Bắt tạm giam đối tượng truy nã

Ngày 24/8, tại phường Tam Bình, TP. Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Minh Hóa phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Bình và Công an TP. Thủ Đức tiến hành bắt giữ Đinh Quốc Huy, sinh năm 1991, trú tại tổ dân phố 6, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, trốn nã về tội tham ô tài sản.

Đối tượng Đinh Quốc Huy tại Công an huyện Minh Hóa.

Theo đó, vào ngày 19/8/2020, Phan Văn Tường (sinh năm 1985, trú tại phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, là nhân viên quản lý của Công ty CP dịch vụ giao hàng nhanh khu vực tỉnh Quảng Bình) kiểm tra kho tại Chi nhánh Giao hàng nhanh (CN GHN) Minh Hóa do Đinh Quốc Huy quản lý thì phát hiện thiếu 24 đơn hàng, tương đương số tiền khoảng 25,7 triệu đồng.

Tuy nhiên, đến ngày 26/8/2020, trong quá trình kiểm kê lại hàng tại kho và trên hệ thống quản lý đơn hàng của công ty thì số đơn hàng thiếu thực tế là 17 đơn hàng, tương ứng với số tiền hơn 18 triệu đồng.

Đối với 17 đơn hàng này, từ ngày 15 đến 22/8/2020, Huy đã trực tiếp rã đơn và đi giao hàng thành công để thu tiền thu hộ của 17 đơn hàng, với tổng số tiền hơn 18 triệu đồng.

Thế nhưng, Huy không cập nhật trạng thái "Giao hàng thành công" mà vẫn để trạng thái "Chờ giao hàng" trên hệ thống quản lý đơn hàng của công ty đối với 17 đơn hàng và chiếm đoạt số tiền hơn 18 triệu đồng.

Tiếp đến, vào cuối ngày 24/8/2020, sau khi giao hàng thành công và cập nhật trạng thái trên hệ thống quản lý đơn hàng của công ty thì 3 nhân viên giao hàng thuộc CN GHN Minh Hóa (gồm: Đinh Thị Hoa Trang, Đinh Minh Thìn, Đinh Mạnh Hùng) về nộp cho Huy tổng số tiền thu hộ khoảng 22 triệu đồng, tương đương với 69 đơn hàng.

Tuy nhiên, Huy cũng chỉ nộp cho công ty chừng 10,8 triệu đồng, số tiền còn lại Huy đã chiếm đoạt.

Như vậy, tổng 2 lần Huy đã chiếm đoạt số tiền của công ty là trên 30 triệu đồng.

Đối tượng Đinh Quốc Huy được di lý về Công an huyện Minh Hóa để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi tham ô tài sản.

Căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ đã thu thập được và thông qua lời khai của Huy cùng một số tổ chức, người liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Minh Hóa có đủ căn cứ xác định: Đinh Quốc Huy đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản của công ty. Hành vi này đã phạm vào tội tham ô tài sản, được quy định tại khoản 2, Điều 353, Bộ Luật Hình sự. Sau đó, Huy đã bỏ trốn.

Đến tối ngày 25/8, lực lượng Công an huyện Minh Hóa đã dẫn giải Đinh Quốc Huy về Công an huyện Minh Hóa để tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/phap-luat/202308/bat-tam-giam-doi-tuong-truy-na-2211782/