Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ: Chuyển biến từ phương châm 'vững mạnh, rộng khắp'

Những năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS TP Bắc Giang đã huy động nhiều nguồn lực để xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) theo phương châm 'vững mạnh, rộng khắp'. Trong đó chú trọng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Sẵn sàng nhân, vật lực

Để nâng cao chất lượng công tác huấn luyện lực lượng DQTV năm 2022, các cơ quan quân sự trên địa bàn TP Bắc Giang đã chuẩn bị tốt về nhân lực, cơ sở vật chất cũng như đổi mới về nội dung, hình thức huấn luyện. Trong đó coi trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp. Sau khi được tập huấn ở Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS TP đã xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ từ thôn, tổ đội trưởng trở lên.

Lực lượng DQTV TP tham gia huấn luyện khẩu đội súng máy 12,7 mm.

Lực lượng DQTV TP tham gia huấn luyện khẩu đội súng máy 12,7 mm.

Tại trận địa súng máy phòng không ở Ban CHQS TP Bắc Giang, đơn vị nhận lệnh tiêu diệt mục tiêu xâm phạm không phận. Sau những khẩu lệnh của Đại đội trưởng, khẩu đội súng máy 12,7 mm liên tục sục sạo hướng 14, bắt tiêu và thực hiện phát bắn.

Tranh thủ phút giải lao, anh Lương Xuân Lợi, Trung đội trưởng Trung đội tự vệ Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Bắc Giang cho biết: “Để huấn luyện tốt, chúng tôi thực hiện phương châm chia nhỏ, tập nhiều, các thành viên trong khung tập tích cực tự nghiên cứu và nắm kỹ các nội dung trên cương vị đảm nhiệm. Nhờ vậy, khi bắn mục tiêu các khẩu đội thể hiện sự liên kết chặt chẽ, liên hoàn, chính xác”.

Được biết, cán bộ, chiến sĩ Trung đội tự vệ Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Bắc Giang đã vượt khó vừa lao động sản xuất vừa tích cực tham gia huấn luyện. Nhiều năm liền, qua kiểm tra đơn vị đều đạt loại giỏi. Tại Hội thi súng máy phòng không 12,7 mm cấp Bộ CHQS tỉnh năm 2021, đơn vị giành giải Nhì nội dung lắp kính ngắm.

Đối với Ban CHQS phường Trần Phú, để chuẩn bị cho mùa huấn luyện năm nay, đơn vị đã chủ động chuẩn bị đội ngũ cán bộ có chất lượng. Theo đó, Ban CHQS phường tổ chức thục luyện các nội dung như: Phương pháp nắm bắt, quản lý lực lượng trong tổ đội; cách ghi chép sổ sách, sinh hoạt, báo cáo; phương pháp tổ chức, điều hành huấn luyện, thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương cho các tổ đội trưởng.

Cùng đó củng cố thao trường, bãi tập và sửa chữa, làm mới 160 mô hình. Nhiều mô hình mới được nghiên cứu áp dụng có hiệu quả, giúp nâng cao chất lượng huấn luyện như: Bia gật gù, thiết bị tạo âm thanh, tiếng nổ; giá kiểm tra thăng bằng của súng và bắn mục tiêu di động… Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng đội ngũ chính quy, Ban CHQS phường duy trì nghiêm các chế độ, bảo đảm nội dung công việc, nhiệm vụ theo từng khung thời gian.

Cán bộ, chiến sĩ thực hiện đủ tác phong, nội vụ, khu vực làm việc ngăn nắp; bố trí các đầu sổ sách khoa học, đúng mẫu biểu, quy định; lễ tiết tác phong chuẩn mực. Chiến sĩ Nguyễn Văn Hùng, Ban CHQS phường Trần Phú chia sẻ: “Qua huấn luyện DQTV, chúng tôi được rèn luyện nền nếp, tác phong làm việc, xây dựng cơ quan chính quy; giữ gìn hình ảnh người chiến sĩ dân quân”.

Phát triển lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp FDI

Được sự vận động, hướng dẫn của Ban CHQS TP Bắc Giang, năm 2020, Công ty cổ phần Thể thao Ba Sao đã thành lập lực lượng tự vệ. Lực lượng này luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đến nay đã có 6 doanh nghiệp FDI trên địa bàn TP Bắc Giang xây dựng lực lượng tự vệ. Lực lượng này duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác, bảo đảm an toàn tuyệt đối tài sản cho doanh nghiệp và nhân dân.

Đến nay đã có 6 doanh nghiệp FDI xây dựng lực lượng tự vệ, đạt 40% số doanh nghiệp FDI trên địa bàn TP. Lực lượng này duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên phối hợp với công an, dân quân xã, phường trao đổi nắm bắt tình hình, tuần tra canh gác, bảo đảm an toàn tuyệt đối tài sản cho doanh nghiệp và nhân dân.

Thời gian tới, Ban CHQS TP tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý khu, cụm công nghiệp thành lập lượng tự vệ ở những doanh nghiệp đủ điều kiện theo luật định. Xây dựng lực lượng này là nòng cốt bảo vệ an toàn khu công nghiệp và nhanh chóng xử lý sự cố, góp phần ổn định môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh cũng như bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động.

Theo Thượng tá Đỗ Hồng Kiên, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP Bắc Giang, để hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện năm 2022, đơn vị đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương xây dựng lực lượng DQTV rộng khắp ở cơ sở, bảo đảm số lượng phù hợp, coi trọng chất lượng chính trị.

Ban CHQS TP chủ động hướng dẫn, chỉ đạo đổi mới chương trình, nội dung, tổ chức, phương pháp, nâng cao chất lượng huấn luyện DQTV sát với tình hình nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị. Cơ sở vật chất, giáo án, đồ dùng huấn luyện được chuẩn bị đầy đủ; thao trường, bãi tập được củng cố. Tiếp tục xây dựng lực lượng DQTV đông đảo, rộng khắp ở cơ sở, là lực lượng xung kích trong mọi hoạt động ở địa phương.

Bài, ảnh: Hữu Trình

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/quoc-phong/381058/xay-dung-luc-luong-dan-quan-tu-ve-chuyen-bien-tu-phuong-cham-vung-manh-rong-khap-.html