Wagner giao nộp toàn bộ vũ khí cho quân đội Nga

Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/7 thông báo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner đã giao nộp vũ khí và thiết bị hạng nặng cho lực lượng vũ trang chính quy Nga, chỉ hơn 2 tuần sau cuộc binh biến vũ trang thất bại của nhóm này vào tháng trước.

Một hệ thống pháo của Wagner được chuyển lên xe kéo. Ảnh: BQP Nga

"Theo kế hoạch, các lực lượng vũ trang Nga đang hoàn tất việc tiếp nhận vũ khí và thiết bị quân sự từ các đơn vị của tập đoàn Wagner", Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/7 cho biết, theo Sputnik.

Bộ này nêu rõ: "Hơn 2.000 trang thiết bị, vũ khí đã được bàn giao". Đồng thời, quân đội Nga cũng nhận được khoảng 2.500 tấn đạn dược và hơn 20.000 vũ khí loại nhỏ. Trong đó, có nhiều thiết bị quân sự của Wagner chưa từng được sử dụng trong môi trường chiến đấu.

Xe tăng Wagner được bàn giao cho BQP Nga. Ảnh: BQP Nga

Các khí tài được bàn giao bao gồm hàng trăm vũ khí hạng nặng như xe tăng chiến đấu chủ lực các loại, hệ thống phóng tên lửa đa năng, pháo tự hành, pháo kéo, hệ thống phòng không và các phương tiện chiến đấu khác.

Wagner giao nộp các thiết bị quân sự cho quân đội Nga. Video: BQP Nga/Sputnik

Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố một đoạn video, cho thấy các hàng xe chiến đấu bánh xích và bánh lốp, cũng như các thiết bị khác được cất giữ tại các địa điểm không được tiết lộ.

Cơ quan này cho biết, các vũ khí quân sự được tiếp nhận từ Wagner sẽ được chuyển đến các khu vực hậu cần để các đơn vị sửa chữa sẽ tiến hành bảo dưỡng. Sau đó, nó sẽ được giao cho các đơn vị quân đội để "sử dụng đúng mục đích".

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga được đưa ra sau khi Điện Kremlin hôm 10/7 tiết lộ rằng trùm Wagner Yevgeny Prigozhin và 34 sĩ quan hàng đầu của ông đã gặp Tổng thống Vladimir Putin vào ngày 29/6 - năm ngày sau cuộc nổi loạn. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các chỉ huy của Wagner cam kết trung thành với Tổng thống và sẵn sàng “tiếp tục chiến đấu vì đất nước".

Các khẩu pháo của Wagner. Ảnh: BQP Nga

Theo Reuters, việc bàn giao vũ khí quân sự là dấu hiệu cho thấy Wagner - lực lượng chiến đấu then chốt tại một số mặt trận khốc liệt và đẫm máu nhất tại Ukraine - đang rút khỏi các hoạt động chiến đấu.

Quan hệ giữa tập đoàn Wagner và Bộ Quốc phòng Nga đã trở nên xấu đi. Trong thời gian chiến đấu tại thành phố Bakhmut, lãnh đạo Wagner Yevgeny Prigozhin đã nhiều lần cáo buộc Bộ Quốc phòng Nga không cung ứng đầy đủ vũ khí và đạn dược khiến họ bị thương vong lớn tại mặt trận này.

Ngày 20/5, ông Prigozhin tuyên bố lực lượng Wagner đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut. Ông trùm sau đó cũng thông tin rằng binh sĩ của tập đoàn sẽ rời thành phố này để phục hồi lực lượng, đồng thời bàn giao các vị trí cho quân đội Nga.

Lãnh đạo Wagner Yevgeny Prigozhin trong video phát động cuộc binh biến. Ảnh: AP

Tối 23/6, trùm Wagner đã cáo buộc Bộ Quốc phòng Nga tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào trại quân sự của Wagner và tuyên bố sẽ trả đũa. Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ cáo buộc trên.

Ngay sau đó, ông Prigozhin tuyên bố 25.000 binh sĩ Wagner đã hành quân và chiếm giữ cơ sở quân sự ở hai thành phố Rostov-on-Don và Voronezh ở miền nam nước Nga chỉ trong một đêm. Ông cũng thông báo sẽ thực hiện "cuộc hành quân đòi công lý" và tiến về thủ đô Moscow. Hành động này bị chính phủ Nga gọi là "âm mưu đảo chính" và bị Tổng thống Vladimir Putin gọi là “phản quốc”.

Tuy nhiên, đến đêm 24/6, trùm Wagner đã quyết định chấm dứt nổi loạn và rút lực lượng đang tiến đến Moscow trở về doanh trại để "tránh đổ máu", sau khi đạt được thỏa thuận chấm dứt căng thẳng với Điện Kremlin thông qua nỗ lực dàn xếp trung gian là Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

Theo đó, ông Prigozhin sẽ được miễn truy tố hình sự và được đảm bảo rời Nga sang Belarus. Các binh sĩ Wagner tham gia vào cuộc nổi loạn cũng sẽ không bị truy tố vì những công lao trước đây của họ trên chiến trường. Họ sẽ được sang Belarus hoặc tiếp tục ký hợp đồng chiến đấu với Bộ Quốc phòng Nga.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/wagner-giao-nop-toan-bo-vu-khi-cho-quan-doi-nga-post24108.html