Venezuela đang trên đường gia nhập BRICS và có thể sớm được kết nạp vào hiệp hội quốc tế này, theo Tổng thống Nicolas Maduro.
Ngoại trưởng Sri Lanka Ali Sabry cho biết nước này rất quan tâm tới việc gia nhập Nhóm Các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS).
Truyền thông nhà nước đưa tin, Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei bày tỏ lời chia buồn trước sự 'tử vì đạo' của Tổng thống Ebrahim Raisi và những người đồng hành của ông, tuyên bố 5 ngày quốc tang. Trong ngày, lãnh đạo các nước cũng gửi lời chia buồn tới Chính phủ và nhân dân Iran.
Chuyên gia phương Tây cho rằng, trái phiếu Mỹ là một khoản đầu tư tồi, đặc biệt là từ năm 2022 chắc chắn sẽ thua lỗ.
Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết hội nghị thảo luận về cuộc xung đột Ukraine tại Thụy Sĩ dự kiến diễn ra trong tháng 6 vẫn chưa có trong lịch trình sự kiện của Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin được đánh giá là rất quan trọng và có nhiều lý do đặc biệt để chuyến thăm diễn ra vào thời điểm này.
Chuyến thăm chính thức của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Trung Quốc kéo dài 2 ngày, bắt đầu từ 16/5. Sự kiện diễn ra trùng với dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga đã thảo luận về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm, ký Tuyên bố chung về làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện nhân dịp 75 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Tổng thống Nga Vladimir Putin khi hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng, quan hệ Nga - Trung Quốc không nhằm chống lại bất kỳ quốc gia nào.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Trung Quốc kể từ khi nhậm chức.
Theo Russia Today, sáng 16/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin tới sân bay ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Putin sau khi tái đắc cử và tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Nga.
Theo Russia Today, sáng 16-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin tới sân bay ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Putin sau khi tái đắc cử và tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Nga.
Sáng 16/5, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin về quan hệ song phương cũng như tầm ảnh hưởng của mối quan hệ này đối với thế giới.
Hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga đã thảo luận về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm, ký Tuyên bố chung về làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện nhân dịp 75 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Theo TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc trong hai ngày 16/5 và 17/5 theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình.
Mỹ đe dọa trừng phạt Ấn Độ vì hành động vi phạm lệnh trừng phạt với Iran, cùng vận hành cảng Chabahar.
Ông Putin đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc kéo dài hai ngày.
Nga ủng hộ Việt Nam tham gia BRICS, với một hình thức phù hợp theo lựa chọn của Việt Nam.
Ngày 15/5, tại buổi chia sẻ thông tin về Liên bang Nga tổ chức tại Hà Nội, Đại sứ Nga tại Việt Nam đã trả lời câu hỏi liên quan đến khả năng Việt Nam gia nhập Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS).
Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko khẳng định Nga ủng hộ Việt Nam trở thành thành viên tiếp theo của Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu (BRICS)
Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko cho biết Tổng thống Vladimir Putin sẽ thăm Việt Nam trong tương lai gần.
Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ thăm Việt Nam trong tương lai gần.
Liên bang Nga đang nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, khoa học - kỹ thuật, quân sự, kỹ thuật - quân sự và nhân đạo trong tình hình mới.
Trước chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc ngày 16/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi mối quan hệ hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực giữa hai quốc gia cũng như bàn về vai trò Chủ tịch BRICS của Nga trong năm 2024.
Trong một bài trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Tân Hoa của Trung Quốc đăng ngày 15/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, quan hệ Nga-Trung vượt lên trên ý thức hệ và liên tục được tăng cường dù phải đối mặt tình hình quốc tế nghiêm trọng.
Đây sẽ là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Nga Putin sau khi bước vào nhiệm kỳ mới.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố nếu các nước phương Tây muốn giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine trên chiến trường thì Moscow sẵn sàng cho tình huống này.
Nga và Trung Quốc cùng khối BRICS + đang tích cực tích trữ vàng, thoát đồng USD, thúc đẩy xu hướng phi dollar hóa.
Chương trình 'Diễn đàn hợp tác kinh tế ASEAN và các nền kinh tế mới nổi với Liên bang Nga trong bối cảnh mới: Vấn đề và triển vọng', do Trường đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp Viện Kinh tế, Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam vừa tổ chức tại Hà Nội cung cấp góc nhìn sâu rộng về các vấn đề quan trọng liên quan hợp tác kinh tế giữa các bên. Nhiều giải pháp được đề xuất hướng đến khai thông các điểm nghẽn, thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa ASEAN, các nền kinh tế mới nổi với Liên bang Nga.
Chiều 9-5, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên bình luận về khả năng Việt Nam tham gia Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu (BRICS) trong năm 2024
Theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, cũng như nhiều nước trên thế giới, Việt Nam quan tâm theo dõi tiến trình về mở rộng thành viên của nhóm BRICS.
Chiều 9/5, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên bình luận về khả năng Việt Nam tham gia Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu BRICS trong năm 2024.
Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 9/5, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng trả lời báo giới về thông tin gần đây tài khoản Twitter của Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) cho biết Việt Nam sẽ tham gia khối trong năm 2024.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam quan tâm theo dõi tiến trình thảo luận về mở rộng thành viên của Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS).
Ngày 9/5, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã cho biết ý kiến về việc gần đây tài khoản của BRICS trên mạng xã hội X có thông tin cho rằng Việt Nam sẽ gia nhập BRICS vào năm 2024.
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Việt Nam quan tâm theo dõi tiến trình thảo luận về mở rộng thành viên của nhóm BRICS.
Việt Nam quan tâm theo dõi tiến trình về mở rộng thành viên của nhóm BRICS, đại diện Bộ Ngoại giao khẳng định.
Tài khoản BRICS News trên mạng xã hội X gần đây đăng thông tin Việt Nam đã nộp đơn xin gia nhập tổ chức này trong năm 2024. Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa cho biết ý kiến về vấn đề này.
Tại buổi họp báo thường kỳ diễn ra ngày 9/5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan tới việc Bộ Thương mại Mỹ vừa tổ chức phiên điều trần nhằm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam.
Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov mới đây cho biết, lịch trình các chuyến thăm nước ngoài sắp tới của Tổng thống Nga Vladimir Putin gần như đã hoàn tất.
Trợ lý tổng thống Nga - Yury Ushakov ngày 7/5 cho biết lịch trình các chuyến thăm nước ngoài sắp tới của Tổng thống Nga Vladimir Putin gần như đã hoàn tất.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định bất kỳ cuộc đối thoại hòa bình nào cũng cần phải được cả Nga và Ukraine công nhận.
Bộ trưởng Quốc phòng Italy nhận định, các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây đối với Nga đã thất bại và các nước này nên cố gắng thúc đẩy Ukraine và Nga tiến đến đàm phán hòa bình để chấm dứt cuộc xung đột.
Việc Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ sẽ gây ra hậu quả cho Nga khi Moskva thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu thoát khỏi sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cho rằng, hội nghị hòa bình sắp tới ở Thụy Sĩ vẫn có thể 'có lợi' phần nào cho Moscow.
Năm 2024, nhóm BRICS (Nhóm các nền kinh tế mới nổi) mở rộng bắt đầu đi vào hoạt động. Trong quý 3, Nga sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của hiệp hội sau khi mở rộng. Các phương tiện truyền thông đôi khi đưa tin rằng quá trình mở rộng BRICS dự kiến sẽ không dừng lại ở đó và các quyết định mới về vấn đề này có lẽ sẽ được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh này.
Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố nước này sẽ không tham gia hội nghị về Ukraine dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6 ở Thụy Sĩ, cũng như bất kỳ sự kiện nào khác về 'công thức hòa bình' theo sáng kiến của Tổng thống Ukraine.
Ông Igor Kimakovsky - cố vấn của lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk cho biết lực lượng Ukraine đã từ bỏ các vị trí gần khu định cư Arkhangelskoye.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi các đối tác của Mátxcơva không tham gia hội nghị về Ukraine ở Thụy Sĩ để 'không bị lôi kéo vào các hành động khiêu khích chống lại Nga'.
Bộ trưởng Tài chính Ai Cập Mohammed Maait bày tỏ quan điểm trong một cuộc phỏng vấn rằng: 'Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu (BRICS) cuối cùng sẽ ngang hàng với Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20)'.
Trong kỷ nguyên kết nối ngày càng tăng giữa các khối khu vực và toàn cầu, những hành lang kinh tế đang có đà trở thành một trong những động lực chính của các sáng kiến kết nối như vậy.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhóm cố vấn của ông đã bày tỏ lo ngại về xu hướng phi đô la hóa đang lan rộng ra nhiều nước kể từ khi phương Tây loại Nga khỏi hệ thống thanh toán SWIFT vào năm 2022.
Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump đã nhiều lần nhấn mạnh nguy cơ đồng USD mất giá trị trong vai trò đồng tiền dự trữ số một thế giới.
Theo PGS. TS YKOVLEV ARTEM ALEXANDROVICH, Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, và cũng đặt ra cho mình những nhiệm vụ tương tự như các thành viên BRICS+ khác.
Hôm nay (26/4), Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov có cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Iran Ali Bagheri Qiani. Một trong những nội dung được hai bên tập trung thảo luận là tình hình Trung Đông.
Từ đầu năm đến nay, ghi nhận hàng loạt tín hiệu phản ánh về sự lớn mạnh của Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS). Song hành với loạt tin vui của 'ông lớn' mới nổi là những lo ngại về việc Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đang trên đà 'thất thế'.
Hãng tin Reuters đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông có kế hoạch thăm Trung Quốc vào tháng 5 tới.
Nga coi việc phát triển các nền tảng thanh toán thay thế, giảm sự phụ thuộc vào đồng USD trong thương mại toàn cầu là mục tiêu quan trọng khi nước này đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên BRICS.
Hội Luật gia Liên bang Nga và Hội Luật gia Việt Nam khẳng định sẵn sàng tiếp tục triển khai các điều khoản trong Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa hai bên.
Các chuyên gia cảnh báo sự phân chia nền kinh tế toàn cầu thành hai khối có thể tạo ra nhiều rào cản thương mại hơn và làm gia tăng căng thẳng địa chính trị.
Theo Ngoại trưởng Nga Lavrov, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS tại thành phố Kazan vào cuối năm nay.