Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm việc với Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Quảng Nam

Chiều 10.7, tiếp tục chuyến công tác tại Quảng Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Đoàn công tác của Quốc hội đã làm việc với Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về thực hiện một số Nghị quyết của Quốc hội và việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu

Tham dự có: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh; đại diện Thường trực các Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Văn hóa, Giáo dục…

Theo Báo cáo kết quả triển khai các Nghị quyết của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023, do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam trình bày, đến nay, tỉnh đã phân bổ kế hoạch vốn chi tiết cho tất cả các dự án thuộc Chương trình này, giải ngân đạt 6% tổng vốn được phân bổ.

Đối với chính sách lãi suất, UBND tỉnh Quảng Nam nhận định, trên cơ sở Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh giảm liên tục 4 lần lãi suất điều hành, các ngân hàng thương mại đã triển khai giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng, nên lãi suất cho vay đang trong xu hướng giảm. “Với tác động của độ trễ chính sách sau những lần điều chỉnh giảm lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước nên dự kiến mặt bằng lãi suất cho vay sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới. Chính sách lãi suất này đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp giảm chi phí vốn vay, tăng khả năng tiếp cận vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh”, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam cho biết.

Quảng Nam cũng triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thuộc một số lĩnh vực theo Nghị định số 31/2022/NĐ - CP của Chính phủ; triển khai chính sách hỗ trợ qua hệ thống Ngân hàng chính sách xã hội; cải cách thủ tục hành chính nhằm thực hiện nhanh gọn, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người nộp thuế; các dịch vụ khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử luôn bảo đảm đạt trên 95%.

Về tình hình kinh tế - xã hội, theo Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam, trong 6 tháng đầu năm, sản xuất nông, lâm, thủy sản phát triển ổn định, tiếp tục là bệ đỡ của kinh tế tỉnh. Hệ thống y tế được củng cố, giáo dục được quan tâm đúng mức, ngành văn hóa thể thao đạt nhiều kết quả, công tác bảo trợ giảm nghèo, bảo vệ trẻ em được tăng cường. Các nhiệm vụ quy hoạch được tập trung đầu tư thực hiện. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo được tập trung đẩy mạnh. Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường được chú trọng.

Đặc biệt, công tác cải cách hành chính tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, gắn với xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Kỷ luật, kỷ cương tiếp tục được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư được tập trung chỉ đạo giải quyết.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm so với cùng kỳ, khu vực thương mại dịch vụ, nông nghiệp tuy có cố gắng nhưng chưa đủ bù đắp sự sụt giảm của ngành công nghiệp. Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội giảm nhẹ so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư nước ngoài thấp, doanh nghiệp trong nước giảm quy mô và hoạt động. Việc triển khai các dự án, công trình trọng điểm chưa bảo đảm đúng tiến độ.

Quang cảnh cuộc làm việc

Để thực hiện các mục tiêu đề ra cho năm 2023, báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam nêu rõ, các cấp thẩm quyền xem xét kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn của các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đến ngày 31.12.2024, vì là các dự án nhóm B, công tác chuẩn bị đầu tư mất nhiều thời gian, trong khi kế hoạch vốn mới giao năm 2023.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng kiến nghị, Bộ Giao thông vận tải và các ngành đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án xã hội hóa, khai thác cảng hàng không Chu Lai, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để xúc tiến các nhà đầu tư chiến lược.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chia sẻ với một số khó khăn Quảng Nam đang gặp phải; đánh giá cao một số kết quả tỉnh Quảng Nam đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đặc biệt, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức hiện nay, Quảng Nam tiếp tục kiên định những định hướng lâu dài, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, phát huy các lợi thế cạnh tranh của địa phương về vị trí địa lý, con người, truyền thống văn hóa, cách mạng và tinh thần khởi nghiệp của người Quảng Nam.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Nam luôn không ngừng nỗ lực, năng động, đổi mới, phấn đấu mạnh mẽ, vươn lên từ vị trí một địa phương nghèo hiện đã tham gia vào nhóm các tỉnh, thành phố có quy mô nền kinh tế lớn trên cả nước. Khẳng định điều này, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Nam tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, văn văn hóa và các kết quả đạt được, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, độ mở của nền kinh tế tỉnh Quảng Nam lớn nên dễ chịu tác động từ kinh tế thế giới và trong nước, thời gian qua tốc độ tăng trưởng và giá trị gia tăng ngành công nghiệp giảm. Do đó, Quảng Nam cần tập trung khắc phục hạn chế này để có thể duy trì nhịp độ phát triển. Những lúc khó khăn nhất đòi hỏi các cấp, các ngành, lực lượng doanh nghiệp cần nỗ lực hơn nữa, tăng cường đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo. “Cơ chế, chính sách cho Khu kinh tế Chu Lai không có đột phá so với cơ chế đặc thù của nhiều địa phương. Nhưng vì lẽ đó, chính quyền địa phương, người dân, doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam cần năng động, bứt tốc đi lên. Nếu ỷ lại vào cơ chế đặc thù sẽ khiến địa phương đi chậm hơn chính mình thời gian qua, cũng như so với các tỉnh, thành phố có quy mô nền kinh tế tương đương”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của địa phương, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam tổng hợp đầy đủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; đồng thời gửi Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, sửa đổi các quy định liên quan đến phân cấp, phân quyền, chuẩn bị cho Kỳ họp cuối năm nay của Quốc hội liên quan đến những vấn đề về phân bổ vốn đầu tư, tháo gỡ vướng mắc cho các chương trình mục tiêu quốc gia, cơ chế hỗ trợ cho doanh nghiệp…

Lê Bình

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chinh-tri/pho-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-duc-hai-lam-viec-voi-doan-dbqh-hdnd-va-ubnd-tinh-quang-nam-i335661/