 5 nhóm dân tộc thiểu số cư trú lâu đời ở thị xã Sa Pa, sở hữu kho tàng văn hóa phong phú, với những giá trị được bảo tồn nguyên vẹn. Trên địa bàn thị xã Sa Pa hiện có 13 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, trong đó 7/13 di sản thuộc sở hữu cộng đồng người Dao là: Nghi lễ cấp sắc, lễ hội Pút tồng, nghề làm trống, nghề chạm khắc bạc, nghệ thuật trang trí trên trang phục, nghề vẽ tranh thờ và chữ nôm Dao.

Nhiều hoạt động được tổ chức tại Ngày hội.

Điểm đặc biệt của ngày hội là sự góp mặt của hơn 100 nghệ nhân người Dao đến từ thị xã Sa Pa, huyện Bảo Yên và tỉnh Tuyên Quang. Có thể nói, ngày hội là dịp quy tụ nhiều nghệ nhân người Dao nhất trên địa bàn thị xã Sa Pa. Đến với ngày hội, du khách được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc thể hiện đời sống văn hóa, tinh thần phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc Dao như múa trống hội bản Dao, biểu diễn trích đoạn lễ hội Pút tồng, cấp sắc, đám cưới... Du khách còn được chiêm ngưỡng màn trình diễn trang phục truyền thống độc đáo của 5 nhóm họ Dao (gồm Dao tiền, Dao thanh y, Dao họ, Dao tuyển và Dao đỏ) do các nghệ nhân dân tộc Dao đến từ thị xã Sa Pa, huyện Bảo Yên và tỉnh Tuyên Quang biểu diễn.

Tôi rất vui khi được tham gia Ngày hội khám phá các di sản văn hóa dân tộc Dao và trình diễn trang phục nhóm người Dao thanh y (Tuyên Quang) tại ngày hội. Được giới thiệu với mọi người về trang phục truyền thống của dân tộc mình là niềm tự hào đối với tôi.

Chị Lý Thị Hương, nghệ nhân dân tộc Dao (thành phố Tuyên Quang).

Màn trình diễn trang phục các nhóm người Dao là điểm nhấn của Ngày hội.

Trong 2 ngày (29 - 30/4), nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đã diễn ra tại thị xã Sa Pa thu hút đông du khách trong nước và quốc tế tham dự. Du khách không chỉ hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ mà còn được tham gia hái lá thuốc, làm các công đoạn của nấu lá thuốc, học cách sử dụng thảo dược và chuẩn bị thuốc tắm - một trong những bài thuốc dân gian trứ danh của người Dao đỏ Sa Pa và trực tiếp trải nghiệm các nghề thủ công truyền thống như làm trống, chạm khắc bạc, học viết chữ Nôm Dao

Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một ngày hội văn hóa của dân tộc Dao. Tôi thấy người Dao có nhiều nét văn hóa đặc sắc. Ẩm thực của người Dao cũng rất phong phú, tôi thích ăn món bánh chưng và canh gà thảo dược của người Dao.

Anh Nguyễn Việt Hùng, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày hội cũng thu hút nhiều du khách quốc tế tham gia trải nghiệm, khám phá nét văn hóa đặc sắc của người Dao.

Với kỳ vọng góp phần bảo tồn, quảng bá văn hóa của cộng đồng Dao, Ngày hội khám phá các di sản văn hóa dân tộc Dao năm 2023 tại Sa Pa đã để lại những ấn tượng tốt đẹp, góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa người Dao, tạo điểm nhấn thu hút du khách đến Sa Pa - Lào Cai nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/vui-hoi-nguoi-dao-post368178.html