Xôn xao chuyện một cháu mầm non 'bị giáo viên đánh'

Liên quan đến việc bà ngoại cháu N.L. (trú P. Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng) phản ánh giáo viên (GV) Trường Mầm non Ngôi Sao Việt đánh, có dấu hiệu bỏ đói cháu nhiều ngày gây xôn xao dư luận, sáng 10-9, trả lời P.V các báo, bà Lê Thị Bích Kiều - Hiệu trưởng nhà trường khẳng định không có những chuyện này...

Liên quan đến việc bà ngoại cháu N.L. (trú P. Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng) phản ánh giáo viên (GV) Trường Mầm non Ngôi Sao Việt đánh, có dấu hiệu bỏ đói cháu nhiều ngày gây xôn xao dư luận, sáng 10-9, trả lời P.V các báo, bà Lê Thị Bích Kiều - Hiệu trưởng nhà trường khẳng định không có những chuyện này...

Hệ thống quản lý qua camera được đặt tại phòng làm việc của Hiệu trưởng trường MN Ngôi Sao Việt.

Hiệu trưởng Trường Mầm non (MN) Ngôi Sao Việt cho biết, cháu N.L được gia đình gửi vào trường từ năm học 2017-2018. Cháu thuộc diện khó ăn, ăn chậm nên được các cô giáo quan tâm. Từ khi vào trường đến lúc nghỉ học (ngày 3-9-2019), cháu học lớp do 2 cô N.T.N.D và N.T.C.N chăm sóc. Theo đánh giá của Hiệu trưởng Lê Thị Bích Kiều, hai cô giáo trẻ này rất có trách nhiệm, chăm cháu rất nhiệt tình. "Sự việc bắt đầu từ chiều 21-8, sau khi đón cháu về nhà, bà ngoại cháu N.L phát hiện thấy có vết lằn trên người cháu nên gọi điện cho cô N.D để hỏi chuyện. Lúc này, cô N.D đang cùng các GV trong trường trang trí chuẩn bị cho ngày khai giảng, để ĐTDĐ ở chế độ im lặng nên không nghe được cuộc gọi này.

Bà ngoại cháu L. gọi cho cô C.N để hỏi thì cô cho biết, không hay biết chuyện trên. Đến ngày 23-8, bà ngoại cháu N.L lên trường gặp lãnh đạo nhà trường yêu cầu trích xuất camera giờ ăn của các cháu. Theo đó, cháu L. ngồi ăn cùng các bạn, nhưng do ăn chậm hơn nên thời gian bữa ăn của cháu kéo dài hơn so với các bạn khác... Sau ngày hôm đó, cháu L.vẫn được gia đình đưa đến trường học bình thường, đến ngày 30-8 thì nghỉ lễ. Sau lễ (3-9), cháu mới chính thức nghỉ học. Đến 6-9, bà ngoại lên trường xin quyết toán lại tiền đầu năm và tiền ăn. Theo quy định, tiền nộp đầu năm đã được nhà trường mua sắm nên không hoàn trả, chỉ trả lại tiền ăn", bà Lê Thị Bích Kiều thông tin. Bà Kiều cũng cho biết, giữa bà ngoại cháu L. với chủ nhà trường có mâu thuẫn. Đến ngày 9-9, sự việc được phản ánh với báo chí.

Hiệu trưởng Lê Thị Bích Kiều thông tin thêm, sau khi nhận được phản ánh từ bà ngoại cháu N.L, nhà trường đã cho mời 2 GV này lên để làm việc, yêu cầu viết bản tường trình. Đồng thời, trên cơ sở trích xuất camera giám sát hoạt động của nhà trường, lãnh đạo khẳng định không có việc GV đánh trẻ và bỏ đói trẻ nhiều ngày liền như đã phản ánh. Về vết lằn trên người cháu L., nhà trường suy đoán có lẽ do trong lúc chơi đùa, các cháu đã dùng cây gậy thể dục để ở trong lớp quơ trúng cháu N.L. "Chúng tôi thừa nhận các cô giáo quản trẻ chưa được chặt chẽ, chu đáo dẫn đến việc cháu N.L thương tích mà không hay biết. Nhà trường cũng đã nhận lỗi với gia đình cháu N.L về việc không chu đáo này. Tôi không đồng ý chuyện bà ngoại cháu N.L phản ánh bỏ đói cháu trong nhiều ngày vì sai sự thật. Nếu GV trường chúng tôi đánh trẻ, chúng tôi sẽ kỷ luật và đề xuất chủ trường đuổi việc ngay. Sau khi làm việc với hai cô giáo này, tôi tin họ không đánh trẻ. Tuy nhiên, tôi vẫn phê bình 2 GV này trong vấn đề để xảy ra thương tích ở trẻ mà GV chăm sóc không biết là không được "- Hiệu trưởng Bích Kiều nói.

Trường MN Ngôi Sao Việt

Được biết, trường MN Ngôi Sao Việt hiện nhận chăm sóc 130 trẻ của 7 nhóm lớp từ 15 tháng tuổi trở lên. Sau khi nghe phản ánh từ phía nhà trường, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã liên lạc với bà ngoại cháu N.L qua điện thoại, nhưng người này chỉ nói: "Thôi! Nhà trường cũng đã xin lỗi rồi, tôi cũng cho qua rồi...!".

Trước sự việc trên, trao đổi với chúng tôi, bà Trần Thị Thúy Hà - Trưởng Phòng GD&ĐT Q. Hải Châu cho biết, chiều 9-9, ngành đã cử đoàn công tác xuống trường làm việc. Tuy nhiên, sự việc xảy ra đã lâu, đến nay không có cơ sở, chứng cứ để quy trách nhiệm về việc có hay không chuyện GV đánh HS cũng như chuyện bỏ đói trẻ. Tuy nhiên, xét về góc độ quản lý, chăm sóc trẻ để xảy việc trẻ có vết lằn mà GV không hay biết thì nhà trường vẫn phải nhận trách nhiệm về vấn đề này. Đồng thời yêu cầu nhà trường tiếp tục tuyên truyền về công tác chăm sóc, quản lý trẻ đến với đội ngũ GV, nhân viên toàn trường. Về chuyên môn, bà Thúy Hà cho biết, kể từ khi thành lập đến nay, trường MN Ngôi Sao Việt chưa để xảy ra tai tiếng gì; chuyên môn của các GV ổn. Ngành GD&ĐT Q. Hải Châu yêu cầu nhà trường tiếp tục xác minh vụ việc để có thông tin đến dư luận đúng sự thật, không ảnh hưởng đến uy tín, tâm lý của GV cũng như việc tổ chức dạy - học của nhà trường.

KHÁNH YÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_212427_xon-xao-chuyen-mot-chau-mam-non-bi-giao-vien-danh-.aspx