Ngày 22/4, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) đã ký quyết định công nhận Khu du lịch Mộc Châu là khu du lịch quốc gia.
Từ đầu năm 2024 đến nay, cùng với việc công bố các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch trong năm, tỉnh Thanh Hóa đã, đang tập trung đẩy mạnh quảng bá các hoạt động du lịch hè 2024 nhằm thu hút khách từ các thị trường mục tiêu.
Liên hoan ẩm thực tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất năm 2024 diễn ra từ ngày 17 - 19/4, với quy mô 60 gian hàng hội tụ gần 100 món ẩm thực nổi tiếng của tỉnh nhà và các tỉnh, thành phố trong cụm Đồng bằng sông Hồng, các tỉnh liên kết với Hưng Yên.
Sáng 17/4, tại tỉnh Bắc Giang, trong khuôn khổ chuyến khảo sát, kết nối du lịch tỉnh Thanh Hóa với các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) mở rộng, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tại chùa Vĩnh Nghiêm và thăm Khu Di tích lịch sử chiến thắng Xương Giang.
Chiều 16/4, trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội nghị liên kết phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa với các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng, đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa đã đến khảo sát mô hình du lịch cộng đồng bản Ven, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa.
Ngày 14/4, tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Ninh Bình, UBND thành phố Ninh Bình phối hợp với Hội Sinh vật cảnh tỉnh Ninh Bình và Hội Cổ vật Tràng An - Ninh Bình tổ chức khai mạc Triển lãm Sinh vật cảnh các tỉnh Đồng bằng sông Hồng mở rộng năm 2024 với chủ đề 'Tinh hoa Cố đô'.
Theo TS Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cần quan tâm hơn nữa đến việc ứng dụng chuyển đổi số y tế và đồng bộ hệ thống dữ liệu quốc gia vào quản lý dịch vụ máu; nâng cao sự kết nối giữa các cơ sở truyền máu.
Chính phủ đã đồng ý đệ trình UNESCO xem xét, đưa nghệ thuật chèo vào danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức một loạt hoạt động trọng điểm nhằm tôn vinh và kỷ niệm sự kiện quan trọng này. Một trong những hoạt động đáng chú ý nhất chính là chương trình bắn pháo hoa và nghệ thuật ánh sáng vào tối ngày 10/10.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Hướng đến kỷ niệm 134 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Bình (21/3/1890-21/3/2024), ngày 19/3, tại Quảng trường 14/10, tỉnh tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch với nhiều hoạt động đặc sắc, tái hiện những nét văn hóa truyền thống đặc trưng, tiêu biểu của cư dân vùng Đồng bằng sông Hồng nói chung và cư dân Thái Bình nói riêng.
Hàng trăm sản phẩm OCOP của hơn 60 gian hàng đến từ các tỉnh, thành trên cả nước đã có mặt tại Hội Báo toàn quốc 2024 đang diễn ra ở TP. Hồ Chí Minh.
Cuộc sống luôn là chuỗi của những thuận lợi và khó khăn, trở ngại đan xen. Không dũng cảm và kiên trì bước tới, sẽ khó có được những lối đi mới. Khát vọng vươn tới luôn là cách để những người biết nhìn về phía trước thoát khỏi cái bóng của quá khứ, gặt hái thành công.
Thái Bình nằm ở trung tâm của Đồng bằng sông Hồng, là cái nôi của nhiều loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống đặc sắc như chèo làng Khuốc (được coi là đất Tổ của nghề chèo), múa Bát Dật cùng nhiều lễ hội nổi tiếng.
Thái Bình nằm ở trung tâm của Đồng bằng sông Hồng, là cái nôi của nhiều loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống đặc sắc như chèo làng Khuốc (được coi là đất Tổ của nghề chèo), múa Bát Dật cùng nhiều lễ hội nổi tiếng.
Nam Định có vùng đồng bằng, có vùng ven biển, làng quê trù phú, phong tục tập quán và sinh hoạt văn hóa có nét đặc trưng nền văn minh lúa nước sông Hồng. Vùng đất này còn lưu giữ kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể dồi dào, đa dạng, phong phú. Du khách sẽ ngỡ ngàng những điểm đến di sản vừa thâm trầm cổ kính, lại mang phong vị châu Âu ở nơi này.
Đây là một tỉnh miền Bắc, là quê hương của nhiều nhà khoa bảng nổi tiếng. Tên gọi của tỉnh này mang ý nghĩa là hưng thịnh và yên bình.
Nhiều người gọi làng Cựu là 'làng Tây' bởi chính sự pha trộn giữa nét văn hóa Á Đông và phương Tây đã đem đến cho làng sự độc đáo so với những ngôi làng cổ khác ở Hà Nội.
Từ ngày 24-26/11, tại Văn Miếu Vĩnh Phúc, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Triển lãm xúc tiến quảng bá du lịch khu vực Đồng bằng sông Hồng và phụ cận năm 2023.
Văn hóa Phật giáo xứ Đông trong dòng chảy văn hóa dân tộc được tìm hiểu là việc làm rất quan trọng để góp phần hiểu đúng, đủ sâu sắc hơn về Phật giáo ngày càng có vai trò quan trọng trong việc hình thành tâm lý, lối sống, đạo đức, phong tục tập quán văn hóa của con người Việt Nam nói chung và người dân vùng xứ Đông nói riêng.
Diễn ra từ ngày 10 đến 12/11, tại không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Chương trình 'Hà Nội kết nối - vươn xa', với hơn 70 gian hàng quảng bá sản phẩm nông nghiệp, làng nghề, sản phẩm OCOP, sản phẩm sáng tạo của phụ nữ 11 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng. Chương trình là nơi gặp gỡ, giao lưu, kết nối, quảng bá văn hóa, du lịch và sản phẩm sáng tạo của phụ nữ Thủ đô và các tỉnh trong khu vực.
Ngày 10/11, tại thành phố Pleiku tỉnh Gia La, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị xúc tiến điểm đến du lịch liên vùng Ninh Bình - Thành phố Hà Nội với các tỉnh Tây Nguyên với chủ đề 'Liên kết - Hợp tác - Cùng phát triển'.
Ngày 10/11/2023, tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, diễn ra 'Hội nghị xúc tiến điểm đến du lịch liên vùng Ninh Bình - TP. Hà Nội với các tỉnh Tây Nguyên'.
Ngày 9-11, tại Công viên Thống nhất, Sở Công Thương Hà Nội khai mạc lễ hội trái cây thành phố năm 2023.
Chương trình 'Hà Nội kết nối - vươn xa' do Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 10/11 đến 12/11, tại khu vực vườn hoa Đền Bà Kiệu và vỉa hè phố Đinh Tiên Hoàng phía hồ Hoàn Kiếm.
10 tiết mục xuất sắc của sinh viên các trường học viện, đại học, cao đẳng khu vực Đồng bằng sông Hồng nằm trong chương trình 'Hành trình bài ca sinh viên' vừa được tổ chức lưu diễn tại Hải Phòng, thu hút hàng trăm bạn trẻ tới xem, cổ vũ.
Nằm ở trung tâm Đồng bằng châu thổ Bắc Bộ, tỉnh Hưng Yên có hệ thống Di sản Văn hóa Vật thể và Phi Vật thể phong phú và đa dạng nên có nhiều tiềm năng thu hút du khách, phát triển du lịch.
Mới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội phối hợp với UBND huyện Ba Vì tổ chức giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng.
Tối 6/10, Sở NN&PTNT Hà Nội phối hợp với UBND huyện Ba Vì tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh, TP vùng Đồng bằng sông Hồng. Sự kiện sẽ được diễn ra từ ngày 6 - 10/10/2023.
Tối 6-10, Sở NN&PTNT Hà Nội phối hợp với UBND huyện Ba Vì tổ chức giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng. Sự kiện diễn ra đến ngày 10-10, tại sân vận động Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng.
Ngày 31/8, tại Bảo tàng tỉnh Hưng Yên, UBND tỉnh và Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp tổ chức khai mạc triển lãm Mỹ thuật khu vực II (Đồng bằng sông Hồng) lần thứ 28 năm 2023 (Triển lãm).
Trong số 5 tác phẩm được trao giải B và C (không có giải A) tại Triển lãm Mỹ thuật Khu vực II (Đồng bằng sông Hồng) lần thứ 28 năm 2023 (viết tắt là Triển lãm) được tổ chức tại tỉnh Hưng Yên, Hà Nam có tác phẩm tranh khắc gỗ 'Mưu sinh' của họa sỹ Nguyễn Ngần đoạt giải C.
Triển lãm Mỹ thuật khu vực II (Đồng bằng sông Hồng) lần thứ 28 năm 2023 đã khai mạc ngày 31/8, tại Bảo tàng tỉnh Hưng Yên. Sự kiện do UBND tỉnh Hưng Yên phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức.
Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang dần được định hình rõ nét, đáp ứng yêu cầu trở thành động lực phát triển hàng đầu của đất nước.
Vùng Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) có tiềm lực khoa học-công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo (ĐMST) đứng đầu cả nước với số tổ chức nghiên cứu và phát triển chiếm hơn 50% của quốc gia. Tuy nhiên, hoạt động KHCN và ĐMST tại vùng thời gian qua chưa xứng với tiềm năng, lợi thế. Do đó, cần có những giải pháp đột phá để thúc đẩy tiềm lực KHCN của vùng ĐBSH.
Nông thôn Hà Nội hội tụ đủ văn hóa xứ Đoài, Sơn Nam Thượng, Kinh Bắc..., chất chứa nét đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Hồng. Giá trị văn hóa làng, xã với những thực thể rõ nét như đình, chùa, miếu mạo… hay những nét đẹp từ phong tục, tập quán, tín ngưỡng đã hòa quyện vào văn hóa Thăng Long - Hà Nội, tạo nên một nền văn hóa đa sắc với hồn cốt, phong cách riêng, được ghi nhận và tôn vinh...
Là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng, vùng Đồng bằng sông Hồng được xác định là vùng động lực phát triển hàng đầu, có vai trò định hướng, dẫn dắt quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng của đất nước.
Nhằm quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu về tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch của Hưng Yên tới đông đảo du khách trong và ngoài nước, sắp tới tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, quảng bá du lịch Hưng Yên tại thành phố Hà Nội năm 2023.
Bên cạnh nguồn lực từ ngân sách nhà nước, cần có các cơ chế, chính sách huy động hiệu quả nguồn lực từ mọi thành phần kinh tế vào đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng vùng đồng bằng sông Hồng
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành 4 quyết định (824/QĐ-TTg, 825/QĐ-TTg, 826/QĐ-TTg, 827/QĐ-TTg) thành lập Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ, vùng Đông Nam Bộ, vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Tây Nguyên.
Tại Hội nghị Hội đồng Điều phối vùng đồng bằng sông Hồng lần thứ nhất, Quảng Ninh đã đóng góp 7 giải pháp về chính sách để phát triển Trung tâm kinh tế biển và Tam giác động lực vùng đồng bằng sông Hồng.
Ngày 20/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH), chủ trì Hội nghị lần thứ nhất của Hội đồng.
Sáng nay (20/7), tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng đã chủ trì Hội nghị lần thứ nhất, ra mắt và triển khai hoạt động của hội đồng. Hội nghị được tổ chức ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng điều phối 4 vùng kinh tế-xã hội trong cả nước. Dự hội nghị có Bí thư Thành ủy Thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu nghiên cứu phát hành trái phiếu trong nước hoặc vay vốn ODA với cơ chế đột phá để đầu tư các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội; đường sắt kết nối Hà Nội với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Hồng.
Không phân mảnh, không chia cắt, phát huy sức mạnh tổng hợp để tăng cường liên kết Vùng đồng bằng sông Hồng, nâng cao tính tự lực, tự cường của các địa phương, góp phần phát triển vùng, phát triển đất nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương tại hội nghị Hội đồng điều phối Vùng đồng bằng sông Hồng.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh các bộ, ngành đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho các địa phương triển khai các chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ của trung ương gắn với đảm bảo nguồn lực phù hợp.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Hội đồng điều phối Vùng đồng bằng sông Hồng sẽ điều phối để nâng cao hiệu quả liên kết giữa 11 tỉnh/ thành trong vùng nhưng không làm thay nhiệm vụ của địa phương…
Để 'đánh thức' tiềm năng Đồng bằng sông Hồng, theo Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh, các địa phương trong vùng cần thúc đẩy phát triển nông nghiệp sinh thái, sớm di dời các cơ sở ô nhiễm ra khỏi nội đô...
Bộ trưởng Bộ KH-CN Huỳnh Thành Đạt cho rằng, số lượng các cơ sở nghiên cứu trong vùng Đồng bằng sông Hồng thuộc nhóm cao nhất nước nhưng chưa có mạng lưới các tổ chức KHCN mạnh, năng lực thương mại hóa kết quả nghiên cứu còn hạn chế.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu nghiên cứu phát hành trái phiếu trong nước hoặc vay vốn ODA với cơ chế đột phá để đầu tư các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội; đường sắt kết nối Hà Nội với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Hồng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cần coi liên kết phát triển vùng là xu thế tất yếu, là động lực kết nối và dẫn dắt sự phát triển của các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Hồng.
Thủ tướng yêu cầu việc phát triển 11 tỉnh thành Vùng đồng bằng sông Hồng phải phát huy được sức mạnh tổng hợp, không mạnh ai nấy làm, phân mảnh, chia cắt…
Các tham luận của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tại hội nghị lần thứ nhất Hội đồng điều phối Vùng đồng bằng sông Hồng trong sáng 20-7, thể hiện quyết tâm và ý thức trách nhiệm trong phối hợp hành động, cũng như nêu các giải pháp, kiến nghị nhằm triển khai nhanh chóng, hiệu quả nhiệm vụ.
Vùng đồng bằng sông Hồng gồm 11 tỉnh/ thành phố sẽ được tổ chức không gian phát triển với 4 hành lang kinh tế; 4 vùng động lực, đô thị và cực tăng trưởng; 2 tiểu vùng kinh tế; 8 ngành, lĩnh vực chủ yếu…
Sáng nay, tại Hà Nội, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị lần thứ nhất của Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Hồng. Nhấn mạnh yêu cầu không phân mảnh, không chia cắt, phát huy sức mạnh tổng hợp; Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ các lĩnh vực trọng tâm, những nhiệm vụ rất cụ thể để tăng cường liên kết Vùng đồng bằng sông Hồng, nâng cao tính tự lực, tự cường của các địa phương, góp phần phát triển vùng, phát triển đất nước.
Vùng ĐBSH được định hướng trở thành vùng phát triển nhanh, bền vững, có cơ cấu kinh tế hợp lý, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.
Nhấn mạnh yêu cầu không phân mảnh, không chia cắt, phát huy sức mạnh tổng hợp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ các lĩnh vực trọng tâm, những nhiệm vụ rất cụ thể để tăng cường liên kết Vùng đồng bằng sông Hồng, nâng cao tính tự lực, tự cường của các địa phương, góp phần phát triển vùng, phát triển đất nước.
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nêu kế hoạch phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng với 3 nhóm định hướng lớn.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Hồng làm nhiệm vụ điều phối nâng cao hiệu lực, hiệu quả tính kết nối, liên kết vùng. Các bộ, ngành, địa phương phát huy tinh thần tự lực, tự cường; trong lúc này phải ưu tiên cho tăng trưởng, tập trung vào 3 động lực tăng trưởng là đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu.
Hội nghị lần đầu tiên của Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng đã đưa ra những định hướng phát triển mới cho các tỉnh thành trong khu vực...
Sáng 20/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng đã chủ trì Hội nghị lần thứ nhất, ra mắt và triển khai hoạt động của Hội đồng. Hội nghị được tổ chức ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng điều phối 4 vùng kinh tế-xã hội trong cả nước. Dự hội nghị có Bí thư Thành ủy Thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng.
Việc xây dựng trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Hồng có thể tạo đột phá cho tiềm lực KHCN và đổi mới sáng tạo của vùng. Trung tâm này nhất thiết phải có sự kết nối với các trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, nhất là Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đặt tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
Hội đồng điều phối Vùng đồng bằng sông Hồng do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là Chủ tịch. Hội đồng có 11 nhiệm vụ, quyền hạn và các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Thủ tướng Chính phủ giao theo quy định của pháp luật.
Sáng 20/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Hồng, chủ trì Hội nghị lần thứ nhất của Hội đồng. Đây là 1 trong một trong 2 vùng động lực phát triển hàng đầu và là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng.
Sáng 20/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Hồng, đã chủ trì Hội nghị lần thứ nhất của Hội đồng.
Sáng ngày 20/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Hồng, chủ trì Hội nghị lần thứ nhất của Hội đồng.
Ngày mai (20-7), Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng sẽ họp phiên đầu tiên sau khi thành lập dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng. Đây là sự kiện đem lại nhiều kỳ vọng phát triển mới cho vùng kinh tế trọng điểm này.