Hiện thực hóa trong phát triển công trình xanh tại Việt Nam

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng tại sự kiện Tuần lễ Công trình Xanh Việt Nam 2022, tốc độ tăng trưởng ngành xây dựng trong những năm qua trung bình đạt khoảng 9%/năm.

Tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26), Việt Nam đã cam kết đến năm 2050 sẽ là quốc gia đạt mức phát thải ròng bằng “0”. Để hiện thực hóa cam kết này, nhiều chính sách đã được triển khai nhằm rà soát, điều chỉnh các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch có liên quan phù hợp với mục tiêu.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia của Công ty Savills, riêng đối với bất động sản, số lượng những công trình xanh hiện nay được đánh giá là chưa tương xứng với những tiềm năng và yêu cầu về sử dụng năng lượng, tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường.

Đầu tư cho công trình xanh – “một vốn bốn lời”. Ảnh: kientrucvietnam.org.vn

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng tại sự kiện Tuần lễ Công trình Xanh Việt Nam 2022, tốc độ tăng trưởng ngành xây dựng trong những năm qua trung bình đạt khoảng 9%/năm, tỷ lệ đô thị hóa cuối năm 2021 đạt khoảng 40,5%, kéo theo áp lực gia tăng nhu cầu năng lượng sử dụng trong xây dựng.

Hiện số lượng công trình xanh của Việt Nam mới đạt khoảng 233 công trình với tổng diện tích khoảng 6 triệu m2 sàn xây dựng. Đây là con số rất khiêm tốn so với số lượng công trình xây dựng và đưa vào hoạt động trong thập kỷ qua.

Dưới góc độ chuyên gia tư vấn, Savills nhận xét, điều đáng mừng là hiện nay các chủ đầu tư đã bắt đầu có những động thái chủ động hơn trong việc phát triển các dự án xanh.

Riêng tại thị trường Hà Nội, từ nay đến 2024 sẽ có thêm khoảng 6 dự án văn phòng được nhận chứng chỉ xanh. Việc sử dụng vật liệu cải tiến, thân thiện với môi trường, xây dựng công trình tiết kiệm năng lượng được đánh giá là phù hợp với xu thế của thế giới - bà Hoàng Nguyệt Minh - Giám đốc cấp cao, Bộ phận cho thuê thương mại, Savills Hà Nội dẫn chứng.

Đánh giá về mức độ chào đón của thị trường Việt Nam đối với dự án xanh, ông Mark Ridley - Tổng giám đốc điều hành Savills Global nhận định, hiện nay một số tòa nhà văn phòng tốt nhất tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng các tiêu chí xanh đều được đánh giá ở thứ hạng cao hơn những tòa nhà cũ.

Khách thuê là các doanh nghiệp quốc tế tới hoạt động tại Việt Nam, thậm chí là các doanh nghiệp Việt Nam niêm yết đều cần tuân thủ một số quy định về đáp ứng mục tiêu về ESG (môi trường, xã hội, quản trị doanh nghiệp) và phát thải ròng. Đơn cử như việc phải có báo cáo ESG thường niên.

Do vậy, nhu cầu đối với các bất động sản văn phòng sẽ hướng đến các tòa nhà có thể hỗ trợ họ đạt được những yêu cầu về môi trường. Việc lựa chọn tòa nhà không có các tính năng tối ưu năng lượng và giảm khí thải carbon thậm chí sẽ trở nên tốn kém hơn vì phụ phí phát thải CO2 của doanh nghiệp sẽ cao hơn - ông Mark Ridley nhấn mạnh.

Ngoài ra, việc áp dụng proptech (ứng dụng công nghệ thông tin và kinh tế nền tảng vào thị trường bất động sản), hệ thống quản lý tòa nhà thông minh hay thiết bị năng lượng tái tạo tại các tòa nhà mới xây và tòa nhà đã đi vào hoạt động đồng thời nâng cao tiêu chí xanh, tối ưu chi phí vận hành hàng tháng. Từ đó tiết kiệm hơn cho chủ đầu tư và người sử dụng.

Tại thị trường Việt Nam, ông Neil MacGregor - Giám đốc điều hành Savills Việt Nam cho rằng, có rất nhiều tòa nhà văn phòng được phát triển và đi vào hoạt động từ 20 năm trước. Do đó, hệ thống quản lý và cách thức vận hành không đáp ứng được các tiêu chuẩn xanh mà khách thuê tìm kiếm.

Đặc biệt, khi nhu cầu về sử dụng năng lượng hiệu quả trở nên ngày một cấp bách thì càng cần chủ đầu tư cần áp dụng công nghệ trong hệ thống quản lý tòa nhà. Với tư cách là nhà quản lý bất động sản, Savills khuyến khích các nhà đầu tư có những bước tiến mạnh mẽ hơn đối với việc áp dụng công nghệ, máy móc thông minh trong vận hành bất động sản.

Trên thực tế, các tòa nhà được quản lý bởi công nghệ quản lý thông minh hiện nay có khả năng thu thập và nghiên cứu các dữ liệu vận hành bao gồm hiệu suất các thiết bị điều hòa không khí, mức tiêu thụ điện năng, hay mật độ khách thuê, để cải thiện khâu vận hành, hỗ trợ kiểm soát và tối ưu phát thải carbon ra môi trường.

Những tòa nhà không có hệ thống quản lý tối tân sẽ không cải thiện được vấn đề này. Nhằm hỗ trợ chủ đầu tư trong việc nâng cấp tiêu chuẩn xanh của các tòa nhà, Savills đã thành lập bộ phận chuyên môn, thực hiện các bước đánh giá xếp hạng tòa nhà theo tiêu chuẩn xanh của địa phương.

Đội ngũ này sẽ thông qua kế hoạch thiết kế hiện có để nâng cao xếp hạng của tòa nhà, chẳng hạn như nâng từ thứ hạng Đồng sang Vàng hoặc Bạch kim và phối hợp với nhà thầu cho phần mô tả UPSC (ứng phó sự cố) nhằm cải thiện thứ hạng của tòa nhà trên thang đánh giá của công trình xanh và thực sự hỗ trợ tòa nhà trong việc tối ưu năng lượng tiêu thụ – ông Neil MacGregor chia sẻ.

Công trình xanh của Tập đoàn Capital House. Ảnh: Thu Hằng/BNEWS/TTXVN

Để hướng tới mục tiêu hiện thực hóa cam kết của Việt Nam tại COP26 và tiếp tục giữ sức hút phát triển, xanh hóa các công trình xây dựng và vận hành là yêu cầu cấp bách; trong đó, động lực không chỉ đến từ việc pháp lý hóa các tiêu chuẩn công trình xanh, mà còn phải từ nhận thức của các chủ đầu tư và khách hàng đối với việc sử dụng công nghệ hiện đại để tối ưu hiệu quả năng lượng trong suốt vòng đời của dự án.

Trên góc độ thu hút đầu tư bền vững, ông Neil MacGregor cho rằng, việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng rất quan trọng bởi cơ sở hạ tầng và truyền tải năng lượng tái tạo đến nơi cần thiết như đô thị hay các khu công nghiệp vẫn là những vấn đề tồn đọng. Nếu giải quyết được hai vấn đề này sẽ hỗ trợ khâu đầu tư nhiều hơn nữa vào các hoạt động phát triển bền vững.

Những công trình xanh đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam vào giữa những năm 2000. Tuy nhiên, toàn quốc chỉ có khoảng 233 công trình được nhận chứng chỉ xanh cho đến nay. Đây là con số khiêm tốn so với số lượng những dự án được xây dựng trong suốt thập niên vừa qua.

Trước xu hướng chủ đạo của bất động sản toàn cầu chú trọng yếu tố xanh, bền vững, thị trường Việt Nam cần chủ động hơn trong phát triển công trình xanh để giữ sức hút và đạt mục tiêu trong cuộc đua giảm phát thải toàn cầu.

Tại Hội nghị COP26, nhiều quốc gia đã cam kết đưa mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Các quốc gia tại châu Âu và Bắc Mỹ đang dẫn đầu trong cuộc đua giảm phát thải với khoảng 38% các thành phố cam kết.

Để có thể đạt được cam kết này, bất động sản đóng vai trò quan trọng. Nghiên cứu từ Savills Impacts năm 2022 cho thấy, bất động sản chịu trách nhiệm cho 40% lượng khí thải carbon toàn cầu. Việc giảm lượng khí thải carbon liên quan đến ngành này là rất cần thiết để đạt mục tiêu phát thải ròng đã đưa ra.

Tại các thị trường bất động sản đang phát triển như Trung Đông, châu Phi và Ấn Độ, việc giảm thiểu phát thải được ưu tiên trong phát triển dự án mới, sử dụng các vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường nhằm giảm lượng carbon.

Trong khi đó, tại các thị trường phát triển ở châu Âu, nơi nguồn cung dự án mới chỉ khoảng 1-2%, chính sách giảm phát thải tập trung chủ yếu vào nâng cấp những tòa nhà cũ; bổ sung thêm thiết bị thông minh nhằm tối ưu việc sử dụng năng lượng trong quản lý vận hành.

Thống kê của Savills Impacts công bố năm 2022 cho thấy, chỉ khoảng 22% các tòa nhà văn phòng trên thế giới đạt chứng chỉ xanh quốc tế như LEED, BREEAM hay WELL, con số này tại Los Angeles (Mỹ) là 15%. Một số thành phố đạt trên 40% các công trình văn phòng đạt chứng nhận xanh có thể kể đến Warsaw, San Francisco và New York.

Nhận định về nhu cầu đối với công trình xanh, ông Mark Ridley - Tổng giám đốc điều hành Savills Global cho biết, đối với thị trường văn phòng, khách thuê doanh nghiệp hiện ưu tiên lựa chọn những tòa nhà có xếp hạng bền vững cao với mong muốn đạt được mục tiêu phát thải bằng “0”. Do đó, tiêu chuẩn xanh càng trở thành một yêu cầu cần thiết, đặc biệt đối với các dự án bất động sản./.

Thu Hằng/BNEWS/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/hien-thuc-hoa-trong-phat-trien-cong-trinh-xanh-tai-viet-nam/265953.html