Do triển khai đầu tư dàn trải nhiều dự án lớn trong cùng thời gian nên Văn Phú - Invest đối mặt với nhiều khó khăn về xoay sở nguồn tài chính, thanh toán các khoản nợ đến hạn.
Trong kỳ điều hành chiều nay 16/5, giá xăng được dự báo giảm trong khi giá dầu dự báo tăng.
Theo dự báo, tại kỳ điều hành ngày 16/5, giá xăng bán lẻ tiếp tục xu hướng giảm từ 1,8 - 2,5% và Liên Bộ Tài chính - Công Thương không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Theo thông lệ, ngày mai 16/5, giá xăng dầu bán lẻ trong nước bước vào kỳ điều hành mới với dự báo có nhiều thay đổi.
Theo ông Đoàn Tiến Quyết, chuyên gia phân tích dữ liệu của VPI, tại kỳ điều hành ngày 16/5 tới, giá xăng tiếp tục giảm trong khi giá dầu hỏa và diesel có xu hướng tăng.
Theo các chuyên gia dự báo, với diễn biến thị trường hiện nay, tại kỳ điều hành ngày 9/5, nhiều khả năng giá xăng dầu sẽ đồng loạt giảm mạnh. Trong đó, xăng có thể giảm 1.400 đồng/lít, dầu có thể giảm 750 đồng/lít.
Kết quả kinh doanh bất động sản quý I/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (HoSE: VPI) khá ảm đạm. Phải nhờ tới việc bán công ty con, VPI mới có lãi sau thuế 70 tỷ đồng.
Nhiều ý kiến dự báo, trong kỳ điều hành chiều nay 25/4, giá xăng trong nước có thể được điều chỉnh giảm 250 - 400 đồng/lít tùy loại.
Với việc bàn giao các sản phẩm tại dự án The Terra Bắc Giang, Văn Phú Invest (VPI) ước tính thu về khoảng 2.250 tỷ đồng. Tuy nhiên do bán hàng chậm hơn dự kiến nên giá vốn bị tăng lên, ảnh hưởng đến biên lợi nhuận.
Nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 25/4 có thể giảm theo xu hướng trên thế giới.
Giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (25/4) được dự báo giảm theo giá thế giới.
Nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 25/4 có thể giảm theo xu hướng trên thế giới.
Ban lãnh đạo chia sẻ, VPI không thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt do công ty đang thực hiện nhiều dự án với nguồn vốn rất lớn, triển khai chủ yếu theo phương thức đấu giá và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.
Thị trường chứng khoán Việt Nam đang trải qua giai đoạn rung lắc mạnh, VN-Index liên tục giảm và có nguy cơ thủng mốc hỗ trợ 1.180 - 1.200 điểm.
Sự thận trọng của nhà đầu tư khiến thanh khoản giảm mạnh, thị trường chứng khoán thiếu vắng trụ đỡ, VN-Index rơi thêm gần 23 điểm và đánh mất mốc quan trọng 1.200 điểm…
Mặc dù thị trường suy giảm nhưng dòng tiền vào đỡ rất yếu, thanh khoản khớp lệnh trên sàn HoSE chỉ trên 17.000 tỷ đồng trong khi trung bình 1 tháng gần đây khoảng 23.500 tỷ đồng. VN-Index mất tới gần 23 điểm và lại một lần nữa mất mốc 1.200 điểm.
Doanh nghiệp bất động sản đặt mục tiêu doanh thu tăng trưởng mạnh nhưng lợi nhuận sau thuế lại 'đi lùi', sau năm 2023 không hoàn thành kế hoạch.
Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (4/4) được dự báo tăng lần thứ ba liên tiếp, cán mốc 25.000 đồng/lít.
Sự suy yếu của dòng tiền là nguyên nhân khiến VN-Index mất động lực tăng điểm. Kết phiên chỉ số này giảm 2,57 điểm (tương đương 0,2%) xuống còn 1.281,5 điểm.
Sàn HoSE ghi nhận tới 327 mã giảm giá, gấp hơn 2,2 lần số mã tăng. Tuy nhiên, chỉ số VN-Index chỉ giảm nhẹ chưa tới 3 điểm, cổ phiếu bất động sản (BĐS) đi ngược xu hướng chung.
Sức nóng trên sàn không được duy trì trong bối cảnh thanh khoản thị trường 'hụt hơi' khiến chỉ số VN-Index giảm 6,09 điểm, (-0,47%), xuống 1.284,09 điểm.
Chốt phiên 29/3, thanh khoản khớp lệnh hai sàn giảm 15%, xuống mức thấp nhất 8 phiên. VN-Index giảm hơn 6 điểm, 'lỡ hẹn' mốc 1.300.
Thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay điều chỉnh giảm và khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh. Đây là phiên bán ròng thứ 13 liên tiếp của nhà đầu tư nước ngoài.
Chỉ số VN-Index kết tuần bằng phiên giảm hơn 6 điểm, qua đó chưa thể chinh phục mốc 1.300 điểm. Sức nóng trên sàn không được duy trì trong bối cảnh thanh khoản thị trường 'hụt hơi'.
Phó Chủ tịch Đầu tư Văn Phú – Invest liên tục thoái vốn khỏi doanh nghiệp trong thời gian gần đây.
Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 22/3 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú- Invest (mã chứng khoán VPI) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương điều chỉnh phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2023 của công ty.
Trong phiên giao dịch hôm nay (20/3), cầu gia tăng giúp hàng loạt cổ phiếu ngân hàng lên giá, góp phần giúp chỉ số VN-Index tăng gần 18 điểm, vượt mốc 1.260 điểm.
Trong phiên ngày hôm nay (20/3), thị trường chứng khoán có sự khởi sắc trở lại với loạt cổ phiếu đều có mức tăng ấn tượng giúp VN-Index tăng gần 18 điểm và trở về mốc 1.260 điểm.
Chỉ số VN-Index tăng tới gần 18 điểm trong phiên 20/3 và trở về mốc 1.260 điểm, qua đó lấy lại phần lớn số điểm đã mất trong 2 phiên trước đó. Lực kéo ban đầu tới từ cổ phiếu ngân hàng, sau đó hiệu ứng tích cực lan ra các nhóm ngành khác.
Thanh khoản khớp lệnh trên sàn HoSE sụt giảm hơn nửa so với phiên giảm sâu trước đó. Cổ phiếu bất động sản (BĐS) cũng hạ nhiệt với khá nhiều mã điều chỉnh đáng kể. Ở các nhóm ngành khác, cổ phiếu có xu hướng 'co cụm' lại, biến động với biên độ hẹp.
Cổ phiếu vừa tăng trở lại so với thời điểm cuối năm 2023, lãnh đạo một số doanh nghiệp đã đăng ký bán ra vì nhu cầu cá nhân.
Ông Tô Như Thắng, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Văn Phú - Invest (mã: VPI) vừa thông báo bán 3,5 triệu cổ phiếu VPI ước tính thu về gần 205 tỷ đồng.
Thời gian gần đây, thị trường ghi nhận nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và người thân bán ra hàng triệu cổ phiếu trong bối cảnh giá đang trên đà tăng.
Trong bối cảnh cổ phiếu diễn biến tích cực thời gian gần đây, vị lãnh đạo tiếp tục muốn thoái vốn khỏi công ty với số tiền thu về dự kiến hơn 200 tỷ đồng.
Cổ phiếu của FPT Retail hôm nay vẫn tăng dù thị trường chung giảm mạnh. Nhìn lại hơn 2 tháng qua, cổ phiếu này tăng gần 60% và nằm trong nhóm tăng mạnh nhất trên sàn HOSE.
Hàng loạt công ty chứng khoán lỗi kết nối với sàn HoSE, khiến nhà đầu tư 'kêu trời' vì giao dịch bị gián đoạn. Thị trường 'rực lửa' khi số mã giảm giá trên sàn HoSE gấp 2,7 lần số mã tăng giá.
Lệch nhịp với sự khó khăn của toàn ngành, kết quả kinh doanh chung của các doanh nghiệp bất động sản trên sàn ghi nhận sự tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận trong năm 2023. Trong đó, hơn 85% doanh nghiệp báo lãi và 37% doanh nghiệp tăng trưởng lãi.
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai ngày 20/2 công bố các biên bản mở hồ sơ đăng ký 2 dự án là Khu đô thị du lịch Đại Phước River (Đại Phước River) và Khu đô thị du lịch Đại Phước (Phong Phú Riverside).
Theo dự báo giá xăng bán lẻ trong kỳ điều hành ngày 22/2 có thể giảm 343-395 đồng/lít, đưa giá xăng về mức 22.435 đồng/lít (E5 RON 92) và 23.567 đồng/lít (RON 95).
Dù áp lực điều chỉnh đã mạnh dần, nhưng với dòng tiền sôi động, thị trường có phiên tăng thứ 7 liên tiếp, VN-Index tăng 5,09 điểm, (+0,42%), lên 1.230 điểm.
Phiên 20/2, chỉ số VN-Index tăng 5,09 điểm, tương đương 0,42%, lên 1.230 điểm. Đây đã là phiên tăng thứ 7 liên tiếp của chỉ số này.
Nhóm Vingroup tiếp tục duy trì sức mạnh, dù rằng mức tăng giữa các cổ phiếu đã có sự phân hóa. Chỉ số VN-Index tăng phiên thứ 7 liên tiếp, leo lên mốc 1.230 điểm.
Dự kiến vào ngày 8/3, hơn 1 tỷ cổ phiếu NAB của Ngân hàng TMCP Nam Á sẽ có phiên giao dịch đầu tiên trên sàn HoSE. Nam A Bank là ngân hàng duy nhất đã được HoSE chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu trong năm 2023.
Kết thúc năm 2023, trùm đất Thủ Thiêm - CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM - ghi nhận con số nợ xấp xỉ 1 tỷ USD. Tuy nhiên, doanh nghiệp này vẫn tăng cường đi vay để bù đắp sự thiếu hụt dòng tiền.
Do phần lớn mã cổ phiếu nhà băng trong rổ VN30 chịu áp lực 'xả hàng' nên VN-Index kết phiên còn 1.172,55 điểm, giảm nhẹ nhàng 0,47 điểm, tương đương 0,04%.
Trong ngày chỉ số VN-Index biến động không đáng kể, nổi bật nhất là 2 nhóm ngành: Cổ phiếu công nghệ tăng mạnh trong khi cổ phiếu ngân hàng lao dốc.
Văn Phú Invest cũng mới thực hiện được 85% chỉ tiêu doanh thu và 84% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế được giao năm 2023.
Văn Phú Invest cho rằng trong khi quý IV/2023 là giai đoạn công ty tập trung phát triển các dự án bất động sản tiềm năng nên không có doanh thu bán hàng.
Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - INVEST (HoSE: VPI) đã khép lại năm 2023 với kết quả doanh thu 1.877 tỷ đồng và lãi sau thuế 463 tỷ đồng.
Không có dự án mới bàn giao trong quý IV/2023, Văn Phú – Invest tập trung vào phát triển các dự án tiềm năng. Đây là nguyên nhân khiến doanh thu và lợi nhuận công ty sụt giảm mạnh.
Phiên 9/1, chỉ số VN-Index giảm 1,6 điểm, tương đương 0,14%, xuống 1.158,59 điểm, qua đó đứt chuỗi 7 phiên tăng liên tiếp.
Sau giao dịch, Phó Chủ tịch Văn Phú Invest đã giảm sở hữu tại công ty từ 17 triệu cổ phiếu (tỉ lệ 7,06%) xuống còn 14 triệu cổ phiếu (chiếm tỉ lệ 5,82%).
Ông Tô Như Thắng đã bán thành công 3 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư Văn Phú - Invest bằng phương pháp khớp lệnh và thỏa thuận.
Thị trường chứng khoán gần như đi ngang khi chỉ số VN-Index dao động ở biên độ hẹp, tăng nhẹ - gần 1 điểm, thanh khoản tiếp tục mất hút.
Thị trường tiếp tục diễn biến ảm đạm khi tăng giảm đan xen dù thanh khoản có phần cải thiện, kết phiên VN-Index tăng 0,63 điểm (+0,06%) lên 1.103,06 điểm.
Trong bối cảnh thị trường chứng khoán tiếp tục diễn biến ảm đạm trong phiên 22/12, BMP gây ấn tượng khi ghi nhận mức tăng kịch trần.
Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 16/12 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Thống kê từ 75 doanh nghiệp bất động sản trên sàn cho thấy chi phí lãi vay ghi nhận trong 9 tháng đầu năm chỉ tương đương 3,7% tổng dư nợ gần 209.000 tỷ đồng, rất thấp so với lãi suất cho vay được áp dụng trên thị trường.
Trong nhóm VN30, có tới 6 cổ phiếu tăng trên 3% trong phiên 6/11, đưa chỉ số VN30-Index vượt 1.100 điểm. Trong khi đó, chỉ số VN-Index tiến sát mốc 1.090 điểm.
Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (Văn Phú - Invest, mã ck: VPI) ghi nhận lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2023 ở mức 438,2 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng giai đoạn năm trước, qua đó hoàn thành gần 80% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2023.
Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (HoSE: VPI) đã ghi nhận quý kinh doanh kém nhất trong 9 quý trở lại đây.
Sau 9 tháng đầu năm 2023, Văn Phú – Invest báo lợi nhuận sau thuế đạt 438,2 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng giai đoạn năm trước, qua đó hoàn thành gần 80% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2023...