Những vụ giẫm đạp thảm khốc trên thế giới

Các vụ giẫm đạp thường gây ra thảm kịch và khiến nhiều người chết và bị thương khi có quá nhiều người tập trung về một địa điểm.

Giẫm đạp tại lễ hội Halloween ở Hàn Quốc

Đã có ít nhất 151 người thiệt mạng và 150 người khác bị thương trong vụ giẫm đạp ở quận Itaewon của thủ đô Seoul tối 29/10, khi hàng chục nghìn người tham gia lễ hội Halloween tại khu vực này.

Các nhà chức trách cho biết số người chết có thể còn tăng thêm và phần lớn các nạn nhân ở độ tuổi 20.

Bạo loạn sân cỏ ở Indonesia khiến hơn 130 người tử vong

Ngày 1/10/2022, sau khi trận đấu giữa Arema FC và Persebaya Surabaya kết thúc, những người ủng hộ đội thua cuộc đã tràn vào sân và cảnh sát phải bắn hơi cay, gây ra một vụ giẫm đạp và nhiều trường hợp ngạt thở. Vụ bạo loạn đã khiến hơn 130 người tử vong.

30/4/2021: Giẫm đạp tại lễ hội tôn giáo ở Israel

ít nhất 45 người thiệt mạng và khoảng 103 người khác bị thương trong do bị dẫm đạp tại lễ hội đốt lửa Lag Ba'omer ở miền Bắc Israel diễn ra rạng sáng 30/4.

24/9/2015: Người hành hương giẫm đạp lên nhau tại lễ hành hương gần thánh địa Mecca

Ngày 24/9/2015 đã xảy ra một vụ giẫm đạp tại thánh địa Mecca, có ít nhất 2,070 nạn nhân đã chết.

Đây là tai nạn diễn ra trong kỳ Hajj gây thiệt mạng nhiều nhất kể từ sự cố năm 1990 mà trong đợt đó, 1.426 người đã thiệt mạng. Hajj là cuộc hành hương diễn ra hàng năm ở thánh địa Mecca của người hồi giáo

Giẫm đạp tại một lễ hội té nước cầu may ở Campuchia khiến 347 người thiệt mạng

Ngày 22/10/2010, một lễ hội té nước cầu may diễn ra ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia biến thành tấn bi kịch khi đám đông tham gia sự kiện trong lúc hỗn loạn đã giẫm đạp lên nhau, khiến 347 người thiệt mạng và hơn 750 người bị thương. Đây được coi là thảm kịch tồi tệ nhất ở Campuchia.

Lễ hội thu hút khoảng 4 triệu người góp mặt. Sự việc xảy ra khi đám đông đang đi qua một cây cầu treo để tiến tới hòn đảo nơi lễ hội té nước thường niên được tổ chức. Vì có quá nhiều người dồn lên một lúc nên cây cầu quá tải. Gió thổi khiến nó lăc lư làm đoàn người ngã nhào gây ra tình trạng hoảng loạn không thể kiểm soát.

Ngày 30/9/2008, hơn 220 người thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp tại ngôi đền Hindu giáo Chamunda Devi ở bang Rajasthan, Ấn Độ

Ngày 30/9/2008, hơn 220 người thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp tại ngôi đền Hindu giáo Chamunda Devi ở bang Rajasthan. Thảm kịch xảy ra tại không gian chật hẹp, bên trong pháo đài Mehrangarh của thành phố Jodhpur.

Đầu năm 2005, bang Maharashtra của Ấn Độ còn chứng kiến vụ giẫm đạp với số người chết lên tới 300 người, đều là các tín đồ Hindu giáo. Sự việc xảy ra khi hàng nghìn người hành hương về đền Mandhar Devi. Bắt đầu từ một đám cháy cửa hàng bên đường, đám đông khổng lồ hoảng loạn xô đẩy nhau tới những bậc thang nhỏ hẹp dẫn lên đỉnh đồi. Hậu quả là hàng trăm nạn nhân chết vì bị đè lên hoặc thiêu cháy.

Tháng 1/2006, khoảng 364 người chết ở thánh địa Mecca cũng đúng dịp lễ hành hương Hajj

Tháng 1/2006, khoảng 364 người chết ở thánh địa Mecca cũng đúng dịp lễ hành hương Hajj. Chỉ vì hành lý trên những chiếc xe buýt đang chạy rơi xuống đường trước lối vào một cây cầu ở Mina khiến đám đông vấp ngã rồi hoảng loạn đè lên nhau.

Lễ hành hương Hajj là một trong những sự kiện lớn nhất của người Hồi giáo. Tất cả những người theo đạo Hồi đều mong muốn một lần trong đời trải qua nghi lễ thiêng liêng này. Đối với họ, lễ hành hương là đỉnh cao tinh thần trong cuộc sống.

Vụ giẫm đạp xảy ra tại thủ đô Baghdad (Iraq) cướp đi sinh mạng của khoảng 1.000 người khi một tin đồn có đánh bom xuất hiện

Ngày 31/8/2005, vụ giẫm đạp xảy ra tại thủ đô Baghdad của Iraq cướp đi sinh mạng của khoảng 1.000 người. Một tin đồn có đánh bom xuất hiện khiến hàng chục nghìn người hành hương Hồi giáo dòng Shiite hoảng sợ và bỏ chạy tán loạn. Họ xô đẩy nhau đến chết. Có người bị dồn xuống sông Tigris. Nhiều nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Trong ảnh là dép của các nạn nhân được gom lại.

Xô đẩy tại sân vận động ở Ghana 2001

Tháng 5/2001: Tại Ghana, 126 người bị chết vì xô đẩy tại sân vận động bóng đá chính ở Accra khi 127 cổ động viên thiệt mạng trong trận đấu bóng đá giữa đội Hearts of Oak và Asante Kotoko, cảnh sát phải dùng hơi cay giải tán các nhóm cổ động viên quá khích. Đây là một trong những thảm họa bóng đá tồi tệ nhất ở châu Phi. Ngày 9/5/2001, thảm kịch tồi tệ nhất liên quan tới thể thao xảy ra ở Ghana, khi 127 cổ động viên thiệt mạng trong trận đấu bóng đá giữa đội Hearts of Oak và Asante Kotoko.

Tháng 7/1990 Khách hành hương bị giẫm đạp gần thánh địa Mecca

Tháng 7 năm 1990, một vụ giẫm đạp giữa những người hành hương trong một đường hầm dành cho người đi bộ ở Thánh địa Mecca đã khiến hơn 1.400 người thiệt mạng. Đây là tai nạn nghiêm trọng nhất trong một loạt các sự cố suốt 20 năm, ảnh hưởng mạnh đến việc người Hồi giáo thực hiện chuyến hành hương đến Mecca.

Bạo loạn của khán giả trong trận đấu tranh vé dự Olympic giữa Argentina và Peru (24-5-1964)

Thảm họa kinh hoàng nhất, nặng nề nhất lịch sử bóng đá khi có đến 328 người chết, 500 người bị thương do cuộc bạo loạn của khán giả trong trận đấu tranh vé dự Olympic giữa Argentina và Peru.

Khi trận đấu chỉ còn 6 phút và Argentina đang dẫn trước 1-0, Peru ghi bàn nhưng không được trọng tài công nhận, các CĐV chủ nhà tức giận ùa vào sân.

Để ngăn cản CĐV làm loạn, các cảnh sát đã bắn hơi cay vào đám đông và gây ra tình trạng hoảng loạn. Thương vong xảy ra khi các cánh cổng bao quanh sân vận động Estadio Nacional (sức chứa 53.000 người) đổ sập. Những người ở lại trong sân lại hầu như được an toàn tuyệt đối.

NK (t/h)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nhung-vu-giam-dap-tham-khoc-tren-the-gioi-169221030213548562.htm