Vùng núi cần đề phòng lũ quét, trượt lở đất, đá đầu mùa

Dự báo đợt mưa này có khả năng kéo dài khoảng 2 ngày, nguy cơ xảy ra lũ quét, trượt lở đất, đá đầu mùa ở vùng núi.

Theo thông tin của Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, vùng áp thấp gây nắng nóng hiện có cường độ suy yếu chậm. Ngày 8/6, nắng nóng ở vùng thấp giảm nhẹ, khoảng chiều tối và đêm nay, vùng hội tụ gió trên cao hình thành trên khu vực vùng núi Bắc Bộ, đây là một hình thế thời tiết xấu gây mưa trên diện rộng.

Theo đó, từ chiều tối và đêm 8/6 trở đi, các địa phương trong tỉnh có mưa, mưa rào và dông đều khắp. Nhiệt độ đồng loạt giảm xuống, nắng nóng chấm dứt. Đợt mưa này có khả năng kéo dài khoảng 2 ngày, trong đó có ngày rải rác mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa cả đợt các khu vực phổ biến từ 40 - 80 mm, có địa phương mưa trên 120 mm. Tâm điểm mưa nhiều khả năng rơi vào huyện Bảo Thắng, Bảo Yên, Mường Khương, Si Ma Cai, thành phố Lào Cai và thị xã Sa Pa.

Đề phòng ngập úng tại khu vực nội thị. Ảnh minh họa

Trước tình hình mưa lũ xảy ra có khả năng diễn biến phức tạp và khó lường, người dân các địa phương, nhất là khu vực miền núi cần đề phòng mưa lớn cục bộ gây lũ quét đầu mùa bất ngờ trên các khe lạch nhỏ, sạt lở đất, đá ở các đồi núi dốc; cảnh giác với mưa đá, lốc xoáy và sét đánh khi trời có mưa dông. Vùng thấp, vùng trũng, khu vực nội các thị trấn, thị xã và thành phố được cảnh báo nguy cơ ngập úng.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/vung-nui-can-de-phong-lu-quet-truot-lo-dat-da-dau-mua-post369349.html