Các thủy điện giảm lũ cho hạ lưu hơn 200 triệu m3

Tối nay (15-11), trao đổi với phóng viên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng, ông Trương Xuân Tý, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng cho biết, từ nay đến ngày 18-11, các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam khả năng xuất hiện một đợt lũ. Hiện độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong những ngày tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại một số khu vực.

Thủy điện Sông Tranh 2 xả lũ điều tiết lưu lượng nước về hạ du.

Về tình hình mực nước các hồ chứa, ông Trương Xuân Tý cho biết, đối với 17 hồ chứa do Công ty Thủy lợi Quảng Nam quản lý, hiện 13 hồ tích đầy, 4 hồ tích nước từ 92,38% - 99,89%. Đối với 56 hồ chứa do địa phương quản lý, hiện có 36 hồ đã tích đầy nước, 10 hồ dưới tràn từ 0- 5m. Đối với 5 hồ thủy điện: A Vương, Đắk Mi 4, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Sông Tranh 2 hiện đang vận giảm lũ, tạo dung tích phòng lũ chủ động ứng phó đợt mưa lũ và chuyển chế độ vận hành theo quy định.

Người dân Hội An dọn dẹp bùn non sau lũ.

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu các hồ thủy điện tổ chức vận hành theo đúng nguyên tắc, tránh đột biến. Đồng thời thực hiện thông tin, thông báo đến chính quyền và người dân vùng hạ du được biết về công tác vận hành, điều tiết hồ. Cũng theo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Nam, các hồ thủy điện đã vận hành giảm lũ cho vùng hạ du với tổng lượng nước giảm lũ hơn 207,1 triệu m3, trong đó sông Vu Gia giảm 156,5 triệu m3, sông Thu Bồn giảm 50,6 triệu m3.

“Trong thời gian các hồ xả nước, đơn vị sẽ theo dõi liên tục mực nước trên các sông với thời gian 30 phút/lần. Trong trường hợp có dấu hiệu ngập lụt vùng hạ du, cơ quan chức năng sẽ yêu cầu các hồ dừng ngay việc xả nước”- ông Trương Xuân Tý, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Nam nói.

LÊ HẢI

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/cac-thuy-dien-giam-lu-cho-ha-luu-hon-200-trieu-m3-post286531.html