Thị thực 'du mục kỹ thuật số' (digital nomad) đang ngày càng được các quốc gia trên thế giới sử dụng để thu hút các nhân sự làm việc từ xa...
Tổng thống Latvia, Thủ tướng Tây Ban Nha và Tổng thống Phần Lan hôm 7/5 (giờ địa phương) xác nhận việc các nước này sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình cho Ukraine được tổ chức tại Thụy Sĩ vào tháng 6 tới.
Chiếc xe bọc thép Humber cổ năm 1942 sẽ là 1 trong khoảng 15 phương tiện tham gia vào quá trình tái hiện khoảnh khắc các đoàn xe tiến vào Lisbon do Đại úy Jose Salgueiro Maia dẫn đầu vào năm 1992.
Những hòn đảo tại châu Phi thu hút du khách bởi vẻ đẹp riêng biệt, từ thơ mộng, yên bình cho đến hùng vĩ, hay mang đến cảm giác mạo hiểm.
Hộ chiếu Việt Nam có thể nhập cảnh 55 quốc gia, vùng lãnh thổ không cần xin visa trước.
Có một loại hạt thế giới yêu thích ở Việt Nam trồng bạt ngàn, tuy bề ngoài 'xấu xí' nhưng vô cùng tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, có khả năng ngừa ung thư, làm đẹp...
Không cần lo lắng khi đi du lịch nước ngoài đầu năm bởi hộ chiếu Việt Nam có thể nhập cảnh 55 quốc gia, vùng lãnh thổ không cần xin visa trước.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ca ngợi tiến bộ trong việc xây dựng Hành lang Lobito, một tuyến đường sắt then chốt để xuất khẩu kim loại từ Vành đai Đồng ở Trung Phi khi ông tới thăm Angola ngày 25/1.
Sự ủng hộ tích cực của châu Phi với chính sách đầu tư từ Trung Quốc khiến Mỹ phải đưa ra đối sách phản ứng vì lo ngại tiếng nói ngày một lớn trong khu vực của Bắc Kinh.
Gần đây, các ngoại trưởng của Mỹ và Trung Quốc đều có những chuyến công du tới châu Phi, khu vực đang thu hút sự cạnh tranh ảnh hưởng của nhiều cường quốc.
Ngày 22/1, tại thủ đô Praia, Cộng hòa Cape Verde, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc gặp Thủ tướng nước chủ nhà Ulisses Correia e Silva để cùng thảo luận về quan hệ hợp tác giữa hai nước cũng như những thách thức an ninh trong khu vực.
Ngày 22/1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tới thủ đô Praia, Cộng hòa Cape Verde, bắt đầu chuyến công du một số nước tại khu vực Tây Phi trong gần 1 tuần. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh an ninh khu vực Sahel đang xấu đi.
Ngoại trưởng Mỹ công du châu Phi, Tổng thống Đức thăm Việt Nam và Thái Lan, Tổng thống Pháp dự kỷ niệm Ngày Cộng hòa Ấn Độ... là những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần.
Giữa tuần qua, ông Alex Saab, doanh nhân Colombia được Mỹ trả về cho Venezuela trong sự chào đón của Phu nhân Tổng thống tại đường băng và đích thân Tổng thống Nicolas Maduro tiếp tại dinh Tổng thống. Nhân vật này là ai mà được đón tiếp đặc biệt như vậy?
Mỹ đã thả một cựu quan chức Venezuela mà họ từng bắt giữ để đổi lấy 10 người Mỹ bị giam giữ và một kẻ bị truy nã được mệnh danh là 'Fat Leonard' trong một thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa hai nước vào thứ Tư (20/12).
Phụ nữ đi du lịch một mình thường gặp nhiều khó khăn và tình hình còn tệ hơn nếu người này có trong tay một cuốn hộ chiếu 'không mạnh', của những quốc gia như Bangladesh
Ngày 12/12, Tổng thống Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo thông báo đã tái bổ nhiệm ông Geraldo Martins làm Thủ tướng sau khi giải tán Quốc hội vào tuần trước.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 9/12 xác nhận ông đang trên đường tới Buenos Aires để dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Argentina Javier Milei.
Lịch bóng đá mới nhất hôm nay 21/11, tâm điểm sẽ là trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Irap tại vòng loại World Cup 2026.
Một loại hạt thế giới yêu thích ở Việt Nam có rất nhiều. Nó có khả năng ngừa ung thư, nuôi dưỡng tóc và da, chăm sóc cho sức khỏe của xương, giảm cân...
Trung tâm Dự báo bão quốc gia Mỹ (NHC) cho biết bão Lee đã tăng cấp trở lại khi di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc ở Đại Tây Dương và dự kiến có thể gây ra hiện tượng dòng chảy xa bờ nguy hiểm cho khu vực ven biển phía Đông nước Mỹ từ đêm 10/9 (giờ địa phương) và trong vài ngày tới.
Cộng đồng kinh tế Tây Phi (ECOWAS) đã lên tiếng phản đối tuyên bố của chính quyền quân sự Niger nói rằng sẽ đưa nước này trở lại chế độ dân sự trong vòng ba năm. Đồng thời mô tả thời gian chuyển giao chậm chạp là một hành động 'khiêu khích'.
Xét về quân số và ngân sách, lực lượng quân sự của khối Tây Phi sẽ lấn áp so với quân đội Niger, ngay cả khi Niamey nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền quân sự Mali và Burkina Faso. Tuy nhiên, việc can thiệp quân sự của khối Tây Phi vào Niger, nếu xảy ra, cũng chưa chắc đã dễ dàng.
Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã sẵn sàng can thiệp quân sự vào Niger. Hành động can thiệp có thể có thể diễn ra vào bất cứ lúc nào, nếu các nỗ lực ngoại giao với phe đảo chính thất bại.
Ngày 18/8, một quan chức cấp cao cho biết Cộng đồng Kinh tế Tây Phi ECOWAS đã đồng ý về 'ngày D' cho khả năng can thiệp quân sự nhằm khôi phục nền dân chủ ở Niger nếu các nỗ lực ngoại giao thất bại.
Các lãnh đạo quân sự của Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) hôm 18-8 tiến hành ngày thảo luận thứ 2, cũng là ngày cuối cùng, tại thủ đô Accra - Ghana về khả năng can thiệp quân sự vào Niger nếu giải pháp ngoại giao thất bại.
Cộng đồng Kinh tế Các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) sẵn sàng can thiệp quân sự vào Niger nếu các nỗ lực ngoại giao nhằm đảo ngược cuộc đảo chính ở đó thất bại.
Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) nhóm họp để 'hoàn thiện lực lượng dự phòng' trước khả năng can thiệp quân sự vào Niger.
Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) cho biết hầu hết quốc gia thành viên đã sẵn sàng tham gia một lực lượng dự phòng, có thể can thiệp vào Niger sau cuộc đảo chính vào cuối tháng trước.
Chìm thuyền di cư ngoài khơi Tây Phi, hơn 60 người thiệt mạng; Số người chết trong vụ cháy rừng Hawaii tăng lên 110; Sập mỏ khai thác ngọc bích ở Myanmar, 33 người thiệt mạng...là những tin có trong cụm tin quốc tế hôm nay 17/8.
Theo người phát ngôn Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), 63 nạn nhân được cho là đã thiệt mạng, trong khi 38 người sống sót bao gồm 4 trẻ em ở độ tuổi từ 12 đến 16.
Ngày 15/8, nhà chức trách Cape Verde cho biết đã phát hiện thi thể một số người di cư, đồng thời giải cứu khoảng 40 người trên thuyền ngoài khơi nước này.
Theo sắc lệnh do Tổng thống Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo ký ngày 12/8, chính phủ mới gồm 34 thành viên, trong đó có 19 bộ trưởng và 15 quốc vụ khanh.
Dấu hiệu phản kháng đảo chính đầu tiên xuất hiện ở Niger, khi một cựu thủ lĩnh phiến quân tuyên bố lập phong trào chống lại chính quyền quân sự ở nước này.
Tổng thống Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo đã bổ nhiệm ông Geraldo Martins làm người đứng đầu chính phủ tiếp theo sau cuộc tổng tuyển cử ở quốc gia Tây Phi mở ra thời kỳ chia sẻ quyền lực.
Liên quan đến việc binh biến tại Niger, Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) thông báo sẽ họp thượng đỉnh về tình hình Niger trong tuần này, gần một ngày sau khi hết hạn chót tối hậu thư mà khối đưa ra.