Vì sự bình yên trên biên giới

Xã Lộc An, huyện Lộc Ninh có 11,5km đường biên giới tiếp giáp Vương quốc Campuchia, với 2.097 hộ dân, có 9 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong đó, 44% dân số là đồng bào dân tộc ít người. Trước đây có thời điểm số vụ gây thương tích, các tệ nạn như đánh bạc, ma túy diễn biến phức tạp nên Lộc An đã được đưa vào diện phải chuyển hóa địa bàn. Từ khi thực hiện đề án đưa công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã, Chi bộ Công an xã được thành lập với 6 đảng viên. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, hiệu quả công tác ngày càng được nâng cao và minh chứng là địa bàn được giữ vững ổn định.

Bóng cảnh phục trên vùng biên

Một ngày giữa tháng 11 này, chúng tôi có mặt ở xã Lộc An, không khí chuẩn bị cho Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) đã rộn ràng khắp các ấp trong xã. Theo chương trình, kế hoạch, Thiếu tá Phạm Xuân Quyển, Phó trưởng Công an xã và Đại úy Nguyễn Văn Út Nhì, công an viên xã Lộc An sẽ về địa bàn nắm tình hình cơ sở. Ngoài nhiệm vụ nắm tình hình an ninh trật tự (ANTT) và dư luận của người dân, các anh còn gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người tái hòa nhập cộng đồng sau khi họ thi hành xong án phạt tù trở về địa phương...

Lực lượng “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ANTT” phối hợp với Công an xã tuần tra giữ gìn ANTT hàng đêm

Kể từ khi thực hiện đề án của Bộ Công an đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã thì hình ảnh cán bộ, chiến sĩ công an chính quy xuất hiện tại địa bàn các thôn, ấp, sóc ở vùng nông thôn và biên giới thường xuyên, gần gũi hơn... Từ đó các ý kiến đóng góp xây dựng lực lượng công an và thông tin về tình hình ANTT ở cơ sở cũng dễ dàng, nhanh chóng đến với cơ quan công an và được xử lý kịp thời hơn.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Phong, Bí thư Chi bộ, Trưởng Công an xã Lộc An cho biết: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, nghị quyết của chi bộ đã đưa công tác nắm tình hình địa bàn, nắm đối tượng là nhiệm vụ trọng tâm; việc gọi hỏi, răn đe và tổ chức lực lượng đấu tranh triệt phá các tụ điểm thường gây mất ANTT, làm người dân trong xã bất an được thường xuyên thực hiện. Song song đó, công an xã tập trung vào công tác tuyên truyền để người dân nâng cao lối sống lành mạnh, hạn chế uống rượu, bia bởi đây là một trong những nguyên nhân phát sinh tội gây thương tích. Từ đó góp phần giữ vững ANTT địa bàn, tạo điều kiện cho người dân yên tâm lao động, sản xuất.

Dân vận tốt - “chìa khóa” để thành công

Một trong những kinh nghiệm của Công an xã Lộc An là chủ động nắm tình hình thông qua công tác phối hợp với các đoàn thể, ấp, tổ hòa giải và dư luận để phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã. Ở khu dân cư, các hội viên, đoàn viên sẽ giúp công an xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân để chung tay phối hợp giải quyết tốt tình hình ANTT ở cơ sở.

Ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng ấp 54, xã Lộc An cho biết: “Ở đây chủ yếu xảy ra mâu thuẫn vợ chồng và tranh chấp đất đai. Có những trường hợp chồng đi nhậu say về đánh đập vợ con nhiều lần, vợ bức xúc làm đơn yêu cầu giúp đỡ. Vừa rồi có trường hợp chỉ vì nhánh cây qua bờ ranh mà hai bên không thỏa thuận được. Trong trường hợp này, chúng tôi phải cử tổ hòa giải đến phân tích cụ thể đúng, sai theo quy định pháp luật”.

Từ sau khi thực hiện đề án của Bộ Công an, đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ công an chính quy có mặt tại địa bàn cơ sở thường xuyên hơn, gần gũi hơn...

Ấp 8 là ấp biên giới, đất rộng, người thưa, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Người dân trong ấp luôn có nhu cầu qua lại 2 bên biên giới thăm thân, làm ăn, buôn bán. Lợi dụng tình hình đó, có thời điểm tội phạm trộm cắp diễn biến phức tạp. Đối tượng phạm tội từ các địa bàn giáp ranh đã xâm nhập hoạt động. Trước tình hình đó, mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ANTT” được thành lập, tập trung tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt quy định pháp luật, phát động phong trào phòng ngừa, tố giác tội phạm, tổ chức tuần tra đảm bảo ANTT trong khu dân cư. Ông Lê Khắc Trung, Trưởng ban Công tác mặt trận ấp 8 nhấn mạnh: Nhờ sự phối hợp chặt chẽ nên tình hình ANTT ở ấp 8 hiện nay rất ổn định. Bà con đoàn kết, giúp đỡ nhau.

Trách nhiệm và nghĩa tình

Công an xã Lộc An đang quản lý 10 đối tượng tù tha về, 2 đối tượng tù treo và khoảng 20 đối tượng là thanh, thiếu niên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy cũng như vi phạm pháp luật trên địa bàn xã. Thiếu tá Nguyễn Xuân Phong, Trưởng Công an xã Lộc An chia sẻ: “Để cảm hóa, giáo dục số đối tượng này luôn cần có thời gian, trách nhiệm và cả tình người. Công việc này không phải ngày một, ngày hai là giải quyết được ngay, mà phải có sự đồng thuận giữa gia đình và cộng đồng khu dân cư, cùng sự vào cuộc của các ngành, đoàn thể. Lực lượng công an xã phải phân công trách nhiệm cụ thể theo địa bàn cho từng cán bộ, chiến sĩ để chủ động theo dõi, quản lý từng người. Khi cần thiết chúng tôi phải vận động cá biệt để cảm hóa, giáo dục họ”.

Nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Công an xã Lộc An đã đề ra nghị quyết chuyển hóa địa bàn; tập trung phòng ngừa, tăng cường đấu tranh tấn công tội phạm. Kết quả đã thực hiện thành công nhiệm vụ chuyển hóa địa bàn, tình hình ANTT được giữ ổn định, tỷ lệ các vụ việc vi phạm pháp luật trên địa bàn xã luôn giảm qua từng năm, không để phát sinh tội phạm có tổ chức mang tính "xã hội đen", tội phạm có yếu tố nước ngoài hoạt động trên địa bàn xã.

Trong 11 tháng năm 2022, tại xã Lộc An xảy ra 13 vụ việc liên quan đến ANTT, so với cùng kỳ năm 2021 giảm 3 vụ việc. Xây dựng và củng cố 9 tổ hòa giải, 42 tổ an ninh nhân dân hoạt động ổn định. Nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, đã cung cấp cho công an xã 15 nguồn tin có giá trị liên quan đến tình hình ANTT.

Việc thực hiện đề án đưa công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã tại Lộc An đã mang lại những đổi thay rõ rệt và hơn hết đó là cuộc sống của người dân bảo đảm ổn định, địa bàn được giữ vững bình yên, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Văn Tuyên

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/17/139058/vi-su-binh-yen-tren-bien-gioi