Đơn hàng xuất khẩu gỗ đang tăng trưởng tích cực và đứng thứ 5 kim ngạch thế giới; tuy nhiên, ngành gỗ Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức lớn.
Bên cạnh việc thành lập sàn giao dịch tín chỉ cácbon trong nước, ngành lâm nghiệp còn nỗ lực xanh hóa, phát triển rừng bền vững từ việc trồng gỗ lớn nhằm hướng tới mục tiêu Net Zero.
Sau khi trải qua giai đoạn giảm tốc trong năm 2023, nền kinh tế đang có một số tín hiệu phục hồi vào đầu năm 2024. Tiêu dùng và đầu tư tư nhân trong nước cũng trên đà tăng. Xuất khẩu theo giá so sánh dự kiến tăng 3,5% trong năm 2024.
Thị trường xuất khẩu đồ gỗ đang 'ấm' dần khi doanh nghiệp đang có được các đơn hàng mới, sau một năm gặp nhiều khó khăn cả về đơn hàng và thị trường.
Theo báo cáo của Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT), trong tháng 4-2024, xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD (tăng 0,2% so với tháng 3-2024 và tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2023).
Chuyển đổi số là động lực để ngành nông nghiệp lan tỏa giá trị đến từng đối tượng, từ cơ quản quản lý đến cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân,...
4 tháng đầu năm, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng mạnh, dự báo sẽ còn tiếp tục tăng trưởng khi tiêu dùng tại nhiều thị trường có tín hiệu tốt lên.
4 tháng đầu năm 2024, các mặt hàng cà phê, rau quả, gạo, gỗ và sản phẩm gỗ đều tăng trưởng với kim ngạch xuất khẩu 2 chữ số. Đáng chú ý, nhiều mặt hàng vẫn còn rất nhiều tiềm năng.
Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 4 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt hơn 19 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, các mặt hàng cà phê, rau quả, gạo, gỗ và sản phẩm gỗ đang 'bùng nổ' với kim ngạch xuất khẩu tăng từ 23 -54%...
Đó là câu trả lời của ông Cao Xuân Thanh, Chánh Văn phòng Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (Viforest) khi được hỏi về thông tin doanh nghiệp xuất khẩu gỗ dán sang Hàn Quốc nguy cơ đóng cửa vì bị áp thuế chống bán phá giá.
Việc cơ quan quản lý Hàn Quốc sắp đưa ra các phán quyết cuối cùng về thuế chống bán phá giá ván gỗ ép với sự biên độ dao động từ 4,2% - 13,04% sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu mặt hàng này, thậm chí có doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phải đóng cửa...
Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu ván ép của Việt Nam gặp nhiều khó khăn do phía Hàn Quốc sắp ra các phán quyết cuối cùng về thuế chống bán phá giá gỗ dán.
Khoảng 152 doanh nghiệp dự kiến phải chịu mức thuế cao hơn 4%. Các doanh nghiệp này sẽ không thể cạnh tranh và phải dừng hoạt động.
Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gỗ dán của Việt Nam lo phải đóng cửa vì khó khăn do phía Hàn Quốc sắp ra các phán quyết cuối cùng về thuế chống bán phá giá gỗ dán với sự chênh lệch mức thuế biên độ dao động từ 4,2 - 13,04%.
Khoảng 152 doanh nghiệp xuất khẩu ván ép dự kiến phải chịu mức thuế cao hơn 4% khi xuất khẩu sang Hàn Quốc. Các doanh nghiệp này sẽ không thể cạnh tranh và phải dừng hoạt động.
Với sự chênh lệch mức thuế chống bán phá giá biên độ dao động từ 4,2 - 13,04% của Hàn Quốc gây khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu gỗ ván ép của Việt Nam.
Theo Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (Viforest) NGÔ SỸ HOÀI, để cải thiện đơn hàng và tăng doanh thu xuất khẩu, các doanh nghiệp ngành gỗ cần quan tâm đến yếu tố xanh.
Ngành gỗ là một trong những ngành xuất khẩu quan trọng, đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Năm 2023, ngành gỗ của Việt Nam đứng top 5 thế giới.
Sự thiếu liên kết, trong khi năng lực nội tại yếu bởi quy mô nhỏ bé, nguồn lực hạn chế có thể khiến nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã mất ngay miếng bánh trên 'sân nhà'.
Trên thực tế, dù đơn hàng đã quay trở lại nhưng do đơn giá chưa thể phục hồi như kỳ vọng nên nhiều doanh nghiệp đang thận trọng trong việc ký kết hợp đồng xuất khẩu.
Mặc dù những báo cáo, tổng kết từ các cơ quan quản lý đều cho thấy nền kinh tế có sự tăng trưởng tốt, tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, đòi hỏi cần có những giải pháp khơi thông…
Các chuyên gia đều cho rằng, để khơi thông nguồn lực tăng trưởng, rất cần sự hợp lực của các doanh nghiệp. Tạo thành đội ngũ 'sếu đầu đàn' hùng mạnh, tăng sức cạnh tranh toàn cầu
Sản phẩm cá ngừ được xuất khẩu sang 80 thị trường; xuất khẩu hạt điều tăng vọt... là những tin nổi bật trong bản tin xuất khẩu tuần từ 1-7/4
Ngành gỗ trong nước vẫn đang phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu do nguồn cung trong nước thiếu hụt. Chỉ tính riêng năm 2023, trong tổng số 2,19 tỷ USD nhập khẩu, nhóm gỗ nguyên liệu (HS 44) đạt 1,91 tỷ USD, chiếm tới 87,1%; trong khi các mặt hàng thuộc nhóm đồ gỗ (HS 9403) và ghế ngồi (HS 9401) chỉ đạt 0,283 tỷ USD, chiếm 12,9%...
Mặc dù xuất khẩu đã khởi sắc, nhưng vẫn còn nhiều rủi ro đòi hỏi các doanh nghiệp chắt chiu từng cơ hội để đạt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 6% trong năm nay.
Việc chuyển đổi nguồn than đầu vào của các cơ sở sản xuất sử dụng hệ nồi hơi sang các nguồn nhiên liệu sạch hơn có tiềm năng lớn trong việc giảm phát thải ở quy mô quốc gia.
Quý I/2024, các mặt hàng thủy sản, trái cây, cà phê... đều có những con số tăng trưởng ấn tượng, bứt phá ở nhiều thị trường. Với đà tăng trưởng này, các mặt hàng nông lâm thủy sản đã sẵn sàng tăng tốc xuất khẩu nhằm hoàn thành mục tiêu năm 2024 Chính phủ giao.
Đến hết quý I/2024, đã có 5 mặt hàng nông lâm thủy sản vào top 'câu lạc bộ xuất khẩu tỷ USD', gồm: Gỗ và lâm sản; cà phê; thủy sản; gạo; rau quả.
Mặc dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng triển vọng của ngành chế biến xuất khẩu gỗ và lâm sản đã có những tín hiệu tích cực ngay những tháng đầu năm 2024.
Riêng mặt hàng ghế ngồi đã giúp các doanh nghiệp Việt Nam thu về 2,83 tỷ USD trong năm vừa qua.
Gỗ nguyên liệu từ rừng trồng hiện nay phần lớn là gỗ nhỏ, giá trị thấp trong khi nhu cầu gỗ lớn, chất lượng cao đang tăng
Công ty cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (Savimex, mã chứng khoán SAV) vừa có thư mời cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
Năm 2023, kim ngạch xuất khẩu dăm gỗ của Việt Nam đạt 2,2 tỷ USD, trong đó, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu dăm gỗ lớn nhất của Việt Nam.
Được khách hàng từ Trung Quốc, Nhật Bản cho tới Hàn Quốc… tích cực gom mua lượng lớn nên các doanh nghiệp ở nước ta chỉ bán 'gỗ vụn' đã thu về 2,9 tỷ USD.
Chỉ trong tháng 1/2024, gỗ và sản phẩm gỗ là mặt hàng duy nhất có kim ngạch xuất khẩu vượt mốc 1 tỷ USD, chiếm 29% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành nông nghiệp. Từ kim ngạch xuất khẩu của ngành gỗ cho thấy tín hiệu phục hồi từ những tháng cuối năm 2023.
Năm 2023, Việt Nam xuất khẩu khoảng 19,5 triệu tấn dăm gỗ và viên nén, với kim ngạch đạt 2,9 tỷ USD. Hai sản phẩm này đều có chung nguyên liệu đầu vào là phụ phẩm của ngành trồng rừng và chế biến gỗ, nhưng đang cạnh tranh đầu vào với nhau…
Ngành gỗ đang nỗ lực phát triển bền vững, thích ứng với các 'xoay chuyển' của thị trường. Điều này giúp giá trị xuất khẩu trong 2 tháng đầu năm 2024 đạt 2,68 tỷ USD, tăng 47,4% so với cùng kỳ năm 2023.
Ngày 9/3 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ Quốc tế hàng phong cách ngoài trời 2024 (Q – Fair 2024) do Hiệp hội Gỗ và Lâm sản phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức. Đây là hội chợ ngành Gỗ đầu tiên được tổ chức tại Bình Định.
Dù tăng trưởng xuất khẩu gỗ và lâm sản 2 tháng đầu năm 2024 đạt 47,4%, nhưng ngành gỗ đang đối diện với khó khăn cả từ thị trường đến vấn đề nội tại.
Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, giá trị xuất khẩu lâm sản 2 tháng đầu năm 2024 đạt 2,68 tỷ USD, tăng 47,4% so với cùng kỳ năm 2023. Giá trị xuất siêu lâm sản 2 tháng đầu năm ước đạt 2,465 tỷ USD.
Trong số 13,18 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ năm 2023, thì ghế ngồi đạt 2,83 tỷ USD; nội thất phòng ngủ đạt 1,18 tỷ USD; nội thất phòng bếp 0,97 tỷ USD; nội thất văn phòng 0,254 tỷ USD… Đặc biệt, sản phẩm ghế nhồi đệm đang được coi là 'nhân tố chính' cho ngành gỗ, khi giá trị xuất khẩu đạt tới gần 2 tỷ USD.
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Hội Khoa học kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Hội Chủ rừng Việt Nam, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam đã tổ chức hội thảo 'Nhìn lại 3 năm thực hiện Chiến lược lâm nghiệp Việt Nam và tác động của Luật Đất đai sửa đổi 2024 đến giải pháp thực hiện chiến lược trong giai đoạn tới'.
Ngay trong tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu gỗ đạt 1,5 tỷ USD, tăng tới gần 73% so với cùng kỳ năm trước. Tín hiệu sáng này mở ra cơ hội hoàn thành mục tiêu 17,5 tỷ USD cho cả năm nay.
Thông tin tích cực về tình hình xuất khẩu đầu năm 2024 đã tạo sức hấp dẫn cho nhiều cổ phiếu nhóm doanh nghiệp xuất khẩu như thủy sản, dệt may, gỗ, gạo…
Theo đó, Hội chợ Quốc tế hàng phong cách ngoài trời (Q-FAIR) sẽ diễn ra tại quảng trường Nguyễn Tất Thành trong 5 ngày từ 9 - 12/3. Sự kiện quy tụ nhiều sản phẩm ngoại thất và phục vụ phong cách sống hiện đại
Hội chợ quốc tế đồ gỗ và nội thất HawaExpo 2024 sẽ quy tụ hơn 500 doanh nghiệp, trong đó hơn 80% là các doanh nghiệp sản xuất của Việt Nam.
Hội chợ quốc tế hàng phong cách ngoài trời – Q-FAIR 2024, đánh dấu một bước tiến lớn trong việc kết nối và thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp gỗ. Hội chợ quy tụ 1.000 gian hàng của hơn 100 doanh nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế tham gia, là cơ hội tuyệt vời để chúng ta cùng nhau tìm hiểu, trao đổi ý kiến và khám phá những tiềm năng mới.
Sau 3 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, về kinh tế, cơ cấu sản xuất lâm nghiệp đã có sự chuyển dịch theo hướng ngày càng nâng cao giá trị gia tăng của chuỗi sản xuất lâm nghiệp. Giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng trưởng ổn định 4,6%/năm.
Từ ngày 9 - 12/3/2024 tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Hội chợ quốc tế hàng phong cách ngoài trời 2024 (Q-FAIR 2024).