Chủ động thu hoạch, đảm bảo năng suất lúa hè thu

Nông dân xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa đang thu hoạch lúa hè thu. Ảnh: NGỌC HÂN

Những ngày qua thường xuyên mưa giông, ít nhiều ảnh hưởng đến năng suất, gây khó khăn cho việc thu hoạch lúa của nông dân. Các địa phương đang huy động máy gặt, chủ động thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa chín, tránh tình trạng lúa đổ ngã do mưa, gây thất thoát...

Năng suất và giá lúa ổn định

Trên cánh đồng lúa tại các xã An Dân, An Thạch, An Ninh Tây (huyện Tuy An), những ngày này, bà con nông dân tất bật thu hoạch lúa chín vàng. Theo ông Nguyễn Hoàn Phố ở xã An Ninh Tây, nhờ chăm sóc tốt cho cây lúa, áp dụng chương trình IPM, đồng thời được hướng dẫn gieo sạ theo đúng quy trình (sạ hàng 100kg/ha, sạ lan 120kg/ha) và tình hình sâu bệnh, chuột phát sinh gây hại không đáng kể, nên năng suất đạt ở mức khá. “Gia đình tôi vừa thu hoạch ba sào lúa, năng suất 350kg/sào, thương lái thu mua với giá 6.000 đồng/kg lúa, bình quân mỗi sào sau khi trừ chi phí, lãi được hơn 800.000 đồng”, ông Phố nói.

Còn ông Nguyễn Văn Lý ở xã Hòa An, huyện Phú Hòa, cho biết: Vụ hè thu năm nay, gia đình tôi có năm sào lúa (2.500m2), hiện đã thu hoạch xong. Nhờ được hỗ trợ giống thuần chủng, lúa sinh trưởng tốt, trổ đều, chống chịu được mưa giông nên năng suất đạt 70 tạ/ha.

Ông Nguyễn Trọng Hùng, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Tuy An, cho hay: Vụ hè thu, toàn huyện gieo trồng hơn 2.820ha lúa. Do gặp một số tác nhân gây hại, nên năng suất thu hoạch trà đầu đạt mức khá, bình quân 63-65 tạ/ha. Theo ông Hùng, ngoài số diện tích đã được thu hoạch, thời điểm này còn gần 800ha gieo sạ trà chính và trà muộn đang vào giai đoạn chín sữa, gần thu hoạch. Tuy nhiên, thời tiết có chiều hướng diễn biến phức tạp, gây bất lợi đến cây lúa, các hộ sản xuất cần đẩy nhanh tiến độ thu hoạch; chú trọng chăm sóc cây lúa các trà gieo sạ muộn, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến năng suất thực thu các giống lúa.

Khẩn trương thu hoạch, hạn chế thất thoát

Trước diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết như hiện nay, để đảm bảo tiến độ, đưa lúa về nhà trước khi mưa đến, nông dân các địa phương trong tỉnh đang hối hả xuống đồng thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa chín, tránh tình trạng lúa bị đổ ngã do mưa gây thất thoát và tăng chi phí khi thu hoạch.

Tại huyện Tây Hòa, một trong những vùng sản xuất lúa chủ lực của tỉnh, với diện tích gieo sạ trong vụ này 6.650ha, nông dân sạ các giống năng suất cao, chất lượng tốt như ML49, PY8, CH133..., hiện đã thu hoạch khoảng 1.000ha. Ông Trần Văn Chúng ở xã Hòa Đồng chia sẻ: “Gia đình đã thu hoạch được ba sào lúa trong vụ hè thu, năng suất đạt khoảng 350kg/sào. Ðể chủ động thu hoạch lúa bằng máy, ngay từ giai đoạn lúa gần thu hoạch, tôi thường xuyên thăm đồng để tiêu thoát nước cho ruộng lúa và trước đó tôi cũng áp dụng các biện pháp kỹ thuật như bón phân cân đối, không bón dư đạm… để lúa khỏe và ít sâu bệnh. Nhờ vậy, lúa đến giai đoạn chín không bị đổ ngã và ruộng khô ráo, thuận lợi thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp”.

Theo ông Nguyễn Dũng, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Tây Hòa, nông dân trong huyện đang thu hoạch rộ lúa hè thu, năng suất bình quân từ 72-73 tạ/ha. “Với giá lúa như hiện nay 6.000 đồng/kg, nông dân lãi 30-40%. Hiện nông dân trên địa bàn huyện khẩn trương thu hoạch, các HTX nông nghiệp huy động máy gặt đập đẩy nhanh tiến độ thu hoạch tránh gặp mưa giông bất thường”, ông Dũng cho biết.

Vụ hè thu 2022, trên những cánh đồng lúa tại TX Đông Hòa, nông dân đã thu hoạch 2.100ha. Bà Hoàng Thị Thủy ở xã Hòa Tân Đông cho biết: “Nhờ chủ động tiêu thoát nước cho ruộng lúa và chuẩn bị các phương tiện, máy móc và kết nối với thương lái để bán lúa nên nhìn chung việc thu hoạch lúa của gia đình tôi và bà con tại địa phương cũng khá thuận lợi. Bà con nông dân rất vui vì lúa được thu hoạch và tiêu thụ kịp thời nên đã giúp nông dân giảm bớt khó khăn, đồng thời có thể bắt tay vào làm đất để chuẩn bị sản xuất vụ đông xuân 2022-2023”.

Theo ông Nguyễn Văn Minh, Chi cục phó Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, qua thực tế khảo sát, đánh giá, nhìn chung mã lúa năm nay đẹp, bình quân năng suất ước đạt 65,2 tạ/ha. “Đến thời điểm này, lúa hè thu ở Phú Yên đã vượt qua khó khăn, ảnh hưởng ban đầu do hạn hán. Đó là nhờ ngay đầu vụ, ngành Nông nghiệp chủ động lên phương án chống hạn, điều tiết nước và hướng dẫn người dân tưới tiết kiệm, đồng thời cho dừng sản xuất ở vùng có nguy cơ thiếu nước và chuyển đổi cơ cấu cây trồng cạn ít sử dụng nước hơn; khuyến cáo nông dân sử dụng giống lúa ngắn ngày từ 90-95 ngày như ML 232, TBR225, Khang Dân 18, Hưng Phú 888…”, ông Minh thông tin.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, vụ hè thu 2022, toàn tỉnh gieo sạ 24.822ha. Đầu vụ do ảnh hưởng hạn hán, một số vùng nước về chậm nên nông dân gieo sạ muộn hơn. Một số vùng diện tích đã gieo sạ nhưng nước về không kịp, ảnh hưởng khô hạn ban đầu. Nhưng về sau, đa số diện tích lúa hè thu đều được chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và điều tiết nước đầy đủ. Đến nay, nông dân đã thu hoạch được hơn 11.630ha.

NGỌC HÂN

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/82/284761/chu-dong-thu-hoach-dam-bao-nang-suat-lua-he-thu.html