Thanh niên biên giới phát triển kinh tế

Anh Lừu Phừ sinh năm 1988 (dân tộc Mông), là đoàn viên tiêu biểu trong phát triển kinh tế ở thôn biên giới Na Lốc 2, xã Bản Lầu (huyện Mường Khương). Năm 2015, anh trồng hơn 300 cây mắc ca, nhập giống từ Đắk Lắk. Được sự cố vấn, giúp đỡ của chuyên gia nông nghiệp nổi tiếng - Nguyễn Lân Hùng Anh, toàn bộ cây mắc ca của gia đình anh sinh trưởng tốt và cho mùa quả đầu tiên vào năm 2019.

Năm đầu thu hoạch mắc ca, anh Phừ chỉ thu được vài tạ quả, nhưng từ năm thứ 2 trở đi đã thu hơn 2 tấn quả. Với giá bán dao động khoảng 70.000 - 90.000 đồng/kg, mỗi năm gia đình anh lãi hơn 60 triệu đồng. Hiện anh đã mở rộng quy mô lên 600 cây. Bên cạnh đó, từ năm 2018, anh vay vốn đầu tư mở cửa hàng tạp hóa và cửa hàng cung ứng phân bón nông nghiệp. Công việc kinh doanh thuận lợi giúp anh có lãi hơn 100 triệu đồng/năm.

Mặc dù tuổi còn trẻ nhưng anh Phừ đã là một trong những đầu tàu phát triển kinh tế ở thôn Na Lốc 2. Mô hình của gia đình anh đã tạo việc làm thời vụ cho khoảng 20 - 30 lao động địa phương. Anh còn nghiên cứu và tự nhân giống cây mắc ca thành công. Anh cũng tuyên truyền, vận động người dân trồng cây mắc ca. Hiện thôn có 30 hộ trồng mắc ca với quy mô hơn 10 ha.

Ngoài anh Phừ, trên địa bàn khu vực biên giới huyện Mường Khương xuất hiện ngày càng nhiều thanh niên dân tộc thiểu số phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả. Điển hình như anh Thào Seo Lìn, sinh năm 1992, ở thôn Máo Chóa Sủ, xã Tả Ngài Chồ với mô hình trồng lê VH6 kết hợp kinh doanh dịch vụ và du lịch cộng đồng.

Chị Ma Thị Chú, sinh năm 1991, ở thị trấn Mường Khương là Giám đốc và Phó Giám đốc của 3 hợp tác xã nông sản nông nghiệp chuyên chưng cất các loại rượu từ hoa quả, men lá và sản xuất tương ớt Mường Khương.

Theo thống kê của Huyện đoàn Mường Khương, trên địa bàn các xã biên giới hiện có 27 mô hình thanh niên phát triển kinh tế cho thu nhập cao và ổn định.

Nhiều đoàn viên, thanh niên khu vực biên giới huyện Mường Khương tích cực trồng chè hàng hóa.

Thanh niên dân tộc thiểu số khu vực biên giới huyện Mường Khương đã và đang tích cực khởi nghiệp với nhiều ý tưởng sáng tạo. Nhiều thanh niên đã khai thác tốt lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng và lao động để xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp có thu nhập cao.

Chị Long Thị Thu Hà, Bí thư Huyện đoàn Mường Khương

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/thanh-nien-bien-gioi-phat-trien-kinh-te-post377270.html