Hiệu quả từ mô hình '7+1'

Sau hơn 4 năm xây dựng và phát triển mô hình '7+1', cán bộ, hội viên hội cựu chiến binh (CCB) các cấp của tỉnh Trà Vinh đã trở thành lực lượng tuyên truyền viên tích cực, vận động nhân dân chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, góp phần thực hiện tốt Phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc', xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.

Mô hình “7+1” nghĩa là mỗi cán bộ, hội viên CCB có trách nhiệm tuyên truyền, vận động 7 gia đình liền kề trong công tác phòng, chống tội phạm, mua bán người, ma túy, mại dâm và thực hiện Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Từ đó giúp nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Buổi ra quân tuyên truyền của Chi hội CCB ấp Cây Gòn (xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh).

Ông Phạm Văn Quang, Chi hội trưởng Chi hội CCB ấp Cồn Cù (xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) cho biết: “Qua 4 năm triển khai mô hình “7+1”, các hội viên CCB đã tham gia giải quyết 34 vụ với 73 người có mâu thuẫn về đất đai, hôn nhân gia đình, cảm hóa 84 đối tượng tại gia đình và cộng đồng dân cư. Cùng với đó, Chi hội CCB ấp Cồn Cù còn phối hợp với nhà trường, gia đình tuyên truyền đến từng cán bộ, hội viên và người dân không thử, không tàng trữ, không sử dụng trái phép chất ma túy và tố giác tội phạm đúng quy định”.

Còn tại xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần, thời gian qua, người dân ở các ấp: Cây Gòn, Phú Thọ 1, Phú Thọ 2, Tân Trung Giồng A, Tân Trung Giồng B... đã quen thuộc với hình ảnh những CCB đến tuyên truyền, vận động bà con nâng cao ý thức trong phòng, chống tội phạm. Đồng chí Lâm Văn Dư, Chủ tịch Hội CCB xã Hiếu Trung cho biết: “Hiện nay, xã Hiếu Trung đã thành lập được 127 tổ “7+1”. Thực hiện mô hình “7+1”, bên cạnh việc quản lý, tuyên truyền, vận động nhân dân, hội viên CCB còn tích cực tham gia các phong trào chăm lo phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt công tác hòa giải ở địa phương”.

Để mỗi gia đình là một “pháo đài” kiên cố trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, thời gian qua, các cấp hội CCB ở Trà Vinh luôn chú trọng nhắc nhở hội viên phải là tấm gương cho các thành viên trong gia đình và nhân dân noi theo; giữ gìn, vun đắp, phát huy những giá trị truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Đồng chí Nguyễn Văn Dình, Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Trà Vinh cho biết: “Các CCB tham gia mô hình “7+1” luôn tận tâm, thể hiện hết trách nhiệm của mình. Những việc làm, hành động cụ thể của các CCB đã góp phần làm chuyển biến nhận thức của người dân trong việc ý thức chấp hành pháp luật và phòng, chống các loại tội phạm”.

Bài và ảnh: PHƯƠNG UYÊN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/hieu-qua-tu-mo-hinh-7-1-751909