Việc tiếp nhận tin giả, xấu, độc... hằng ngày giống như 'gần mực thì đen', lâu ngày sẽ biến những suy nghĩ của chúng ta trở nên lệch lạc, đen tối.
Do đã tiêu xài hết số tiền của gia đình, không còn đủ tiền để mua điện thoại, D. nảy sinh ý định nói dối chồng là bị cướp giật.
Tiêu xài hết tiền của gia đình, không đủ để mua điện thoại, người phụ nữ nói dối chồng rằng bị đối tượng lạ cướp giật tài sản. Khi cả hai tới cơ quan công an trình báo, sự việc mới vỡ lẽ.
Mạng xã hội gần đây xuất hiện nhiều tài khoản giả mạo Bộ Công an, đơn vị thuộc Bộ Công an để lừa đảo người dân. Dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, song nhiều người dân vẫn bị 'sập bẫy' thủ đoạn lừa đảo này.
Không có tiền để trả nợ, Đỗ Văn Đ. đã nhờ em trai báo tin giả cho công an phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, rằng mình bị nhóm thanh niên lạ mặt đánh và cướp mất số tiền hơn 43 triệu đồng.
Ngày 9-5, Công an xã Suối Cát (huyện Xuân Lộc) đã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với anh Đ.D.P. (30 tuổi, ngụ xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc) về hành vi báo tin giả, gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến trật tự tại địa phương.
Do không có tiền để trả nợ, Đỗ Văn Đ. đã bịa chuyện bản thân bị một nhóm thanh niên lạ mặt đánh ngất để cướp tiền giao hàng cũng như tiền lương của mình. Tuy nhiên, sau đó nam thanh niên này đã đến cơ quan công an thừa nhận việc mình báo tin giả.
Quá trình điều tra công an đã xác định nạn nhân giả vờ bị cướp, tạo hiện trường, báo tin giả để lấy tiền trả nợ.
Mạng xã hội mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng ẩn chứa nhiều nguy hại. Với nền tảng kết nối không biên giới, tin giả, tin xấu độc vừa xuất hiện ngay lập tức sẽ thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ, hàng triệu lượt xem... Do vậy, với tốc độ lan truyền chóng mặt cũng sẽ kéo theo những hậu quả khôn lường.
Một người phụ nữ tại Đồng Nai bị lừa hơn 200 triệu đồng do tin tưởng kẻ mạo danh công an trên tính năng hẹn hò của Facebook.
Quan trọng nhất là sáng suốt lựa chọn những trang thông tin chính thống để tìm hiểu, trao đổi và chia sẻ...
Công an tỉnh Lâm Đồng khẳng định thông tin 'Đà Lạt có biến lớn' lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Vậy những người tung tin giả sẽ bị xử lý ra sao?
Đăng thông tin sai sự thật rằng có phản động ở đường Trúc Lâm Yên Tử và Đà Lạt có biến, 3 đối tượng ở thành phố này đã bị công an mời làm việc.
3 người đăng tin giả, sai sự thật về Đà Lạt cho rằng có phản động ở đường Trúc Lâm Yên Tử và biến ở Đà Lạt đã bị công an mời làm việc.
Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa làm việc với 3 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật 'biến Đà Lạt, có khủng bố'.
Thông qua mạng xã hội Quang mua trang phục, cấp hàm, cấp hiệu giả làm công an để làm quen với nhiều phụ nữ nhằm chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Văn Quang (ngụ huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã mua trang phục công an nhân dân để tạo lòng tin rồi chiếm đoạt của chị H. ở Đồng Nai tổng cộng hơn 242 triệu đồng.
Công an Lâm Đồng đang điều tra, xử lý nghiêm những đối tượng tung thông tin giả trên mạng xã hội rằng 'Đà Lạt xảy ra biến lớn', 'Đà Lạt xảy ra bạo động, bắn súng...'
Công an tỉnh Lâm Đồng khẳng định những thông tin về Đà Lạt xảy ra 'biến' lớn, bạo động đang lan truyền trên mạng xã hội là thông tin hoàn toàn sai sự thật. Cơ quan Công an đang tiến hành điều tra và sẽ xử lý nghiêm kẻ tung tin giả làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT địa phương, gây tâm lý hoang mang với người dân và du khách.
Dương Hồng Hiếu sử dụng các tài khoản mạng xã hội tên 'Dương Hồng Hiếu,' 'Dương Hiếu' và 'Phù Dung tự kêu oan' đăng tải nhiều nội dung xúc phạm Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Thời gian qua, nhiều người vì che giấu bí mật của cá nhân hoặc nhằm trục lợi cho bản thân đã khai báo thông tin giả khi làm việc với cơ quan chức năng. Điều này không chỉ làm hoang mang dư luận, mà còn gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.
Phát tán tin giả, tin sai sự thật sẽ bị xử lý khi các cơ quan quản lý Nhà nước phát hiện hành vi vi phạm hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật.
Những hành vi phát tán tin giả, sai sự thật, vu khống, nói xấu, kích động, gieo rắc hoài nghi về lãnh đạo Đảng, Nhà nước... cần phải xử lý nghiêm khắc hơn nữa.
Từng là nạn nhân của tin giả, bỗng dưng bị đưa lên bàn thờ, nghệ sĩ Chí Trung bức xúc khi khán giả hỏi về tin NSND Công Lý qua đời.
Các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo người dùng mạng xã hội nên cẩn trọng với trend 'đi tìm kho báu của Trương Mỹ Lan'.
Thời gian gần đây, vì nhiều lý do khác nhau nên có nhiều người dân ở địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tự dựng lên những câu chuyện bị kẻ xấu phá hoại nhà cửa, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… rồi sau đó trình báo thông tin này đến cơ quan Công an. Tình trạng báo tin giả, thông tin sai sự thật (hoang báo) làm dư luận bức xúc và khiến cơ quan Công an mất thời gian, công sức để kiểm tra, xác minh thông tin.
Tạo hóa đơn chuyển tiền giả để chiếm đoạt tài sản; hẹn hò online, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng; lừa đảo bán điện thoại giá rẻ, chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng, là những vụ việc Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa đưa ra cảnh báo với người dân.
Trong một hướng dẫn cho người dùng mạng, Bộ Công an Trung Quốc nhắc nhở người dân rằng Internet không phải là 'nơi nằm ngoài vòng pháp luật'.
Theo lực lượng chức năng, có không ít người dân đã gọi điện đến số điện thoại của các đơn vị 113 (cảnh sát phản ứng nhanh), 114 (cứu hỏa), 115 (hỗ trợ cấp cứu) và các đơn vị công an để báo thông tin giả, tin không đúng sự thật gây phiền toái, tốn công sức, vật chất; gây bất ổn đến tình hình xã hội.
Các đối tượng đã dùng thủ đoạn đăng thông tin giả, rao bán xe máy không có giấy tờ với giá rẻ trên mạng xã hội để thu hút người mua. Khi có người đến mua xe, các đối tượng yêu cầu chuyển khoản thanh toán trước, sau đó lợi dụng sơ hở bỏ trốn, chiếm đoạt tiền.
Nhóm đối tượng đăng thông tin giả, rao bán xe máy không có giấy tờ với giá rẻ trên các nền tảng mạng xã hội để thu hút người mua để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chiều 16/4, Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua thủ đoạn chiếm đoạt quyền sử dụng Facebook rồi đăng thông tin giả bán xe ô tô để lừa tiền đặt cọc khiến nhiều người mất tiền.
Thủ đoạn của các đối tượng là đăng thông tin giả, rao bán xe máy không có giấy tờ với giá rẻ trên mạng xã hội để thu hút người mua. Khi có người đến mua xe, các đối tượng yêu cầu chuyển khoản thanh toán trước, sau đó lợi dụng sơ hở bỏ trốn, chiếm đoạt tiền.
Các đối tượng lừa đảo sử dụng thủ đoạn đăng thông tin giả, giao bán xe máy không có giấy tờ với giá rẻ trên các nền tảng mạng xã hội để thu hút người mua. Khi có người đến mua xe, các đối tượng yêu cầu chuyển khoản thanh toán trước, sau đó sẽ lợi dụng sơ hở để bỏ trốn, chiếm đoạt tiền.
Với thủ đoạn đăng thông tin giả, rao bán xe máy không có giấy tờ với giá rẻ trên các nền tảng mạng xã hội nhóm 3 đối tượng có nhiều tiền án đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản thành công của nhiều bị hại.
Ngày 15/4, Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua thủ đoạn chiếm đoạt quyền sử dụng Facebook rồi đăng thông tin giả bán xe ô tô để lừa tiền đặt cọc.
Bằng thủ đoạn chiếm đoạt quyền sử dụng Facebook, các đối tượng đã đăng thông tin giả bán xe ô tô để lừa tiền đặt cọc.
Ngày 15/4, Công an huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Hoàng Văn Cương (SN 1993) và Nguyễn Anh Văn (SN 1993) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn chiếm đoạt quyền sử dụng Facebook đăng thông tin giả bán xe ô tô để lừa tiền đặt cọc.
Hôm qua (14/4), một số trang mạng xã hội đã đăng tải hình ảnh cắt ghép hàng ngàn người dân tập trung trước cổng sân công quán, giật tít câu view là 'Đền Hùng thất thủ'.
Tuần qua, Cục An toàn thông tin đã cảnh báo các hình thức lừa đảo như: Bán điện thoại giá rẻ, chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng; Tạo hóa đơn chuyển tiền giả; Hẹn hò online, người phụ nữ bị chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng…
Từ ngày 8 - 14/4, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) tiếp tục thông tin tới người dân về 3 thủ đoạn lừa đảo trực tuyến trong nước đang được các đối tượng sử dụng phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, nổi bật là các thủ đoạn lừa bán điện thoại giá rẻ; tạo hóa đơn chuyển tiền giả để chiếm đoạt tài sản…
Cùng nhìn lại các tin tức nổi bật về lừa đảo trực tuyến trong tuần qua (từ ngày 8 đến 14/4/2024) với series 'Điểm tin tuần' của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.
Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) khuyến cáo người dân nếu sử dụng giao dịch qua tài khoản ngân hàng cần lưu ý kỹ hóa đơn chuyển khoản, không giao hàng hóa cho bất kỳ ai khi chưa nhận được tiền trong tài khoản ngân hàng, kể cả khi kẻ gian cung cấp hình ảnh đã chuyển khoản thành công.
Túng quẫn, bí bách khi không còn khả năng trả nợ hoặc không muốn trả, nhiều đối tượng đã nghĩ ra đủ chiêu trò để trốn nợ. Những kịch bản dựng lên đa phần là bị cướp, bắt cóc hoặc đang mắc bệnh hiểm nghèo rồi đi trình báo Công an...
Ngày 11/4, thông tin từ Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh cho biết, Thanh tra sở này vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đ.Tr.Ph. (44 tuổi, giáo viên tiểu học ở huyện Cầu Kè) số tiền 7,5 triệu đồng.
Ngày 11-4, TAND tỉnh Bình Phước đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với Lê Trọng Điều (38 tuổi, ngụ phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành) với 2 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Ngày 10-4, Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) chỉ đạo Công an phường Thủy Xuân tiếp tục làm việc với ông Nguyễn Ngọc Tùng (1977, trú P. Thủy Xuân, TP Huế) liên quan đến hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, gây khó khăn cho lực lượng chức năng.
Một số người không đọc báo chính thống mà chỉ quan tâm đến tin giả trên mạng xã hội.
Tại buổi làm việc với cơ quan công an, ông T. đã khai nhận hành vi báo thông tin không đúng sự thật của mình đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
Sáng 10/4, Công an TP. Huế đã chỉ đạo Công an phường Thủy Xuân tiếp tục làm việc với ông Nguyễn Ngọc Tùng (SN 1977), trú tại khu định cư Lịch Đợi, phường Thủy Xuân liên quan đến hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, gây khó khăn cho lực lượng chức năng.
Ngày 10/4, Công an thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, Công an phường Thủy Xuân đã làm việc với người đàn ông có hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
Người đàn ông về nhà sau chầu nhậu đã gọi điện vào đường dây nóng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế trình báo ổ khóa cổng nhà mình bị kẻ xấu nhỏ vào keo dán sắt.
Sau khi nhận được tin báo của ông T, Công an TP Huế tiến hành xác minh. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến nhà, mẹ ông T. cho biết không có sự việc, trước đó, ông này có sử dụng rượu bia.
Ngày 10/4, Công an phường Thủy Xuân, thành phố Huế cho biết, đơn vị đã làm việc với ông Nguyễn Ngọc Tùng (SN 1977, trú tại khu định cư Lịch Đợi, phường Thủy Xuân, TP.Huế) liên quan đến hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
Thời gian qua, Công an Quảng Ngãi liên tục nhận được các tin báo về việc bị cướp, bắt cóc… Tuy nhiên, vào cuộc điều tra, công an đã 'lật tẩy' đó chỉ là những thủ đoạn gian dối, báo tin giả để 'hòng' trốn tránh nợ nần.
Bà H. cho biết phải đi vay mượn tiền đưa cho các đối tượng bắt cóc để chuộc con gái. Qua điều tra, công an xác định bà H. nợ nần nên dựng chuyện, báo án giả.
Chuyên gia pháp lý cho rằng, việc khai báo thông tin không đúng sự thật là hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội, cần thiết xử lý nghiêm.
Mang tiền của vợ đi trả nợ, người đàn ông tự đâm vào chân, báo tin giả bị cướp đến cơ quan công an.
Ngày 8/4, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Lê Đình Thắng (SN 1995, trú tại xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về tội 'Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức'.
Thời gian qua, trên địa bàn Quảng Ngãi xảy ra nhiều vụ báo tin giả bị cướp, bắt cóc, tống tiền... nhằm trốn tránh nợ nần.
Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của các nạn nhân.