Tiền Giang: Kiểm tra công tác phòng, chống hạn, mặn tại các huyện phía Tây

Sáng 6-11, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Mẫn cùng các đơn vị liên quan có buổi làm việc với các huyện, thị phía Tây về công tác phòng, chống hạn, mặn mùa khô 2023 - 2024.

Đồng chí Nguyễn Văn Mẫn phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đơn vị tư vấn đã báo cáo về phương án đắp 3 đập thép ngăn mặn trên địa bàn huyện Cai Lậy gồm: Trà Tân, Ba Rài, Phú An.

Tổng dự toán đầu tư 3 đập thép khoảng 34 tỷ đồng. Với số lượng cừ thép tỉnh hiện có, tỉnh cần chi khoảng 6 tỷ đồng để mua cừ thép.

Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nguyễn Đức Thịnh phát biểu ý kiến.

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo các huyện, thị phía Tây đã báo cáo về phương án ứng phó hạn, mặn trong mùa khô tới, đặc biệt là tại 2 xã cù lao Ngũ Hiệp và Tân Phong.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn phát biểu ý kiến.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Mẫn cho rằng, nếu không có phương án chủ động phòng, chống hạn, mặn từ sớm, từ xa thì sẽ bị thiệt hại lớn cho vùng cây ăn trái các huyện phía Tây, đặc biệt là cây sầu riêng.

Lãnh đạo UBND huyện Cái Bè phát biểu ý kiến.

Đồng chí Nguyễn Văn Mẫn thống nhất không thay đổi vị trí đắp 3 đập thép ngăn mặn Trà Tân, Ba Rài, Phú An. Địa phương phải cam kết đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng các đập thép.

Đồng chí Nguyễn Văn Mẫn khảo sát vị trí đắp đập thép trên kinh Trà Tân.

Về phương án thi công, Chi cục Thủy lợi có kế hoạch cụ thể cho từng đập. Riêng 2 cù lao Ngũ Hiệp và Tân Phong, Chi cục Thủy lợi phối hợp với khảo sát thực tế và góp ý kế hoạch phòng, chống hạn, mặn của huyện; xây dựng kế hoạch cụ thể cho xã Ngũ Hiệp và Tân Phong.

Đồng chí Nguyễn Văn Mẫn khảo sát vị trí đắp đập thép trên sông Ba Rài.

Tinh thần là đắp đập tạm để ngăn mặn. Đồng thời, cố gắng rà soát toàn bộ, khép kín các vùng không để mặn lấn vào sâu.

Đồng chí Nguyễn Văn Mẫn khảo sát vị trí đắp đập thép trên sông Phú An.

Chi cục Thủy lợi thường xuyên có các dự báo kịp thời về tình hình xâm nhập mặn. 2024 sẽ là năm nắng hạn, mặn xâm nhập sâu, do đó phải có dự báo kịp thời và xuyên suốt.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Văn Mẫn đã đến khảo sát vị trí dự kiến đắp các đập thép ngăn mặn gồm: Trà Tân, Ba Rài, Phú An.

M. THÀNH

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202311/tien-giang-kiem-tra-cong-tac-phong-chong-han-man-tai-cac-huyen-phia-tay-995001/