Vượt đèn đỏ lúc rạng sáng, người đàn ông bị xe container tông nguy kịch

Người đàn ông đi xe máy vượt đèn đỏ khi băng qua giao lộ bị xe container tông trúng, nạn nhân phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ảnh cắt từ clip

Ảnh cắt từ clip

Mới đây mạng xã hội Facebook và Youtube xuất hiện clip ghi lại cảnh một người mặc sắc phục Cảnh sát giao thông (CSGT) với quân hàm Thiếu tá đang lái ô tô nhưng lại sử dụng điện thoại và không thắt dây an toàn.

Mở đầu clip người mặc sắc phục CSGT nói với ai đó qua điện thoại: "Ở đội à, chú cho Điệp ra bãi giữ xe ở Thượng Thanh đèo anh ra cây 10 cái, gọi taxi khó quá. Anh giữ cái xe ô tô ở chỗ Thượng Thanh ngay ở cầu Đuống rẽ phải xuống. Anh phải báo tổ trưởng trước, sử dụng người của chú".

Sau khi người mặc sắc phục CSGT kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại, người ngồi bên cạnh nói "Thiếu tá vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại".

Người mặc sắc phục CSGT đáp: "Đang thi hành nhiệm vụ". Người ngồi cạnh thắc mắc: "Thi hành nhưng cũng không được sử dụng điện thoại".

Nhiều người cho rằng clip này được ghi bởi người vi phạm giao thông bị CSGT tạm giữ ô tô và chiến sĩ CSGT trong clip đã trực tiếp lái về bãi.

Theo nội dung clip, chiếc xe này đang được người mặc sắc phục CSGT lái về bãi tạm giữ phương tiện Thượng Thanh (chân Cầu Đuống, TP Hà Nội). Xác nhận với PV Báo Giao thông một cán bộ Đội CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, bãi tạm giữ phương tiện Thượng Thanh là Cục CSGT quản lý.

Theo Nghị định 100/2019, lỗi không thắt dây an toàn khi điều khiển ô tô sẽ bị phạt 800.000 đồng - 1 triệu đồng. Người sử dụng ĐTDĐ khi điều khiển ô tô chạy trên đường sẽ bị phạt 1-2 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 1-3 tháng.

Báo Giao thông đang tiếp tục xác minh sự việc và sẽ thông tin tới bạn đọc trong thời gian sớm nhất.

Video người mặc sắc phục CSGT không thắt dây an toàn và sử dụng điện thoại khi lái xe ô tô:

Phùng Đô

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/xon-xao-clip-csgt-su-dung-dien-thoai-khong-that-day-an-toan-khi-lai-o-to-d448041.html