Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch

Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều nhiệm vụ, giải pháp, đưa sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh phát triển mang tầm chiến lược.

Du khách tham quan khu du lịch rừng thông bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu.

Bà Hoàng Ngân Hoàn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết: Bám sát định hướng của tỉnh, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách, nghị quyết, đề án phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch. Đồng thời, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, quyết định, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh thành các kế hoạch, chương trình công tác của Sở để tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn toàn tỉnh.

Bám sát nhiệm vụ, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu tổ chức nhiều hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị, nổi bật như: Lễ vinh danh Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại, Liên hoan Nghệ thuật Xòe Thái tỉnh Sơn La và tổ chức trình diễn Nghệ thuật xòe Thái tại thành phố Sơn La; Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào; 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác Việt Nam - Lào và đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào; Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Sơn La...

Công tác khôi phục, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể được quan tâm. Đến nay, tỉnh Sơn La có 95 di tích lịch sử văn hóa - danh lam thắng cảnh được phê duyệt đưa vào danh mục, trong đó có 63 di tích đã được các cấp xếp hạng, gồm 2 di tích quốc gia đặc biệt, 16 di tích quốc gia, 45 di tích cấp tỉnh, 32 di tích trong danh mục. Việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tiếp tục được chú trọng. Toàn tỉnh hiện có 15 di sản văn hóa phi vật thể được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận và đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, trong đó có 1 di sản được Unesco ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (nghệ thuật Xòe Thái); 1 di sản văn hóa phi vật thể đang hoàn thiện hồ sơ trình Unesco ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp (Mo Mường).

Bà Ngô Thị Hải Yến, Giám đốc Bảo tàng tỉnh, thông tin: Bảo tàng tỉnh đang quản lý và bảo quản gần 24.000 tư liệu hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương và quốc gia, gồm: Các bộ sưu tập về hiện vật các dân tộc, khảo cổ học, lịch sử - văn hóa; hiện vật kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ; sách chữ Thái cổ, chữ Dao cổ; kho di sản văn hóa vùng lòng hồ thủy điện Sơn La; hồ sơ tù chính trị... Chúng tôi đã đổi mới hoạt động trưng bày triển lãm chuyên đề, chú trọng công tác thiết kế mỹ thuật, kỹ thuật; thay đổi cách nghiên cứu tư liệu, khai thác thông tin. Từng bước số hóa tư liệu, hiện vật phục vụ bảo quản và nâng cao chất lượng, đa dạng hóa hoạt động bảo tàng.

Ngành cũng thường xuyên quan tâm đến sự phát triển của đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân dân gian. Hiện nay, toàn tỉnh có 21 nghệ sỹ được công nhận danh hiệu gồm 1 nghệ sỹ nhân dân, 20 nghệ sỹ ưu tú thuộc các chuyên ngành nghệ thuật; có 36 nghệ nhân dân gian được công nhận danh hiệu nghệ nhân.

Phong trào thể dục thể thao quần chúng ngày càng phát triển, góp phần quan trọng nâng cao tầm vóc, sức khỏe và thể lực cho nhân dân. Toàn tỉnh hiện có hơn 500 câu lạc bộ thể thao; tỷ lệ người thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao chiếm 28,3% dân số toàn tỉnh. Thể thao thành tích cao đã khẳng định vị trí của Sơn La trong tốp đầu các tỉnh miền núi phía Bắc. Nổi bật, tại SEA Games 31 tỉnh Sơn La có 4 VĐV tham dự giành 3 Huy chương vàng môn Điền kinh, môn Pencak Silat và môn Taekwondo; SEA Games 32, tỉnh Sơn La có 2 VĐV tham gia đạt 1 HCV môn Pencak Silat và 1 HCB môn Taekwondo. Nhiều VĐV Sơn La tiêu biểu như: Quàng Thị Thu Nghĩa môn Pencak Silat giành 5 HCV giải Vô địch Thế giới; Bạc Thị Khiêm môn Taekwondo giành 2 HCĐ tại ASIAD-19, tại Trung Quốc...

Du lịch Sơn La phát triển nhanh và hiệu quả; nhiều dự án du lịch, khu du lịch có quy mô, chất lượng và phương thức kinh doanh hiện đại, theo tiêu chuẩn quốc tế tại các địa phương hình thành và đi vào hoạt động, xây dựng được nhiều điểm đến, sản phẩm du lịch hấp dẫn. Trong đó 9 tháng qua, khách đến Sơn La đạt trên 4 triệu lượt, doanh thu ước đạt trên 4 nghìn tỷ đồng; tạo việc làm cho trên 5.000 người. Sự tăng trưởng của ngành du lịch đã tác động lan tỏa đến nhiều ngành, lĩnh vực khác; tạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh xuất khẩu, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Những kết quả của ngành văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn.

Bài, ảnh: Việt Anh

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xay-dung-dang/sau-2-nam-thuc-hien-nghi-quyet-cua-dang-bo-tinh-ve-phat-trien-van-hoa-the-thao-va-du-lich-HheJr0GSR.html