Goldman Sachs vừa kỷ niệm 25 năm trở thành công ty đại chúng. Tuy nhiên, ngân hàng đầu tư Phố Wall này không phải lúc nào cũng muốn hoạt động theo kiểu của một công ty đại chúng.
Kể từ khi Thỏa thuận Xanh của Liên minh châu Âu (EU) được nhất trí vào năm 2019, với mục tiêu đưa khối này đạt mức zero ròng về phát thải carbon (Net-Zero) vào năm 2050, hàng chục luật mới liên quan đến bền vững đã được giới thiệu. Nhưng chi phí để tuân thủ chúng quá tốn kém, nằm ngoài khả năng tài chính của doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là từ các nước đang phát triển.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine đã thúc đẩy Nga và Trung Quốc xích lại gần nhau hơn, với thương mại đạt mức kỷ lục vào năm 2023.
Chính phủ Trung Quốc đã khởi động kế hoạch phát hành 1 nghìn tỷ nhân dân tệ (140 tỷ USD) trái phiếu kỳ hạn dài để tăng cường chi tiêu, qua đó kích thích nền kinh tế đang trong trạng thái ảm đạm của nước này...
Chính phủ Trung Quốc khởi động kế hoạch phát hành trái phiếu đặc biệt, ước tính giá trị 140 tỷ USD, nhằm kích thích nền kinh tế. Nếu nền kinh tế lớn thứ hai thế giới phục hồi, nhu cầu mua vàng tích trữ của họ sẽ giảm, tác động tới giá vàng thế giới.
Khảo sát của Báo The New York Times, Đại học Siena, Báo Philadelphia Inquirer và Financial Times công bố ngày 14-5 cho thấy, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump dẫn trước Tổng thống Joe Biden tại 5/6 bang chiến trường, gồm: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada và Pennsylvania với cách biệt từ 3%-12%. Ông Joe Biden chỉ dẫn trước tại bang Wisconsin với cách biệt 2%.
Chính quyền Trung Quốc đã khởi động kế hoạch bán 1.000 tỷ nhân dân tên (140 tỷ USD) trái phiếu dài hạn, khi Bắc Kinh tăng chi tiêu để kích thích nền kinh tế.
Một cuộc khảo sát cho thấy 58% cử tri không tán thành cách Tổng thống Biden điều hành nền kinh tế, tăng so với mức 55% của tháng trước, và chỉ có 40% tán thành.
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov được nhận xét là người tuyệt đối không tham nhũng.
Theo các chuyên gia, việc ông Putin bổ nhiệm một nhà kỹ trị mềm mỏng làm bộ trưởng quốc phòng cho thấy sẽ có sự thay đổi lớn trong cách xử lý cuộc xung đột ở Ukraine.
Nhà máy lọc dầu Volgograd của gã khổng lồ năng lượng Lukoil có khả năng xử lý 14,8 triệu tấn dầu mỗi năm và là một trong những nhà máy lớn nhất của Nga.
Số lượng xe điện Trung Quốc nhập khẩu vào châu Âu đã tăng vọt trong những năm gần đây và các hãng xe này cũng có dự định mở nhà máy tại Lục địa già.
Lực lượng Vũ trang Ukraine chỉ có thể lựa chọn tăng cường binh lực để phòng thủ 1 trong 2 mặt trận là Donetsk và Kharkov, chứ không thể giữ được cả 2.
Mỹ vừa công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 400 triệu USD cho Ukraine ngay khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố quân đội Nga đã mở cuộc tấn công quy mô lớn mới vào vùng Kharkov.
Doanh nghiệp trong một số ngành nghề thường ký hợp đồng với nhân viên trong đó có điều khoản sau nghỉ làm dù vì bất kỳ lý do gì thì nhân viên cũng không được đầu quân, quay sang làm cho đối thủ đang cạnh tranh của doanh nghiệp trong một số năm nhất định. Nay FTC (Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ) ra phán quyết cấm doanh nghiệp đưa điều khoản này vào hợp đồng; những hợp đồng đã ký có điều khoản như thế sẽ phải chỉnh sửa để loại trừ. Quy định chưa có hiệu lực, doanh nghiệp Mỹ đang nhao nhao phản đối. Lập luận của hai bên, ủng hộ và phản đối chuyện cấm làm cho đối thủ cạnh tranh rất đáng theo dõi.
Diện tích văn phòng trống ở Hồng Kông - thị trường bất động sản đắt đỏ bậc nhất thế giới - hiện ở mức cao kỷ lục 16%...
Châu Âu đã 'làm ngơ' trước 1/5 sản lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga đang chảy qua các cảng của Liên minh châu Âu (EU). Lượng khí đốt này sẽ 'đến tay' các quốc gia thành viên tiêu thụ hoặc tiếp tục chuyển đến khách hàng trên khắp thế giới. Đây là một hoạt động thương mại sinh lợi cho Điện Kremlin.
Trước thông tin một số quốc gia thành viên NATO có thể đưa quân tới hỗ trợ Ukraine, Nga cảnh báo nếu điều này xảy ra sẽ gây ra hậu quả nguy hiểm và có khả năng dẫn tới xung đột trực diện giữa Nga và NATO.
Thủ tướng nước thành viên NATO cho biết, họ đang chờ đề nghị của Kiev về việc gửi quân đội đến huấn luyện quân sự ở Ukraine.
50 công ty 'thắng' lớn nhất trong thời kỳ đại dịch Covid-19 chứng kiến tổng vốn hóa suy giảm gần 1.500 tỉ đô la Mỹ kể từ cuối năm 2020. Giới đầu tư đang ngoảnh mặt với những cổ phiếu tăng giá phi mã trong làn sóng phong tỏa kiểm soát dịch bệnh trước đây. Điều đó cũng chỉ ra rằng các xu hướng trong đại dịch như hội họp từ xa, mua sắm trực tuyến, tập thể dục ở nhà… không bền vững khi nhịp sống trở lại bình thường.
Top 50 cổ phiếu thắng lớn trong giai đoạn đại dịch ngày nay lại ngậm ngùi chứng kiến đà lao dốc không phanh khi thị trường ghi nhận nhiều thay đổi mới…
Pandora chuyển hướng sang kinh doanh kim cương nhân tạo, rút lui khỏi thị trường kim cương tự nhiên. Quyết định này đã giúp hãng trang sức Đan Mạch đạt được doanh thu ấn tượng.
Shell đã bán hàng triệu tín chỉ carbon ảo, tờ Financial Times của Anh đưa tin vào Chủ nhật (5/5). Công ty dầu mỏ này được cho là đã bán tín dụng thu hồi carbon nhiều hơn mức quy định, và chỉ một nửa lượng CO2 đã hứa thực sự được loại bỏ khỏi khí quyển. Báo cáo đặt ra vấn đề về công nghệ đối với các gã khổng lồ hydrocarbon nhằm làm cho tín chỉ này tương thích với cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.
Tờ Financial Times (FT) ngày 8/5 dẫn lời Thủ tướng Litva Ingrida Simonyte cho biết, nước này đang chuẩn bị triển khai binh sĩ của mình tới Ukraine để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện.
Chính quyền Tổng thống Joe Biden vừa thu hồi giấy phép xuất khẩu cho phép Intel và Qualcomm cung cấp linh kiện bán dẫn cho Huawei...
Một báo cáo cho biết Tp.HCM đang là một trong những thành phố có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới về số lượng triệu phú...
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga vẫn sẵn sàng đối thoại và tùy thuộc vào việc phương Tây quyết định cách thức tiến tới.
Khi những vướng mắc về việc tịch thu tài sản của Nga chưa được giải quyết, có vẻ phương Tây đã tạm gác chủ đề này lại.
Đại sứ Trung Quốc tại Nga Trương Hán Huy mới đây cho biết, Bắc Kinh ủng hộ một hội nghị hòa bình về xung đột ở Ukraine, với sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên.
Trung Quốc và Đông Á được dự báo sẽ là những động lực lớn của sự phục hồi này...
Phía Mỹ cho rằng Ukraine sẽ không tổ chức phản công trước năm 2025. Nga coi tiêm kích F-16 do phương Tây chuyển giao cho Ukraine là 'khí tài có năng lực hạt nhân'.
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Ukraine có thể nhận được viện trợ từ Mỹ nhưng sẽ phải chờ đến năm 2025 mới có thể triển khai một cuộc phản công nhằm vào Nga.
Ukraine đang thúc đẩy phương Tây tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga, nhưng Mỹ, EU và một số nước khác vẫn đang chia rẽ về việc liệu tịch thu tài sản có phải là phương án mà Kiev nên theo đuổi hay không.
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Ukraine có thể đã nhận được viện trợ từ Mỹ vào tháng trước, nhưng một cuộc phản công sẽ không diễn ra trước năm 2025.
Theo một số quan chức cấp cao phương Tây và nhà tài chính Nga, các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào hệ thống tài chính Nga đang khiến việc chuyển tiền ra vào nước này trở nên khó khăn hơn bao giờ hết...
Dự trữ tiền mặt của Berkshire Hathaway - công ty của Warren Buffett - đạt kỷ lục 189 tỷ USD trong quý 1 năm nay, khi nhà đầu tư huyền thoại tiếp tục bán bớt cổ phiếu, bao gồm cổ phiếu Apple...
Bất chấp yêu cầu của Ukraine về việc tịch thu toàn bộ các tài sản của Nga bị phong tỏa ở các nước phương Tây, nhiều quan chức Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã ám chỉ rằng đề xuất này không còn được thảo luận, theo Financial Times.
Gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine chỉ là giải pháp ngắn hạn nhưng thể hiện rằng Washington sẽ không từ bỏ việc hỗ trợ Kiev.
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, Ukraine có thể sẽ phát động một cuộc phản công mới vào năm 2025 sau khi nhận được khoản viện trợ quân sự trị giá 61 tỷ USD của Mỹ để ngăn cản bước tiến của Nga trong năm nay.
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói rằng Ukraine có ý định phản công vào năm 2025 sau khi nhận được khoản viện trợ gần 61 tỉ USD từ Mỹ.
Có vẻ như phương Tây đã quyết định từ bỏ ý định tịch thu toàn bộ tài sản bị phong tỏa của Nga.
Các quan chức của nhóm G7 gồm các quốc gia công nghiệp phát triển nhất thế giới đang thừa nhận một cách riêng tư rằng việc tịch thu toàn bộ tài sản bị đóng băng của Nga không còn được bàn đến nữa, tờ Financial Times đưa tin hôm 3/5.
Trong lúc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bận rộn hầu tòa ở New York, đương kim Tổng thống Joe Biden liên tục di chuyển vận động tranh cử và tăng cường chỉ trích đối thủ.
Trả lời phỏng vấn Financial Times (FT), Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Alparslan Bayraktar nói rằng nước này đang thảo luận về một thỏa thuận cung cấp LNG dài hạn với ExxonMobil của Mỹ nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào Nga.
Đại diện công ty năng lượng nhà nước Ukraine đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) giúp bảo vệ các kho chứa khí đốt trước các cuộc tấn công của Nga.
Mặc dù giá vàng thế giới đang tuân theo quy luật chưa từng có, nhiều chuyên gia và người tiêu dùng vẫn đang tự tin đầu tư vào vàng.
Hiện tại, Bắc Kinh vẫn đang tập trung thúc đẩy đầu tư, đặc biệt là vào lĩnh vực sản xuất, thay vì thúc đẩy tiêu dùng nội địa - điều khiến nhiều nhà kinh tế lo lắng cho tăng trưởng trong dài hạn của nước này...
Tình trạng thiếu hụt dầu oliu, đôi khi được gọi là 'vàng lỏng', đã đẩy giá mặt hàng này lên mức cao kỷ lục, làm gia tăng nạn trộm cắp và đẩy ngành này vào tình trạng khủng hoảng.
Vai trò của Kiev đối với an ninh năng lượng của 'cựu lục địa' càng tăng thêm kể từ khi EU chuyển sang dự trữ khí đốt ở các cơ sở ngầm khổng lồ của Ukraine.
Tờ Financial Times đưa tin, các ngân hàng châu Âu vẫn còn hoạt động ở Nga, đã trả hơn 800 triệu euro tiền thuế vào năm 2023, tăng gấp 4 lần so với trước khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt.
Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.
Châu Âu có lẽ đang hài lòng với cách giải quyết vấn đề khí đốt Nga, nhưng mọi việc vẫn chỉ trong ngắn hạn.
Theo giới chuyên gia phương Tây, Nga có đủ lực lượng và phương tiện tấn công khắp các mặt trận trong khi Ukraine có thể phải bỏ Donetsk để giữ Kharkov.
Theo phân tích của trang Financial Times về hồ sơ LinkedIn, Apple đã thuyết phục được ít nhất 36 nhân viên Google có chuyên môn về trí tuệ nhân tạo (AI) gia nhập công ty kể từ năm 2018.
Tập đoàn xa xỉ chiếm 4% xuất khẩu của Pháp vào năm 2023, trong khi lĩnh vực nông nghiệp của nước này chiếm 3,2%.
Các nhà quản lý Trung Quốc đang chạy đua để chấp thuận phương tiện Evtol (xe điện cất cánh và hạ cánh thẳng đứng) lưu thông. Những thiết bị này có thể cất cánh thẳng đứng tương tự trực thăng và bay như phi cơ ở tốc độ cao.
Các ngân hàng phương Tây lớn nhất còn hoạt động ở Nga đã trả cho Điện Kremlin hơn 800 triệu EUR tiền thuế vào năm ngoái, tăng gấp 4 lần so với mức trước chiến sự, bất chấp những lời hứa hẹn sẽ giảm thiểu rủi ro với Moscow.
Các nhà quản lý Trung Quốc đang cảnh báo các ngân hàng nhỏ trong nước về nguy cơ khủng hoảng thanh khoản theo kiểu của Ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) ở Mỹ. Cảnh báo được đưa ra khi các ngân hàng quy mô cấp vùng ở Trung Quốc chạy đua mua vào trái phiếu chính phủ Trung Quốc kỳ hạn dài trong năm nay.
Ngân hàng Thế giới (WB) cảnh báo, giá năng lượng và các kim loại quan trọng khó có thể là động lực giúp lạm phát hạ nhiệt trong những năm tới. WB chỉ ra kịch bản tồi tệ nhất: nếu xung đột ở Trung Đông leo thang của WB, giá dầu sẽ tăng vượt 100 đô la/thùng, đẩy tăng lạm phát, khiến các ngân hàng trung ương duy trì lãi suất cao trong thời gian dài.
Doanh số không như kỳ vọng, thiếu phương án vận chuyển là những lý do khiến nhiều xe Trung Quốc đang kẹt lại ở các bến cảng châu Âu.
Cuối tuần này, các nước G7 dự kiến sẽ thống nhất mục tiêu toàn cầu là tăng công suất lưu trữ điện gấp sáu lần từ năm 2022 đến năm 2030, khi các nước vật lộn với cách duy trì nguồn cung điện trong khi chuyển sang sử dụng năng lượng gió và năng lượng mặt trời không liên tục.