Thắm tình quân dân nơi biên giới

Những năm qua, bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, Đồn Biên phòng Keng Đu (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) còn làm tốt công tác dân vận, giúp đỡ bà con trên địa bàn xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Là hộ nghèo của bản Hạt Tà Vén, xã Keng Đu, gia đình ông Lương Văn Dương được Đồn Biên phòng Keng Đu giúp đỡ xây dựng mô hình kinh tế VAC. Theo đó, bộ đội đã hướng dẫn gia đình ông kỹ thuật chăn nuôi, cải tạo đất, ủ phân để bón cho cây, đào ao thả cá và làm ruộng lúa nước.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Keng Đu giúp người dân làm đường giao thông.

Từ những mảnh đất hoang hóa, với sự giúp sức của cán bộ, chiến sĩ biên phòng, đến nay gia đình ông Dương đã có chuồng trại chăn nuôi hàng trăm con gà, vịt, đàn lợn gần chục con cùng ao cá với diện tích hơn 500m2, cuộc sống gia đình ông Dương được cải thiện rõ rệt. Tương tự, trước đây gia đình ông Xeo Phò Thoong ở bản Huồi Cáng thuộc diện hộ nghèo. Năm 2019, gia đình ông được Đồn Biên phòng Keng Đu hỗ trợ con giống để phát triển chăn nuôi gia cầm, giúp ngày công làm chuồng trại, đồng thời hướng dẫn cách chăm sóc, phòng bệnh... để đàn gia cầm phát triển. Đồn còn phân công Thiếu tá QNCN Phùng Văn Long, nhân viên Đội vận động quần chúng thường xuyên đến động viên, hỗ trợ gia đình. Nhờ sự giúp đỡ của bộ đội, đến nay gia đình ông Thoong đã có ruộng lúa, ao nuôi cá, đàn vịt hơn 50 con; ông còn nuôi hàng chục con lợn và bò... “Hiện nay, gia đình tôi đã thoát nghèo, tôi cảm ơn bộ đội nhiều lắm”, ông Thoong xúc động bày tỏ.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Trần Văn Thế, Chính trị viên Đồn Biên phòng Keng Đu cho biết: “Keng Đu là xã có địa hình đồi núi hiểm trở, khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, hệ thống giao thông kém phát triển, đi lại khó khăn. Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách ưu đãi, đầu tư vào khu vực biên giới nên đời sống của bà con từng bước được cải thiện, trình độ dân trí được nâng lên. Tuy nhiên, Keng Đu vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ đói nghèo còn cao. Để giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, Đảng ủy, ban chỉ huy Đồn đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.

Ngoài triển khai giúp dân phát triển kinh tế bằng những mô hình cụ thể, hiện nay, Đồn Biên phòng Keng Đu đang nhận đỡ đầu hai em học sinh nghèo vượt khó học giỏi của Trường Trung học cơ sở dân tộc bán trú Keng Đu và một em học sinh Trường Trung học cơ sở bản Piêng Hồng (cụm bản Bò Nhia, huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào) với số tiền hỗ trợ 500.000 đồng/em/tháng; nhận nuôi hai em học sinh lớp 9 Trường Trung học cơ sở dân tộc bán trú Keng Đu theo mô hình “Con nuôi đồn biên phòng” với kinh phí 3.600.000 đồng/em/tháng. Cùng với đó, Đồn còn huy động sự đóng góp của cán bộ trong đơn vị, các tổ chức, các nhà hảo tâm duy trì hiệu quả mô hình ngôi nhà thiện nguyện “Ai cần đến lấy, ai có sẻ chia” để cấp phát miễn phí quần áo, vật dụng sinh hoạt cho người dân khó khăn trên địa bàn. Ngoài ra, đơn vị còn triển khai dạy tin học miễn phí cho các em học sinh, hoạt động này do đoàn thanh niên của đơn vị đảm nhiệm...

Đánh giá về những việc làm thiết thực, ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Keng Đu, đồng chí Lương Văn Ngam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Keng Đu cho biết: “Xã Keng Đu có 10 bản thì có đến 8 bản thuộc địa bàn biên giới, đời sống nhân dân còn rất nhiều khó khăn. Để tạo động lực giúp người dân vươn lên trong cuộc sống, thời gian qua, Đồn Biên phòng Keng Đu đã tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân, triển khai xây dựng các mô hình giúp bà con phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, đồng thời làm tốt công tác đối ngoại với các địa phương nước bạn Lào giáp biên giới... Nhờ đó, đời sống của người dân xã Keng Đu từng bước được nâng cao, hệ thống chính trị trên địa bàn xã ngày càng được củng cố”.

Bài và ảnh: HẢI THƯỢNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/tham-tinh-quan-dan-noi-bien-gioi-736008