Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Sơn La

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Sơn La (22/11/1952-22/11/2022), tỉnh Sơn La đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.

Các đại biểu dâng hương Đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Tây Bắc.

Sáng 22/11, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La đã dâng hương Đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Tây Bắc, Nghĩa trang liệt sĩ Nhà tù Sơn La, Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Nhà tù Sơn La.

Tham dự Lễ dâng hương có các đồng chí: Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu đã tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La nguyện hứa tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng; nguyện mãi đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã chọn...

Thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đoàn Thị Diệp.

Cũng trong sáng 22/11, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La và Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự, Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác đã thăm, tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn thành phố.

Tại Quảng trường Tây Bắc, Bảo tàng tỉnh Sơn La cũng đã trưng bày triển lãm ảnh với chủ đề “Sơn La - 70 năm một chặng đường vinh quang”. Triển lãm ảnh được trưng bày đến hết ngày 15/12.

Triển lãm ảnh “Sơn La - 70 năm một chặng đường vinh quang”.

Với hơn 200 tư liệu, hình ảnh tiêu biểu về tỉnh Sơn La và những thành tựu đã đạt được trên các lĩnh vực đời sống, xã hội trong 70 năm qua với các tư liệu, hình ảnh Bộ Chính trị và Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch Tây Bắc; diễn biến chiến dịch Tây Bắc và những đóng góp của Sơn La đối với các chiến dịch Tây Bắc và Điện Biên Phủ.

Tại triển lãm, du khách và người dân còn được tìm hiểu các tư liệu về Sắc lệnh thành lập Khu tự trị Thái Mèo năm 1955; Bác Hồ cùng đoàn đại biểu Chính phủ lên thăm Khu Tự trị Thái Mèo năm 1959; Sơn La đổi mới và phát triển, hình ảnh 10 năm xây dựng Chủ nghĩa xã hội (1976-1986); những thành tựu các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội... của Sơn La qua trong nhiều năm qua.

QUỐC TUẤN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nhieu-hoat-dong-ky-niem-70-nam-ngay-giai-phong-son-la-post726217.html