Chủ tịch vừa đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital đã mua vào 1,97 triệu cổ phiếu CTCP Đầu tư Nam Long (mã NLG – sàn HOSE), nâng sở hữu lên 5,18% vốn điều lệ.
Các chuyên gia BSC dự báo, doanh thu và lợi nhuận năm 2024 của NLG tăng trưởng rõ rệt so với năm trước nhờ điểm rơi bàn giao các sản phẩm Flora tại Akari City.
So với mức đáy ngắn hạn được thiết lập hồi cuối tháng 4 vừa qua, thị giá cổ phiếu NLG của Tập đoàn Nam Long đã tăng hơn 22%.
Chuỗi tăng 4 phiên liên tiếp là diễn biến cho thấy đà tăng đang chiếm ưu thế vượt trội, xu hướng này sẽ còn tiếp tục trong 1 – 2 phiên sắp tới và chỉ số có cơ hội hướng đến mốc 1.280 trong tuần sau...
Ông Nguyễn Xuân Quang vừa đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu NLG để giảm tỷ lệ sở hữu về còn 10,51%. Ước tính giao dịch có thể đem về cho vị lãnh đạo này khoảng 88 tỷ đồng.
Giao dịch bán cổ phiếu của lãnh đạo Đầu tư Nam Long dự kiến được thực hiện từ ngày 22/5 đến ngày 20/6/2024 theo phương thức khớp lệnh, thỏa thuận.
Mới đây, ông Nguyễn Xuân Quang – Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long (mã NLG) đã đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu NLG để cấu trúc tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 22/5 đến ngày 20/6.
Ông Nguyễn Xuân Quang bán ra cổ phiếu NLG trong bối cảnh mã này có đà phục hồi tốt, trở về vùng đỉnh 2 năm.
Cổ phiếu bật tăng 45,2% từ đáy, Chủ tịch CTCP Đầu tư Nam Long (mã NLG – sàn HOSE) đăng ký bán cổ phiếu để giảm sở hữu về 10,51% vốn điều lệ.
Thị trường chứng khoán Việt Nam bứt phá mạnh mẽ trong phiên giao dịch hôm qua, 16/5, với nhóm ngân hàng dẫn dắt đà tăng.
Khối ngoại đã quay ra bán ròng nhẹ trong phiên 16/5. Đáng chú ý, trái với việc miệt mài giải ngân mạnh cổ phiếu MWG, khối này đã bán ròng một cổ phiếu tới gần 3.000 tỷ đồng chỉ trong 7 phiên.
Phiên 16/5, VN-Index tiếp tục phục hồi mạnh mẽ vượt qua vùng cản 1.265 điểm, nhờ sự trở lại của nhóm cổ phiếu ngân hàng. Đây là nhóm khá 'im hơi lặng tiếng' trong thời gian qua.
Với không ít doanh nghiệp, nhất là khối bất động sản, khó khăn vẫn còn đeo bám khi lợi nhuận quý I/2024 sụt giảm, thậm chí thua lỗ.
Công ty CP Vĩnh Hoàn công bố báo cáo tài chính với I/2024 với lợi nhuận đi lùi so với cùng kỳ. Nguyên nhân dẫn đến việc lợi nhuận đi lùi được biết là do giá bán cá tra giảm.
Không còn ghi nhận giá trị hợp lý và dự phòng đối với khoản đầu tư chứng khoán tại NLG và KBC song Vĩnh Hoàn còn 26 tỷ đồng dự phòng với mã DXS.
Theo kết quả cơ cấu danh mục của MSCI, không có cổ phiếu nào của Việt Nam được thêm mới vào rổ chỉ số, nhưng có một cổ phiếu là NLG bị loại khỏi danh mục.
Tại báo cáo tài chính quý I, VHC ghi nhận đầu tư vào 3 cổ phiếu bất động sản là NLG, DXS và KBC, trong đó VHC đã giảm giá trị sở hữu tại 2 mã NLG và KBC so với thời điểm cuối năm.
Giá bán cá tra tiếp tục đà giảm, Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (mã VHC – sàn HoSE) ghi nhận lãi quý đầu năm giảm 22,5%, về 169,66 tỷ đồng và hoàn thành 17% kế hoạch năm.
Chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, ông Nguyễn Bá Sáng – Chủ tịch HĐQT AGG cho hay việc Công ty Trường Giang thoái vốn đến nay đã đạt mức giá thỏa thuận.
Lợi nhuận của nhóm doanh nghiệp bất động sản trong quý I/2024 cho thấy sự 'hụt hơi', dù thị trường đang được nhìn nhận có sự phục hồi.
Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (mã VHC) tiếp tục bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) nhắc nhở do chậm nộp Báo cáo tài chính quý I/2024.
Kết thúc quý I/2024, lợi nhuận sau thuế của nhiều doanh nghiệp bất động sản niêm yết giảm mạnh. Không bị ảnh hưởng bởi kết quả kinh doanh, cổ phiếu ngành bất động sản vẫn luôn là cổ phiếu 'được dòng tiền ưu ái' trong 3 tháng đầu năm.
Dù thị trường bất động sản có nhiều tín hiệu tích cực trong quý I/2024, nhưng nhiều doanh nghiệp địa ốc vẫn có doanh thu èo uột, thậm chí thua lỗ.
Thị trường đang có nhiều biến chuyển tích cực, nhưng lãnh đạo các doanh nghiệp bất động sản vẫn chưa thể 'thở phào'.
Mặc dù các doanh nghiệp bất động sản ghi nhận 3 tháng khởi đầu năm khá bi quan nhưng đa phần giới phân tích đều kỳ vọng thị trường bất động sản sẽ phục hồi tốt hơn trong năm nay. Đồng thời, khuyến nghị nhà đầu tư có thể xem xét mua vào các cổ phiếu bất động sản khi giá cổ phiếu có sự điều chỉnh và lựa chọn những doanh nghiệp có triển vọng tốt.
Hiện nhiều doanh nghiệp bất động sản đã công bố kết quả kinh doanh quý đầu năm với doanh thu, lợi nhuận ở mức thấp, thậm chí có nhiều doanh nghiệp lớn báo lỗ đậm. Tuy vậy, doanh nghiệp kỳ vọng cải thiện kết quả kinh doanh trong các quý III và IV/2024.
Thực phẩm, Xây dựng, sản phẩm hóa dầu-hóa chất khác, Nhựa cao su & sợi dự kiến sẽ tiếp tục hút dòng tiền trong tuần này...
Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục đà tăng trong phiên giao dịch ngày 3/5/2024 với VN-Index tăng 0.38%, vượt mốc 1.220 điểm.
Chuyên gia phân tích của Fiingroup dự báo nhóm có dòng tiền dự kiến duy trì: Khai thác Dầu khí, Bán lẻ; Nhóm có rủi ro dòng tiền rút gồm Ngân hàng, Chứng khoán, Công nghệ Thông tin; Nhóm theo dõi tín hiệu dòng tiền vào: Bất động sản, Thép, Hóa chất.
Thị trường bất động sản đã rục rịch phục hồi kể từ cuối năm 2023, tuy nhiên nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành bất ngờ báo lỗ trong 3 tháng đầu năm 2024, điển hình là Novaland, DIG, Nam Long...
Lần đầu tiên sau 10 năm, Tập đoàn Nam Long của Chủ tịch Nguyễn Xuân Quang báo lỗ 65 tỷ đồng trong quý 1/2024.
Nam Long (NLG) quý I/2024 báo lỗ 65 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn là hàng tồn kho hơn 18 ngàn tỷ đồng. Cùng với đó, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu lớn hơn 1, tức tài sản của Nam Long được tài trợ chủ yếu bởi các khoản nợ.
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm: NLG, POW, HDG.
Theo chứng khoán MB, CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) có triển vọng tăng trưởng khả quan trong giai đoạn 2024-2025 nhờ tập trung vào dòng sản phẩm căn hộ trung cấp đáp ứng nhu cầu ở thực đang cao trên thị trường.
Tập đoàn Nam Long (mã cổ phiếu NLG) hiện nhận định điểm rơi doanh thu và lợi nhuận sẽ là quý 3 - quý 4 năm nay với việc bàn giao nhà tại loạt dự án.
Quý I/2024, Nam Long ghi nhận doanh số bán hàng (presale) 1.160 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ (khoảng 238 tỷ đồng), chủ yếu từ các dự án Akari (490 tỷ đồng), Mizuki (246 tỷ đồng), Southgate (283 tỷ đồng).
Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn, Công ty CP Đầu tư Nam Long (Nam Long Group, mã CK: NLG) có khoản nợ đến hạn phải trả hơn 1.280 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 với nhiều thông tin đáng chú ý.
Hầu hết các doanh nghiệp thuộc top đầu trong ngành bất động sản đều báo cáo doanh thu, lợi nhuận quý I/2024 khá èo uột.
Trong quí đầu tiên năm 2024, doanh thu thuần của Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (Nam Long Group) có phần giảm tốc do đặc thù của chu kỳ bán hàng và bàn giao nhà trong linh vực bất động sản chịu ảnh hưởng bởi hai kỳ nghỉ Tết. Tuy nhiên điểm tích cực nhất của Nam Long Group chính là cấu trúc tài chính lành mạnh, tình hình bán hàng phục hồi nhanh và hơn hết là 'của để dành' dồi dào cho chu kỳ tăng trưởng mới.
Sau một năm kinh doanh khó khăn, một số doanh nghiệp bất động sản đã tự tin lên kế hoạch có lãi trong năm 2024 khi thị trường đón nhận nhiều tín hiệu tích cực.
Giám đốc Trung tâm Phân tích Chứng khoán ACB Đỗ Minh Trang dự báo lợi nhuận quý II của nhóm ngân hàng và bất động sản - hai nhóm góp tỷ trọng lớn trong lợi nhuận toàn thị trường - đang thiếu đi những động lực lớn để bứt phá.
Nhờ đà hồi phục của thị trường bất động sản trong vài tháng trở lại đây, lực lượng môi giới nhà đất bắt đầu hoạt động trở lại và 'cuộc đua' giữa các doanh nghiệp cũng ngày càng sôi động.
Sau nhiều phiên điều chỉnh liên tiếp, VN-Index có dấu hiệu hồi phục với dòng tiền lan tỏa ở nhiều nhóm ngành, đưa VN-Index trở về ngưỡng điểm 1.200.
Vừa giảm mạnh trong phiên giao dịch trước, đến phiên ngày 24-4, thị trường chứng khoán lại đảo chiều tăng vọt, chỉ số có lúc tăng 30 điểm với nhiều cổ phiếu tăng kịch trần khiến các nhà đầu tư 'chóng mặt'.
Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm nay, nhiều doanh nghiệp bất động sản chia sẻ tin vui khi doanh số bán hàng đã khởi sắc hơn, thậm chí có đơn vị còn ghi nhận mức tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ. Điều này cho thấy thị trường bất động sản đã khởi sắc.
Trước khoản nợ và tồn kho lớn, Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long chuyển hướng, không tập trung vào sản phẩm nhiều tiền, khó bán.
Loạt doanh nghiệp trong lĩnh vực địa ốc ăn nên làm ra có doanh thu lớn từ lĩnh vực bất động sản báo lãi trong quý 1, cá biệt có doanh nghiệp trao thưởng cổ đông cả lượng vàng, điện thoại xịn.
Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm nay, Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long Nguyễn Xuân Quang cho biết, Nam Long xác định chỉ bán và tập trung vào những gì thị trường cần, tránh việc đầu tư nhiều tiền nhưng không bán được hàng, dẫn đến tồn kho cao.
Ngày 19/4, các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư nên quan tâm những cổ phiếu NLG, QNS, PNJ, HPG.
Với 30 năm kinh nghiệm công tác và thời gian làm quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp bất động sản hàng đầu châu Á, tân Tổng giám đốc Nam Long Group Lucas Ignatius Loh Jen Yuh kỳ vọng sẽ dẫn dắt tập đoàn nắm bắt cơ hội tăng trưởng để vượt khó giữa thời kỳ thị trường nhiều biến động.
Áp lực cung vẫn ở mức cao trong khi dòng tiền có dấu hiệu 'hụt hơi' là nguyên nhân khiến cho VN-Index đóng cửa giảm 22,67 điểm (-1,86%) xuống còn 1.193 điểm.
Trái ngược với bối cảnh trầm lắng của thị trường BĐS, chủ khu đô thị 'nhà giàu' Phú Mỹ Hưng vẫn ghi nhận lãi lớn trong năm 2023, vượt mặt một loạt ông lớn địa ốc khác.
Ngày 16/4, các công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm các cổ phiếu SSI, NLG, GEX, PDR, VCB.
Năm 2023, Phú Mỹ Hưng báo lãi ròng gần 2.200 tỷ đồng, tức bình quân hơn 6 tỷ đồng mỗi ngày. Dù vậy, con số này đã giảm mạnh so với mức 10 tỷ/ngày năm 2022.
Hai trong số những cổ phiếu từng bị bán tháo mạnh như NVL và HPX bắt đầu được các công ty chứng khoán cấp margin trở lại - một tín hiệu cho thấy ở góc độ nào đó, đội ngũ quản trị rủi ro của công ty chứng khoán đang đánh giá rủi ro với những cổ phiếu này thấp hơn so với giai đoạn trước rất nhiều.
Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (mã VHC - sàn HoSE) công bố bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2024, Đại hội dự kiến tổ chức ngày 17/4 tại tỉnh Đồng Tháp.